Nga triển khai cuộc tập trận quân sự lớn với các nước, trong đó có Trung Quốc

Lê Phương (Aljazeera) Thứ ba, ngày 30/08/2022 14:07 PM (GMT+7)
Cuộc diễn tập quân sự Vostok 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 1-7/9 với sự tham gia của các lực lượng Trung Quốc, Syria, Ấn Độ, Nicaragua cùng nhiều quốc gia khác.
Bình luận 0
Nga triển khai cuộc tập trận quân sự lớn với các nước, bao gồm cả Trung Quốc - Ảnh 1.

Quân đội Nga, Trung Quốc và Mông Cổ trong cuộc tập trận Vostok 2018. Ảnh: AFP

Nga cho biết họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận toàn diện cùng với các lực lượng từ Trung Quốc nhằm thể hiện mối quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh xung đột Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận Vostok 2022 (Đông 2022) sẽ được tổ chức từ ngày 1-7/9 tại nhiều địa điểm khác nhau với sự tham gia của hơn 50.000 quân và 5.000 đơn vị vũ khí, bao gồm 140 máy bay và 60 tàu chiến.

Bộ phát hành một đoạn video về quân đội Trung Quốc đến Nga để chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn.

Các cuộc tập trận sẽ được tiến hành tại bảy trường bắn ở vùng viễn đông nước Nga và có sự tham gia của quân đội từ một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ, Nicaragua và Syria.

Bộ cho biết các đơn vị lính dù, máy bay ném bom tầm xa và máy bay chở hàng quân sự của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận.

Khi công bố cuộc tập trận vào tháng trước, quân đội Nga nhấn mạnh đây là một phần của quá trình huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch đang được tiếp tục bất chấp hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. 

Bộ lưu ý là một phần của cuộc diễn tập, hải quân Nga và Trung Quốc sẽ "thực hiện hành động chung để bảo vệ thông tin liên lạc trên biển, các khu vực hoạt động kinh tế biển và hỗ trợ cho quân đội mặt đất ở các khu vực ven biển".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Fomin cho biết tại cuộc họp với các tùy viên quân sự nước ngoài: "Cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia hoặc liên minh quân sự cụ thể nào và hoàn toàn mang tính chất phòng thủ". 

Các cuộc tập trận phản ánh mối quan hệ quốc phòng ngày càng gia tăng giữa Moscow và Bắc Kinh, vốn đã trở nên bền chặt hơn kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24/2. Trung Quốc đã kiên quyết từ chối chỉ trích hành động của Nga, nói rằng Mỹ là "người đứng sau" của cuộc chiến bằng cách hỗ trợ NATO mở rộng và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Đổi lại, Nga đã ủng hộ mạnh mẽ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ sau chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát triển mối quan hệ cá nhân mạnh mẽ để củng cố "quan hệ đối tác chiến lược" khi cả Moscow và Bắc Kinh đều đối mặt với căng thẳng ngày càng tăng từ phía phương Tây.

Mặc dù trong quá khứ, Moscow và Bắc Kinh đã bác bỏ khả năng thiết lập một liên minh quân sự, nhưng ông Putin cho rằng không thể loại trừ một viễn cảnh như vậy. Ông cũng lưu ý rằng Nga đã chia sẻ các công nghệ quân sự với Trung Quốc, giúp tăng cường đáng kể khả năng quốc phòng của nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem