Nga tuyên bố Crimea bị tấn công, 20 máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 17/02/2023 06:46 AM (GMT+7)
Một thống đốc Nga cho biết Crimea đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong khi cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ tổng cộng 20 UAV của Ukraine trong ngày qua.
Bình luận 0
Nga tuyên bố Crimea bị tấn công, 20 máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ - Ảnh 1.

Các thành viên Hải quân Nga tuần tra trước trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, Crimea vào ngày 31 tháng 7 năm 2022. Ảnh Getty

Theo Newsweek, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev ngày 16/2 cho biết, các UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời Sevastopol.

Trên kênh Telegram của mình, ông Razvozhayev tiết lộ rằng 2 máy bay không người lái đã bị "bắn hạ trên biển" đồng thời nhấn mạnh "lực lượng phòng thủ của chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy lùi cuộc tấn công".

Một số báo cáo trên mạng xã hội cho biết, thành phố đã phong tỏa các tuyến đường và tạm dừng dịch vụ phà sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, ông Razvozhayev cho biết, "mọi hoạt động trong thành phố vẫn yên bình" và đề nghị người dân "chỉ tin vào thông tin chính thức".

Sevastopol là thành phố lớn nhất ở Crimea, và là một hải cảng lớn kiêm căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga, là một địa điểm có ý nghĩa chiến lược.

Vào tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc lại cam kết giành lại bán đảo Crimea vốn do Nga kiểm soát. Ông nói với Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos rằng đó là "vùng đất của chúng tôi, lãnh thổ của chúng tôi".

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày 16/2 tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 20 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Igor Konashenkov không nói rõ vị trí chính xác các máy bay không người lái bị bắn hạ.

Ông nói thêm rằng một máy bay trực thăng Mi-8 và 4 tên lửa HIMARS cũng bị phá hủy.

Theo ông Konashenkov, kể từ khi bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt", quân đội Nga đã phá hủy 385 máy bay, 209 trực thăng, 3.152 máy bay không người lái, 404 hệ thống tên lửa phòng không, 7.891 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.024 bệ phóng tên lửa đa năng. , 4.111 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 8.407 đơn vị xe quân sự đặc biệt của Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem