Nga tuyên bố 'lời thú tội' của bà Merkel có thể là căn cứ để ra tòa

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 09/12/2022 07:45 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Nga cho biết cựu thủ tướng Đức đã đưa ra bằng chứng cho thấy phương Tây gây leo thang các hành động thù địch ở Ukraine.
Bình luận 0
Nga tuyên bố 'lời thú tội' của bà Merkel có thể là căn cứ để ra tòa - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Hôm 8/12, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng lời thú nhận của cựu thủ tướng Đức Angela Merkel về các thỏa thuận hòa bình Minsk có thể được sử dụng làm bằng chứng trong một phiên tòa liên quan đến việc các chính trị gia phương Tây kích động xung đột giữa Moscow và Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt do Ukraine không thực hiện các điều khoản của hiệp định.

Trong một cuộc phỏng vấn với Die Zeit hôm 7/12, bà Merkel cho biết mục đích thực sự của các thỏa thuận Minsk là để Ukraine có thời gian chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 8/12: "Họ nói rất nhiều về các đánh giá pháp lý đối với những gì đang xảy ra xung quanh Ukraine, nhưng có thể nói đây chính là bằng chứng chống lại họ khi ra tòa".

Bà tuyên bố những bình luận của bà Merkel là bằng chứng công khai thừa nhận rằng mọi động thái được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2015 nhằm "đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế khỏi các vấn đề thực tế, câu giờ, bơm vũ khí cho Kiev, gây leo thang căng thẳng dẫn đến xung đột quy mô lớn".

Người phát ngôn Zakharova tuyên bố phương Tây đã lên kế hoạch từ năm 2015, khi họ dành hàng giờ để đàm phán phần thứ hai của hiệp định Minsk, rằng họ thậm chí sẽ không bao giờ cố gắng thực hiện bất kỳ phần nào của thỏa thuận và thay vào đó sẽ bơm vũ khí cho Kiev.

"Họ không cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai: Phụ nữ, trẻ em, dân thường Donbass hay toàn bộ Ukraine. Họ cần một cuộc xung đột và họ đã sẵn sàng cho điều đó vào năm 2015", bà Zakharova nói.

Đầu tháng này, một số quan chức phương Tây đã kêu gọi thành lập một tòa án đặc biệt do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để điều tra các cáo buộc liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Điện Kremlin cho biết phương Tây không có quyền hợp pháp hoặc đạo đức để thành lập bất kỳ tòa án nào nhằm điều tra hoặc truy tố Nga về cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem