Nga - Ukraine đổ lỗi cho nhau tấn công nhà tù ở Donetsk, giết chết 53 tù binh

Minh Nhật (theo Fresnobee) Thứ bảy, ngày 30/07/2022 09:29 AM (GMT+7)
Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau nã pháo vào một nhà tù ở khu vực ly khai ở miền đông Ukraine, giết chết hàng chục tù nhân chiến tranh Ukraine bị bắt sau khi Mariupol thất thủ, theo Fresnobee.
Bình luận 0
Nga - Ukraine đổ lỗi cho nhau tấn công nhà tù ở Donetsk, giết chết 40 tù binh - Ảnh 1.

Hình ảnh thiệt hại bên ngoài nhà tù ở Olenivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng sau vụ tấn công ngày 29/7. Ảnh AP

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/7 cáo buộc quân đội Ukraine dùng pháo HIMARS tập kích trại giam tù binh ở Olenivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, vùng Donbass, miền Đông Ukraine, nhưng Kiev bác bỏ và cho rằng Nga làm điều này.

"Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất tập kích trung tâm giam giữ gần Yelenovka, nơi giam các binh sĩ Ukraine, trong đó có các thành viên tiểu đoàn Azov", Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/7 tuyên bố.

Chính quyền ly khai và các quan chức Nga cho biết, cuộc tấn công hôm 29/7 đã khiến 53 người thiệt mạng, 71 người bị thương, trong đó có cả tù binh Ukraine và quản giáo.

"Rất đông binh sĩ Ukraine đang tự nguyện hạ vũ khí vì biết cách đối xử nhân đạo của Nga đối với tù binh. Hành động khiêu khích trắng trợn nói trên nhằm đe dọa các binh sĩ Ukraine và ngăn họ đầu hàng. Vụ khiêu khích đang được điều tra", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ủy ban Điều tra của Nga, cơ quan điều tra tội phạm chính của nước này đã cử một nhóm điều tra viên đến hiện trường.

Video được truyền thông Nga công bố cho thấy, một tòa nhà trong trại giam giữ bị trúng đạn pháo, mái nhà bị phá hủy, một số thi thể tù binh Ukraine nằm dưới mặt đất. Giới chức địa phương cho biết đã tìm thấy các mảnh vỡ của đạn pháo phản lực tầm xa HIMARS tại hiện trường.

Nga - Ukraine đổ lỗi cho nhau tấn công nhà tù ở Donetsk, giết chết 40 tù binh - Ảnh 2.

Thiệt hại bên trong nhà tù ở Olenivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng sau vụ tấn công hôm 29/7. Ảnh AP

Denis Pushilin, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng được Moscow hậu thuẫn cho biết nhà tù giam giữ 193 tù nhân. Phó chỉ huy lực lượng ly khai Donetsk, ông Eduard Basurin, gợi ý rằng Ukraine quyết định tấn công nhà tù để ngăn những người bị bắt tiết lộ thông tin quân sự quan trọng.

"Sau khi các tù nhân chiến tranh của Ukraine bắt đầu nói về những tội ác họ đã gây ra và các mệnh lệnh họ nhận được từ Kiev, giới lãnh đạo chính trị ở Kiev đã đưa ra mệnh lệnh: Thực hiện một cuộc tấn công tại đây", ông Basurin nói.

Về phần mình, quân đội Ukraine phủ nhận việc thực hiện bất kỳ cuộc tấn công bằng tên lửa hay pháo binh nào vào nhà tù ở Olenivka. Họ cáo buộc người Nga pháo kích vào nhà tù để che đậy các cáo buộc tra tấn và hành quyết tù binh Ukraine ở đó.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak kêu gọi "điều tra nghiêm ngặt" về vụ tấn công và kêu gọi Liên Hợp quốc cùng các tổ chức quốc tế khác lên án vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem