Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam

Trương Hồng Thứ ba, ngày 19/09/2023 11:36 AM (GMT+7)
Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVI, do Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ với số tiền 950 triệu đồng.
Bình luận 0

Sáng 19/9, Ban tổ chức thông tin đến báo chí về giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVI năm 2023 tranh Cúp Agribank. Giải sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 22/9 với sự tham gia của 122 đoàn, 1.181 vận động viên.

Đại diện ban tổ chức giải cho biết, giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam tranh Cúp Agribank được UBND tỉnh cho phép tổ chức thường niên do Báo Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp tổ chức. 

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVI, do Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ với số tiền 950 triệu đồng.

Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ chính của giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam - Ảnh 1.

Ban tổ chức thông tin đến báo chí về giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVI năm 2023 tranh Cúp Agribank. Ảnh: T.H

Tham gia tranh tài giải năm nay có 122 đoàn với 1.181 vận động viên, trưởng đoàn, HLV đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các trường THPT, dân tộc nội trú, phòng GD-ĐT, trường đại học, cao đẳng, THCN, dạy nghề; khối lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam. Giải năm nay có sự tham gia của 10 đoàn VĐV của các tỉnh, ngành có phong trào thể dục thể thao mạnh trên toàn quốc gồm, Trung Tâm HLTTQG Đà Nẵng, Thanh Hóa, Cao Bằng, Quảng Bình, Bình Định. Gia Lai, Đắc Lắk, Kon Tum, TP.Đà Đẵng và Quảng Nam.

Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ chính của giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam - Ảnh 2.

Tham gia tranh tài giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVI năm 2023 năm nay có 122 đoàn với 1.181 vận động viên, trưởng đoàn. Ảnh: T.H

Nội dung thi đấu khối đội tuyển các trung tâm, tỉnh, thành phố trên toàn quốc ở cự ly 5.000m nữ và 10.000m được quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu Việt Nam như VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, đội tuyển điền kinh quốc gia, đơn vị Bình Định đạt thành tích HCV nội dung chạy 10.000m, HCB nội dung chạy 5.000m SEA Games 31 năm 2022 tổ chức tại Việt Nam; 2 HCB nội dung chạy 10.000m và 5.000m SEA Games 32 năm 2023 tổ chức tại Campuchia.

VĐV Lê Thị Tuyết, đội tuyển điền kinh quốc gia thuộc trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, đạt được HCB nội dung chạy Marathon tại SAE Games 32 tổ chức Campuchia năm 2023; 02 HCV nội dung chạy 5000m và 10000m tại giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2023 tổ chức tại TP. Đà Nẵng; VĐV Thái Thị Kim Ngân, đơn vị Đắk Lắk, đạt thành tích HCB giải Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2023; VĐV Võ Xuân Vĩnh, đơn vị Đà Nẵng đạt thành tích HCV nội dung đi bộ 20 km tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam; VĐV Hà Văn Nhật, đơn vị Thanh Hóa, đạt thành tích HCB môn Duathlon tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (chạy 5km, đạp xe 20km và chạy 2,5km); VĐV Nguyễn Chí Kiên, đơn vị KonTum, đạt thành tích HCV nội dung chạy 1500m tại giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2023; HCV nội dung chạy1500m giải Điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng năm 2023.

Theo ban tổ chức, ngay sau lễ khai mạc và tham gia chạy hưởng ứng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các em học sinh và CLB sống khỏe TP.Tam Kỳ; các VĐV bước vào tranh tài 15 nội dung của 8 khối gồm, khối đội tuyển các tỉnh, thành phố đối với nam 10.000m, nữ 5.000m; khối các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng; khối các huyện miền núi, đối với nam 3.000m, nữ 2.000m; các khối ngành thuộc tỉnh đối với nam 2.000m, nữ 1.500m; khối học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, lực lượng vũ trang đối với nam là 2.000m; nữ là 1.500m; khối các phòng giáo dục đào tạo đối với nam là 2.000m; nữ là 1.500m…

Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ chính của giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam - Ảnh 3.

Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam tài trợ chính của giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam. Ảnh: T.H

"Thông qua giải nhằm thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, trong lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng hái luyện tập TDTT, tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam thứ XXVI được tổ chức với quy mô lớn tập hợp đông đảo lực lượng tham gia và mở rộng đến các đoàn VĐV Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, đây không chỉ là dịp để các VĐV giao lưu, thi đấu cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn mà còn giới thiệu, quảng bá hoạt động của giải đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức giải sẽ trao 20 học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, khó khăn học giỏi Trường THPT Trần Cao Vân TP. Tam Kỳ", đại diện ban tổ chức thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem