Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có mặt trên đồng ruộng xã Lai Thành (huyện Kim Sơn), sáng 13/12, phóng viên Dân Việt quan sát có 4 máy múc, với nhiều xe công nông, xe tải nối đuôi nhau chở đất chạy bụi bay mịt mù.
Clip: Ngang nhiên vận chuyển đất ruộng đi nơi khác tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chúng tôi vừa ghi hình thì ngay lập tức các phương tiện này ngừng hoạt động khai thác, vận chuyển đất mặt ruộng.
Được biết, đất mặt ruộng chủ yếu được các lái xe bán trên địa bàn xã Lai Thành, với giá khoảng 250.000 đồng/công nông.
Mặc dù, ngày 23/11/2023, UBND xã Lai Thành đã có thông báo về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, không để vi phạm khai thác, vượt lập trái phép đất 2 lúa.
Cụ thể, thông báo các quy định pháp luật về quản lý đất đai, tuyệt đối không sử dụng máy móc, phương tiện cơ giới để vận chuyển, khai thác, san lấp, vượt lập đất trái phép, ảnh hưởng tới diện tích, mục đích sử dụng đất nông nghiệp.
Các cấp từ xóm, xã cần tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến quản lý đất nông nghiệp. Tuyệt đối không để xảy ra việc khai thác, san lấp, vượt lập đất trái phép.
Giao thông công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng máy móc, phương tiện cơ giới để vận chuyển, khai thác, san lấp trái phép đất mặt ruộng.
Trao đổi với Dân Việt, ông Đoàn Anh Tuyến-Chủ tịch UBND xã Lai Thành cho biết: "Chúng tôi chỉ cho các hộ dân cải tạo đất mặt ruộng lúa nhằm thuận lợi cho việc sản xuất. Còn việc vận chuyển đất mặt ruộng đi nơi khác, ngoài khu vực thì nghiêm cấm và xử lý nghiêm".
Sau khi phóng viên cung cấp một số hình ảnh, video về việc có nhiều máy múc, xe công nông, xe tải đang xếp hàng đợi đến lượt vận chuyển đất mặt ruộng đi nơi khác.
Ông Tuyến lý giải: "Trên địa bàn đang thực hiện nạo vết kênh mương, khi đất dư thừa sẽ vận chuyển về nơi tập kết.
Việc bán đất mặt ruộng cho các hộ dân về san lấp, trồng cây cảnh chúng tôi sẽ cho kiểm trả và xử lý nghiêm".
Ngoài xã Lai Thành khai thác, vận chuyển đất mặt ruộng đi nơi khác, phóng viên Dân Việt còn lần theo số điện thoại đăng trên nhóm Facebook "Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình", với nội dung: "E có ít đất ruộng ai lấy k ạ 0335181…".
Sáng 14/12, trong vai người mua đất mặt ruộng về trồng cây cảnh, phóng viên Dân Việt liên hệ qua số điện thoại được biết tên là Đức (xóm 2, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn).
Đức nói "Nếu vận chuyển đất gần thì giá khoảng 250.000 đồng/công nông (3,5m3), còn đi sang các huyện khác hơi khó…".
Đối với hành vi vi phạm hành chính đối với việc khai thác đất mặt trên ruộng lúa, ao nuôi trồng thủy sản ngoài phạm vi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, các nhân để "chuyển đi nơi khác bán cho người dân trong vùng để san lấp mặt bằng".
Đó là hành vi vi phạm pháp luật được xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 1 và khoản 4 Điều 43 Nghị định 36 ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Mức phạt cụ thể từ 3.000.000-5.000.000 đồng.