Xem phim này, tôi thấy khó chịu vô cùng: Vì nó bóc mẽ trần trụi sai lầm dạy con này của nhiều gia đình!
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 10/5, trong khuôn khổ Festival Hoa - Cây cảnh VNUA 2025, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia: “Phát triển bền vững ngành hoa, cây cảnh Việt Nam” nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển bền vững ngành hoa, cây cảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế và biến đổi khí hậu.
Hội thảo là diễn đàn khoa học uy tín với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà vườn và sinh viên để cùng chia sẻ những kết quả nghiên cứu, mô hình sản xuất, xu hướng thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh hoa và cây cảnh.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tại hội thảo, tính đến năm 2024, diện tích trồng hoa của cả nước đạt 37.000ha, trong đó Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên có diện tích lớn nhất với 13.000ha và 11.800ha. Các loại hoa được trồng nhiều nhất hiện nay, gồm: Phong lan, hoa hồng, hoa cúc, lay ơn, hoa huệ, hoa ly, trong đó hoa cúc chiếm diện tích lớn nhất với 13.500ha.
Đối với cây cảnh, tổng diện tích của một số loại cây cảnh chính đạt 19.469ha, chủ yếu là các loại hoa mai, quất, hoa đào và một số loại cây cảnh khác.
Giá trị sản lượng toàn ngành đạt trên 45.000 tỷ đồng mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, với các sản phẩm chủ lực như hoa lan, hoa hồng, hoa cúc… Điều đó cho thấy vị thế ngày càng được khẳng định của ngành hoa, cây cảnh Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Nghiên cứu, khảo sát của các cán bộ, giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại một số làng hoa, cây cảnh nổi tiếng cho thấy, nghề trồng hoa - cây cảnh mang lại thu nhập rất cao cho người dân.

Đơn cử như khảo sát của nhóm tác giả Đoàn Bích Hạnh, Thái Thị Nhung, Đồng Thanh Mai (Khoa Kinh tế và Quản lý, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) tại xã Lương Tài (Văn Lâm, Hưng Yên) cho thấy, toàn xã có 40ha diện tích trồng cúc chi là 40 ha, với 250 hộ trồng. Trong 3 năm từ 2022 - 2024, năng suất và sản lượng hoa cúc chi của các hộ có xu hướng tăng đều qua các năm, đạt 4,48 tạ/sào, sản lượng đạt 500 tấn. Bình quân cứ 1 sào hoa cúc chi cho giá trị sản xuất 34 triệu đồng.
Trong khi đó, khảo sát của tác giả Quyền Đình Hà Khoa Kinh tế và quản lý, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho thấy, huyện Văn Giang (Hưng Yên) hiện có 1.310 ha trồng hoa, cây cảnh các loại, hình thành hai vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung gồm: Vùng sản xuất hoa ở các xã: Xuân Quan, Phụng Công; vùng sản xuất cây cảnh ở các xã: Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi và thị trấn Văn Giang.
Đến nay, huyện có 4 làng nghề trồng hoa, cây cảnh được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận gồm: Làng nghề hoa, cây cảnh xã Xuân Quan; Làng nghề hoa, cây cảnh truyền thống xã Phụng Công; Làng nghề cây cảnh xã Thắng Lợi và Làng nghề hoa, cây cảnh xã Liên Nghĩa. Doanh thu của các vùng trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn huyện đạt trung bình từ 500 - 700 triệu đồng/ha/năm; cá biệt có một số diện tích trồng hoa chất lượng cao cho doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Dù có nhiều tiềm năng nhưng theo bà Dương Thị Ngà, Phó Giám đốc Trung tâm Trồng trọt và Bảo thực vật phía Bắc (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật), ngành hoa - cây cảnh của Việt Nam còn nhiều hạn chế, đặc biệt là thiếu đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên trách, các nhà nghiên cứu về hoa, cây cảnh, số cán bộ nghiên cứu khoa học đầu ngành còn rất ít, chủ yếu là cán bộ khoa học trẻ, chưa được đào tạo chuyên sâu, chưa có nhiều kinh nghiệm.
"Ngành hoa – cây cảnh hiện đang thiếu hụt lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề cao. Lao động trẻ ít tham gia vào hoạt động sản xuất, trong khi lực lượng lao động hiện tại chủ yếu là người lớn tuổi, dẫn đến những hạn chế trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất", bà Ngà nêu một thực tế.
Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao còn nhỏ lẻ, phân bố không đồng đều, chưa đảm bảo giảm thiểu được ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu bất thuận đến sản xuất. Ứng dụng công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới, tưới nhỏ giọt... còn hạn chế. Nhu cầu tiêu thụ hoa cây cảnh còn mang tính mùa vụ, chủ yếu tập trung vào các dịp lễ Tết, cưới hỏi, khai trương...
Thiếu hệ thống phân phối chuyên nghiệp: phần lớn tiêu thụ qua chợ đầu mối, chợ dân sinh hoặc bán trực tiếp tại vườn. Thiếu các trung tâm phân phối, sàn giao dịch hoa, hệ thống logistics chuyên biệt cho ngành hoa. Xuất khẩu hoa cây cảnh của Việt Nam còn hạn chế, chủ yếu dưới dạng tiểu ngạch, chưa có thị trường ổn định.

Theo GS.TS Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu nông nghiệp hàng đầu cả nước, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã và đang tích cực đóng góp vào sự phát triển của ngành hoa, cây cảnh.
Ngay từ năm 2007, Học viện là đơn vị tiên phong mở ngành đào tạo Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, với định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Chương trình được xây dựng dựa trên tư vấn của các chuyên gia Hà Lan trong khuôn khổ Dự án PROFED – một sáng kiến hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Hiệp hội các trường Đại học ứng dụng Hà Lan.
"Tính đến nay, sau 18 khóa đào tạo, chương trình đã có hơn 750 sinh viên tốt nghiệp. Nhiều người trong số đó đang giữ các vị trí quan trọng tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ; đảm nhận vai trò là nhà quản lý, chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, chủ trang trại, hoặc đã khởi nghiệp thành công trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, cảnh quan đô thị và sinh vật cảnh", GS.TS Phạm Văn Cường nói.
Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu giá trị sản xuất ngành hoa - cây cảnh năm 2025 đạt 50.000 - 55.000 tỷ đồng; đến năm 2030 đạt 70.000 - 75.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu năm 2025 đạt 130 - 150 triệu USD, năm 2030 đạt 180 - 200 triệu USD.
Đến năm 2030, diện tích trồng hoa có ứng dụng công nghệ cao chiếm 15 -20%; diện tích trồng hoa có mái che đạt 20 - 25%, trong đó vùng Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt khoảng 35 - 40%, vùng Đông Nam Bộ 25 - 30%, vùng Đồng bằng sông Hồng 10 - 15%.
Để đạt được mục tiêu này, bà Ngà kiến nghị một số giải pháp như: Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu chọn tạo, nhập nội những giống hoa, cây cảnh có tính trạng mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao giá trị về vẻ đẹp, về văn hóa và mục đích sử dụng của khách hàng trong và ngoài nước.
Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hoa, cây cảnh từ khâu nhân giống, trồng, chăm sóc, tạo tán, thu hái, sơ chế, bảo quản sản phẩm; khuyến khích ứng dụng quy trình canh tác bền vững.
Tiếp tục lưu giữ, bổ sung guồn gen mới về hoa, cây cảnh góp phần làm phong phú nguồn sản phẩm hàng hóa và nguồn vật liệu di truyền phục vụ nghiên cứu chọn, tạo giống hoa, cây cảnh.
Xây dựng chuỗi sản xuất hoa, cây cảnh trong đó doanh nghiệp là trọng tâm liên kết với các hộ gia đình thông qua HTX, THT xây dựng vùng trồng, tổ chức sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.
Trao đổi với báo chí, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khẳng định: "Với chuỗi hoạt động Festival hoa, cây cảnh VNUA 2025, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ nhân cùng trao đổi, phân tích thách thức, đề xuất giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu; tạo điều kiện kết nối đối tác, mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi giá trị; kết nối trực tiếp đến người sản xuất; tạo cơ hội trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên, khơi dậy đam mê và tinh thần khởi nghiệp trong lĩnh vực giàu tiềm năng. Sự kiện này cũng thể hiện vai trò và quyết tâm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc đồng hành, phát triển ngành hoa cây cảnh, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững".
Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại học đa ngành, trọng điểm quốc gia. Năm 2025, Học viện tuyển sinh 7289 chỉ tiêu với 43 ngành đào tạo. Học viện áp dụng 04 phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ) và xét tuyển kết hợp.
Thông tin chi tiết tại: https://dangkyxettuyen.vnua.edu.vn; tuyensinh.vnua.edu.vn
Theo bản tin lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ghana - quốc gia đang nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong ngành lúa gạo.
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Cựu Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Federica Mogherini đã bị tạm giữ hôm nay thứ Ba 2/12, khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích liên quan đến một nghi án gian lận liên quan đến chương trình đào tạo các nhà ngoại giao châu Âu.
Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra đường trong những thời điểm chỉ số chất lượng không khí VN_AQI tăng cao. Các trường học được khuyến nghị ngừng tổ chức hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học nếu ô nhiễm lên mức nghiêm trọng.
Khởi nghĩa khăn vàng là cuộc nổi dậy của nông dân ở Trung Quốc chống lại nhà Hán, kéo dài suốt 21 năm và gây ra những hậu quả sâu rộng, đánh dấu sự khởi đầu của thời kì Tam quốc.
Ban Quản lý toà nhà khu HH Linh Đàm (Hà Nội) vừa phát thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.
Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” trước Ngọ Môn Huế chiều 2/12 đưa khán giả vào bữa tiệc thời trang đầy sắc màu, với sự xuất hiện của 72 thí sinh Miss Cosmo 2025 đến từ khắp thế giới.
Sự biến Tĩnh Khang là một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống dưới tay nhà Kim.
Mỹ và Nga gần đây đều đe dọa nối lại các vụ thử hạt nhân, làm dấy lên quan ngại toàn cầu và đe dọa phá vỡ chuẩn mực quốc tế vốn đã hình thành suốt nhiều thập niên qua, các chuyên gia cho biết.
Sáng 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 200 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12.
Nguyễn Đình Bắc tiết lộ, anh đã nói với HLV Polking rằng, đây là kỳ SEA Games đầu tiên của mình, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Ngay sau đó, HLV Polking đã đồng ý để Nguyễn Đình Bắc lên tập trung U22 Việt Nam sớm hơn dự kiến.
Nguyễn Tân là 1 trong 3 thủ môn của U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 bên cạnh Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.
Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở chiến trường miền Đông cho biết họ hoài nghi bản thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán có thể ngăn Nga tấn công Ukraine lần nữa.
Chỉ sau 6 ngày công chiếu tại Trung Quốc, "Zootopia 2" đã phá 60 kỷ lục, một mình càn quét phòng vé, chiếm 90% tổng doanh thu điện ảnh.
Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Andriy Yermak - nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine – đã bị “hạ bệ” chỉ vài giờ sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) khám xét nhà riêng và điều tra vai trò của ông trong bê bối tham nhũng năng lượng trị giá 100 triệu USD. Diễn biến này được cho là giúp mở đường cho Ukraine có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh.
Tiền đạo U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc; M.U đón tin vui từ Matheus Cunha; LV U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV; Lineker ký hợp đồng béo bở; Boateng chỉ ra điểm mạnh của Ronaldo và Messi.
Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.
Bốn tháng sau chuyển đổi mô hình, nhiều địa phương gặp khó khăn về nhân sự, phân bổ vốn và triển khai chính sách giảm nghèo. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng sáp nhập cũng mở ra cơ chế chia sẻ nguồn lực và thiết kế chính sách phù hợp từng địa phương.
Ít ai ngờ giữa thềm biển Đông Bắc lại tồn tại một vùng chè độc đáo đến vậy. Trà Đường Hoa, kết tinh giữa khí núi và hơi biển, đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Câu chuyện chuyển đổi mô hình sản xuất sạch, gắn với OCOP và du lịch, đã đưa Đường Hoa trở thành điểm sáng của chương trình giảm nghèo bền vững.
Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Trước việc chất lượng không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm rất cao, chỉ số AQI từ đỏ đến tím, chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà.
Tử vi ngày mai cho rằng, cuối năm, 4 con giáp gặt hái được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội thăng tiến và mức lương tăng đáng kể.
Cá lòng tong do 'tạo hóa' sinh ra, thuộc một chủng loại thừa, không có giá trị khả dụng trong đời sống xã hội lẫn đời sống con người. Quả thật, dân gian vô cùng chính xác khi gọi tên chúng là… cá lòng tong, bởi khi nghe cái tên đã biết nó không có giá trị gì.
Chiều ngày 2/12, tại Sa Pa (Lào Cai), Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác nghiệp vụ lần thứ 16.
Những năm gần đây, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.
Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.
Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, tỉnh Ninh Bình), người từng giành đến 13 HCV SEA Games đã có những chia sẻ độc quyền với PV Dân Việt về cuộc sống hiện tại và những ký ức đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ngay trước thềm khai mạc SEA Games 33.