Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Chỉ cần nói một lời xin lỗi bâng quơ là xong?

Khánh Đăng Thứ bảy, ngày 05/06/2021 14:51 PM (GMT+7)
Nhiều người cho rằng, việc nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm sai sự thật mà chỉ nói đôi lời xin lỗi bâng quơ là không thế chấp nhận được. Cần phải xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Không chỉ xin lỗi là xong!

Chưa bao giờ, showbiz Việt lại trở nên lộn xộn và ồn ã như thời gian qua. Hàng loạt vụ việc tai tiếng đã khiến cho hình ảnh của người nghệ sĩ kém lung linh hơn bao giờ hết. Một trong số đó chính là chuyện hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng nhận lời quảng cáo vô tội vạ cho các nhãn hàng mà không có sự kiểm chứng về nguồn gốc, công dụng, giá trị thực của sản phẩm.

Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Chỉ cần nói một lời xin lỗi bâng quơ là xong? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Vân đã lên tiếng xin lỗi nhưng nhiều người không chấp nhận lời xin lỗi đó.

Cụ thể, các diễn viên như: Hồng Vân, Quyền Linh, Vân Dung, Thanh Hương, Kiều Minh Tuấn, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm... đã nhận lời quảng cáo cho hàng loạt sản phẩm liên quan đến thực phẩm giảm béo, chữa ung thư dạ dày, u xơ, u nang, viêm họng, mỹ phẩm làm đẹp và cả tiền ảo. Đa phần đều quảng cáo trên nền tảng mạng trực tuyến như: Facebook, YouTube, Tik Tok... nên các cơ quan quản lý rất khó kiểm soát.

Tuy nhiên, điều đáng nói là nhiều nghệ sĩ đã "thổi phồng" công dụng của sản phẩm khiến nhiều người tưởng thực phẩm chức năng có công dụng như thuốc chữa bệnh. Sự việc này gây bất bình trong dư luận và gây xói mòn lòng tin của khán giả với nghệ sĩ.

Thực tế, nhiều khán giả không biết gì về nhà sản xuất lẫn sản phẩm mà chỉ nghe nghệ sĩ ca ngợi hết lời về sản phẩm nên đã tin tưởng mua dùng. Nhưng khi mua về dùng thì lại thấy công dụng của sản phẩm không hề như lời quảng cáo. Thậm chí, có người vừa bị "mất tiền" mà lại còn "mang tật" vì sản phẩm quá kém chất lượng.

Có một điều thật đáng buồn là khi công chúng "bóc mẽ" sự thật, bày tỏ thái độ bất bình... thì chỉ có Quyền Linh là người công khai nói lời xin lỗi, các nghệ sĩ khác lại chọn cách "im bặt". Như thể họ vô can trong câu chuyện này! 

Mãi tới gần đây, NSND Hồng Vân mới có được một lời xin lỗi trên trang cá nhân. Nhưng nhiều người cho rằng, nghệ sĩ không thể cứ gây ra lỗi rồi chỉ nói lời xin lỗi bâng quơ là xong. Như thể "thế là hết trách nhiệm" và lần sau lại tiếp tục gây lỗi rồi xin lỗi.

Nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Ngay khi lời xin lỗi của nghệ sĩ Hồng Vân được lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội, nhiều khán giả đã không chấp nhận lời xin lỗi này. Họ cho rằng, lời xin lỗi này không chân tình và có ý đổ lỗi nhiều hơn xin lỗi. Ngoài ra, nghệ sĩ đã gây ra hậu quả đối với những người tin tưởng mua dùng sản phẩm, giờ không thể chỉ nói lời xin lỗi là được.

Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Chỉ cần nói một lời xin lỗi bâng quơ là xong? - Ảnh 3.

Diễn viên Thanh Hương quảng cáo thực phẩm chữa y xơ, u nang gây xôn xao.

Một khán giả bức xúc: "Quảng cáo sai sự thật, sai các quy định về hoạt động quảng cáo chính là vi phạm pháp luật. Hành vi vi phạm này cần được xử lý theo các quy định pháp luật. Chúng ta yêu mến các nghệ sĩ nhưng họ cũng cần được đối xử như những công dân khác, sai thì phải phạt chứ không thể chỉ xin lỗi".

Tiến sĩ Mỹ học Nguyễn Thế Hùng cho rằng, nghệ sĩ là người được công chúng thần tượng, yêu mến và tin tưởng. Vì thế, việc nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng mà không kiểm chứng hoặc cố tình "thổi phồng" công dụng của sản phẩm để lừa dối chính những người yêu mến mình là không thể chấp nhận được. Hành vi đó, xét về mặt văn hoá, đạo đức là rất đáng lên án. Xét về mặt pháp luật là vi phạm nghiêm trọng các quy định về quảng cáo, nhất là quảng cáo thực phẩm chức năng.

"Cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Luật để xử lý nghiêm minh những người mang danh "nghệ sĩ" mà nhắm mắt vì đồng tiền để làm bừa. Quảng cáo sản phẩm không đúng chất lượng và công dụng vốn có, nhất là với các loại thực phẩm chức năng, làm người tiêu dùng "tiền mất, tật mang" là vô trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Đề nghị xử phạt thật nặng chứ không thể bỏ qua. Nghệ sĩ hay người dân bình thường cũng phải đều bình đẳng trước pháp luật. Đã sai thì phải chịu trách nhiệm trước cái sai của mình. Không thể nói vài lời xin lỗi bâng quơ thế là xong", TS Nguyễn Thế Hùng bày tỏ.

Theo TS Nguyễn Thế Hùng, qua sự việc lần này, khán giả cũng cần phải tỉnh táo và công tâm hơn trong việc chọn nghệ sĩ để gửi gắm lòng tin, gửi gắm tình yêu, gửi gắm sự hâm mộ. Một khi nghệ sĩ đã cố tình lừa dối khán giả và phạm lỗi nhiều lần thì cũng nên quyết liệt tẩy chay để họ không lợi dụng cái mác nghệ sĩ mà tiếp tục "làm càn".

"Hai chữ "nghệ sĩ" vốn xưa nay gắn với những giá trị đẹp đẽ, đẹp từ hình thức đến tài năng và phẩm giá con người. Nhiều nghệ sĩ thầm lặng cống hiến và ý thức rất cao về lòng tự trọng của người nghệ sĩ chứ không có chuyện bất chấp như nhiều nghệ sĩ thời nay. Đã làm người nói chung và nghệ sĩ nói riêng phải ý thức được sự nhục nhã khi gian dối. 

Nên biết ăn năn, sám hối và khắc phục lỗi lầm bằng sự chân thành. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần mạnh tay trong việc đưa ra các biện pháp để ngăn chặn nghệ sĩ quảng cáo đồ rởm, kém chất lượng. Nếu phát hiện việc quảng cáo sai sự thật này gây hậu quả nghiệm trọng phải xử lý theo đúng quy định pháp luật chứ nhất thiết không thể cho qua".

Bài 2: Nghệ sĩ sẽ bị xử lý như thế nào khi quảng cáo sản phẩm sai sự thật?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem