Ngoại binh châu Âu cao 1m92, từng ghi 16 bàn tại Hà Lan của Hà Nội FC, có gì đặc biệt?

Nhật Anh Chủ nhật, ngày 16/01/2022 10:10 AM (GMT+7)
Thomas Verheydt, cầu thủ đã ghi 16 bàn sau 19 trận ở giải hạng Nhất Hà Lan đã có mặt tại Hà Nội và chuẩn bị ký hợp đồng với Hà Nội FC.
Bình luận 0

Hà Nội FC đã công bố 2 chân sút đến từ châu Âu. Đó là Djuro Zec và Josip Ivancic. Đó đều là những cầu thủ chất lượng so với mặt bằng của V.League. Đặc biệt Ivancic đã ghi bàn ở cả UEFA Champions League lẫn UEFA Europa League trong sự nghiệp của mình.

Người hâm mộ đội bóng thủ đô rất tò mò về danh tính ngoại binh thứ 3. Và nhiều khả năng đó chính là Thomas Verheydt. Cầu thủ cao 1m92 này sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tối nay. Anh sẽ tiến hành cách ly y tế trước khi ký hợp đồng với Hà Nội FC.

Ngoại binh châu Âu cao 1m92, từng ghi 16 bàn tại Hà Lan của Hà Nội FC, có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Thomas Verheydt sắp gia nhập Hà Nội FC.

Thomas Verheydt là tiền vệ chơi ở giải hạng Nhất Hà Lan cho CLB nổi tiếng ADO Den Haag . Anh có thể chơi trong vai trò tiền vệ tấn công và tiền đạo. Mùa giải này, Thomas Verheydt ghi 16 bàn sau 19 trận chơi ở giải hạng Nhất Hà Lan. Đây cũng là cầu thủ nằm trong top 3 Vua phá lưới của giải hạng Nhất Hà Lan cho đến thời điểm hiện tại. Thomas Verheydt cao 1m92 và khả năng không chiến rất tốt. Anh thường xuyên ghi bàn bằng đầu trong mùa giải năm nay.

Sự xuất hiện của Thomas Verheydt sẽ đem đến cho Hà Nội FC một vũ khí lợi hại ở trên không. Khả năng săn bàn của Thomas Verheydt quả thực rất đáng nể. Bởi kể từ khi đá chuyên nghiệp năm 2012 đến nay, cầu thủ người Hà Lan đã ghi 117 bàn sau 277 trận chính thức.

Ngoại binh châu Âu cao 1m92, từng ghi 16 bàn tại Hà Lan của Hà Nội FC, có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Hà Nội FC coi như đã sắm đủ 3 ngoại binh cho mùa giải mới.

Một điểm đáng chú ý là theo Transfermarkt, Thomas Verheydt còn hợp đồng với ADO Den Haag đến ngày 30/6/2024. Vì vậy nếu thật sự chiêu mộ cầu thủ rất giỏi trong khả năng không chiến này, Hà Nội FC sẽ phải mua phần còn lại hợp đồng vốn kéo dài tới 2 năm rưỡi nữa.

Với việc sở hữu 2 tiền đạo đều trên 1m90, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ chơi bóng bổng tại V.League 2022. Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với hậu vệ Việt Nam, khi chiều cao trung bình của các trung vệ này đều chỉ dao động từ 1m80 – 1m85. Ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC sẽ được dẫn dắt bởi HLV Park Choong Kyun. Ông thầy Hàn Quốc được giao nhiệm vụ giúp đội bóng thủ đô vô địch V.League sau 2 năm thất bại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem