Khởi công Metro số 2 hơn 11 km, kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ Tây Bắc
Tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành – Tham Lương) chính thức khởi công sáng 15/1, là trục xuyên tâm kết nối trung tâm thành phố với cửa ngõ Tây Bắc.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm nay (14/3), Bộ Chính trị họp để xem xét đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có phương án sáp nhập một số tỉnh, bỏ cấp huyện, sáp nhập nhiều xã. Đây là nội dung đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.
Việt Nam đã trải qua rất nhiều lần sáp nhập, chia tách các tỉnh, thành, từ 72 đơn vị (năm 1975), xuống 38 đơn vị, 39 đơn vị, 40 đơn vị, 44 đơn vị, 53 đơn vị, 61 đơn vị, 64 đơn vị rồi giữ nguyên 63 đơn vị từ năm 2008 đến nay.
Nhìn lại lịch sử thay đổi về địa giới hành chính các tỉnh, tên gọi các tỉnh của nước ta thấy rằng, hầu hết các tỉnh đều đã từng bị chia tách, sáp nhập, đổi tên. Chỉ có hai tỉnh Thái Bình và Thanh Hóa từ ngày thành lập thời phong kiến đến nay không bị chia tách, sáp nhập.

Bản đồ tỉnh Thanh Hóa ngày nay.
Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng là một vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của nhiều vua, chúa, anh hùng và danh nhân văn hóa trong suốt bề dày lịch sử Việt Nam.
Ngược dòng lịch sử, tên gọi địa danh Thanh Hóa đã ra đời từ gần 1.000 năm trước. Vùng đất Thanh Hóa từng là nơi chứng kiến sự phát triển rực rỡ của nền văn hóa Đông Sơn. Từ thời Văn Lang – Âu Lạc cho đến thời kỳ tự chủ, vùng đất này gắn với các tên gọi Cửu Chân và Ái Châu.
Đầu thời nhà Lý, khu vực Thanh Hóa được gọi là trại Ái Châu. Năm 1029, dưới thời vua Lý Thái Tông, nước Việt được chia ra thành 24 lộ, trong đó có lộ phủ Thanh Hóa. Từ đây, danh xưng "Thanh Hoá" chính thức xuất hiện với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.
Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển không ngừng của xứ Thanh suốt gần một thiên niên kỷ qua; khẳng định vị thế quan trọng, trường tồn của "xứ Thanh" trong pho sử huy hoàng của dân tộc.
Sách "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" viết về điều này như sau: "Nhà Đinh và Nhà Lê gọi Thanh Hoá là Ái Châu; nhà Lý đổi làm trại, năm Thiên Thành thứ 2 đổi làm Thanh Hoá phủ".

Di sản thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).
Giai đoạn sau đó, tên gọi Thanh Hóa thay đổi nhiều lần. Thời Hậu Lê, năm 1466, Thừa Tuyên Thanh Hóa được lập, đến năm 1469 lại đổi thành Thừa Tuyên Thanh Hoa. Kể từ đó hai cái tên Thanh Hóa và Thanh Hoa thường được chuyển đổi qua lại.
Dòng chúa Trịnh do Trịnh Kiểm sáng lập vào thế kỷ XVI, quyền lực của họ lớn đến mức vượt qua cả vua Lê, dù chỉ là những người phò tá. Dòng Trịnh kéo dài qua 11 đời, từ Trịnh Kiểm (1545-1570) đến Trịnh Bồng (1786-1787), cho đến khi bị Nguyễn Huệ dẹp bỏ.
Về dòng chúa Nguyễn, vào năm Mậu Ngọ (1558), Nguyễn Hoàng, con trai của An Thành hầu Nguyễn Kim, đã theo lời Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên rời Bắc vào trấn giữ đất Thuận Hóa. Dòng họ Nguyễn trải qua 9 đời, từ Nguyễn Hoàng (1558-1613) đến Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777), có công mở rộng đất Đàng Trong, kéo dài về phía Nam tới Mũi Cà Mau.
Vào năm Gia Long thứ nhất (1802), vùng đất Thanh Hóa được đặt là trấn Thanh Hóa. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831), trấn Thanh Hóa được chuyển thành tỉnh Thanh Hoa. Dưới thời Thiệu Trị, do mẹ vua tên là Tá Thiên Nhân hoàng hậu Hồ Thị Hoa nên triều đình có quy định về cách viết văn sách, chữ Hoa phải bớt nét hoặc ghi ký hiệu lên đầu chữ để biết là kỵ huý.
Để tránh vấn đề kỵ húy, nhiều văn bản thời này chỉ gọi chung Thanh Hóa là "tỉnh Thanh". Đến năm 1843, vua Thiệu Trị cho đổi "Thanh Hoa tỉnh" thành "Thanh Hoá tỉnh". Những rắc rối của chuyện kỵ húy đến đây kết thúc.
Theo sách "Đại Nam thực lục", việc đổi tên này là vì "xét các sử sách của nước Nam, tỉnh Thanh đời cổ là Thanh Hoá. Vậy chuẩn cho lấy lại tên cổ, phàm các dấu quan phòng và ấn triện cũng đều đổi lại mà ban cấp". Kể từ đó tên gọi tỉnh Thanh Hoá được dùng ổn định cho đến nay.
Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta, địa dư của Thanh Hóa khá ổn định, hầu như không có sự sáp nhập hay chia tách lớn. Thanh Hóa tự hào là vùng đất phát tích, khởi nghiệp của nhiều triều đại quân chủ phong kiến; là đất "quý hương", đất "thang mộc" của "Tam vua nhị chúa"; là địa bàn trọng yếu, "phên dậu", "đất căn bản của nước Nam".
Lịch sử chứng minh rằng Thanh Hóa là cái nôi sản sinh ra nhiều vua chúa nhất Việt Nam. Câu nói dân gian "Vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ" đã phản ánh điều này. Đây là quê hương của 44 đời vua khác nhau gồm Nhà Tiền Lê (2), nhà Hồ (2), nhà Hậu Lê (27) và nhà Nguyễn (13). Lịch sử Việt Nam ghi nhận hai dòng chúa lớn là Trịnh và Nguyễn, cả hai đều có gốc gác từ Thanh Hóa.

Thanh Hóa có tốc độ phát triển kinh tế nhanh trong những năm gần đây.
Ngày nay, Thanh Hóa là tỉnh ven biển vùng Bắc Trung Bộ, là tỉnh chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Trung, tiếp giáp với Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ; phía Phía Bắc giáp tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình; phía Nam giáp tỉnh Nghệ An; phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn của Lào với biên giới 192 km; phía Đông mở ra phần giữa của vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với đường bờ biển dài hơn 102 km.
Thanh Hóa có diện tích tự nhiên hơn 11.114 km2, xếp thứ 5 toàn quốc, chia làm 3 vùng: đồng bằng ven biển, trung du, miền núi.. Cả tỉnh Thanh Hóa có hơn 3,76 triệu người (tính đến ngày 1/4/2024), đứng thứ 3 cả nước.
Diện tích tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa có thềm lục địa rộng 18.000 km². Về địa chất, miền núi Thanh Hóa là sự nối dài của Tây Bắc Bộ trong khi đồng bằng Thanh Hóa là đồng bằng lớn nhất Trung Bộ, ngoài ra 1 phần (phía Bắc huyện Nga Sơn) thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tính đến ngày 1/1/2025, tỉnh Thanh Hóa có 26 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 22 huyện với 547 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 32 thị trấn, 63 phường và 452 xã. Đây là tỉnh có số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhiều nhất cả nước, đồng thời là tỉnh thành có nhiều thị trấn nhất cả nước.
Trong đó, huyện Thường Xuân có diện tích lớn nhất và TP.Thanh Hóa có dân số đông đúc nhất. Các huyện gồm: Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương, Nông Cống, Hậu Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Thạch Thành, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Hà Trung, Cẩm Thủy, Bá Thước, Như Thanh, Thường Xuân, Vĩnh Lộc, Như Xuân, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.
Hiện nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang có chủ trương sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tuy đến thời điểm này chưa có tiêu chí cụ thể để thực hiện sáp nhập các tỉnh thành. Tuy nhiên, Nghị quyết số 1211/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và đơn vị phân loại đơn vị hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 27/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quy định rõ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Cụ thể, tỉnh miền núi, vùng cao có tiêu chuẩn về dân số từ 900.000 người trở lên và diện tích tự nhiên từ 8.000km2 trở lên. Các tỉnh còn lại có tiêu chuẩn dân số từ 1,4 triệu người trở lên và diện tích tự nhiên từ 5.000km2 trở lên.
Thành phố trực thuộc trung ương diện tích 1.500km2, dân số một triệu. Tất cả các tỉnh, thành phố đồng thời phải có từ 9 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, trong đó có ít nhất một thành phố hoặc một thị xã.
Nếu dựa theo tiêu chí này, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích.
GS.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, cho rằng trong lịch sử Thanh Hóa chỉ từng tách một phần ra thành tỉnh Ninh Bình ngày nay. Sở dĩ địa phương này chưa từng sáp nhập tỉnh lần nào do có diện tích tự nhiên quá rộng lớn, hội tụ đủ các địa hình. Theo ông, Thanh Hóa là tỉnh lớn, địa bàn phức tạp, có địa hình từ miền núi, trung du, miền biển, nếu sáp nhập thêm vào nữa thì quản lý không hề đơn giản nên ít bị "đụng" tới.

Bãi biển Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam và luôn là bãi biển đông khách mang lại nguồn thu lớn cho địa phương.
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế tỉnh Thanh Hóa duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng tăng.
Năm 2024, thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 56.735 tỷ đồng, đứng thứ bảy cả nước, GRDP đứng thứ hai cả nước. Năm 2024, có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị hoàn thành và vượt kế hoạch.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 12,16%, vượt kế hoạch và đứng thứ hai cả nước (sau tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 13,85%).
Việc duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao trong nhiều năm đã giúp quy mô kinh tế Thanh Hóa tính theo giá hiện hành năm 2024 ước đạt 318.752 tỷ đồng, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành trên cả nước.
Năm 2025, Thanh Hóa đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1 Khu kinh tế ven biển và 08 Khu công nghiệp. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thanh Hóa sẽ có hai khu kinh tế, 19 khu công nghiệp và 126 cụm công nghiệp. Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đang phát huy vai trò "đòn bẩy" thúc đẩy phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh.
Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; 364/465 xã, 717 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM; 110 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 27 xã, 508 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có 531 sản phẩm OCOP đã được công nhận.
Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu có thêm 2 huyện, 21 xã và 56 thôn, bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện và 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 14 xã và 30 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về phát triển sản phẩm OCOP, tỉnh đặt mục tiêu có thêm 160 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao, 20 sản phẩm 4 sao và 137 sản phẩm 3 sao.
Ngày 13/3/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 585/QĐ-TTg công nhận huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành – Tham Lương) chính thức khởi công sáng 15/1, là trục xuyên tâm kết nối trung tâm thành phố với cửa ngõ Tây Bắc.
Theo Washington Post, dẫn lời một quan chức cấp cao, Tehran đã thông báo với Qatar rằng họ sẽ tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của nước này trong trường hợp Mỹ tấn công Iran.
Thông điệp “làm đến nơi đến chốn” được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong chỉ đạo phát triển năm 2026, thể hiện quyết tâm siết kỷ cương, đẩy nhanh đầu tư công, tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế bền vững.
Vượt xa ý nghĩa của một công cụ đo đếm thời gian, “Lịch Đỏ” tại Nhật Bản đóng vai trò là nhịp cầu văn hóa, gắn liền với các mốc lịch sử, ngày lễ dân tộc và dòng chảy tập tục lâu đời.
TP.HCM chính thức động thổ Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, trong đó điểm nhấn là sân vận động 70.000 chỗ ngồi được thiết kế mái che và hệ thống điều hòa hiện đại. Công trình quy mô hàng đầu khu vực này được kỳ vọng tạo "cú hích" hạ tầng thể thao, nâng tầm năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của TP.HCM.
Mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh cũ của Linh Trương, được cho là ghi lại diện mạo của cô trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.
Nghệ sĩ Tấn Beo nhận được sự yêu thương của đồng nghiệp, gia đình, đã xúc động khóc nghẹn trong ngày sinh nhật.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026, yêu cầu kiểm soát chặt quyền lực, xóa bỏ cơ chế xin – cho và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo nguyên tắc không có vùng cấm, không ngoại lệ.
Một công nhân Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Hoàng Hà (xã Hồng Vân, TP Hà Nội) tử vong khi đang lao động. Một tháng sau khi xảy ra sự việc, nguyên nhân công nhân này tử vong vẫn đang được làm rõ.
Theo Báo cáo ngành Bán lẻ của SHS Research, thị trường bán lẻ thực phẩm Việt Nam hiện có quy mô khoảng 70 tỷ USD. Tuy nhiên, tỷ lệ thâm nhập của kênh bán lẻ hiện đại mới chỉ khoảng 14% – thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (xấp xỉ 48%) và Indonesia (khoảng 23%). Khoảng cách cho thấy dư địa tăng trưởng của bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh tiêu dùng nội địa đang phục hồi và hành vi mua sắm ngày càng ưu tiên chất lượng sản phẩm và trải nghiệm tiện lợi.
Cái tên Biển Đen thường khiến nhiều người hình dung đến một vùng nước tối sẫm, u ám. Vậy thực tế nước ở Biển Đen có màu gì?
Hôm nay (ngày 15/1) là “hạn chót” Bộ Tài chính công bố thông tin cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa (sandbox) theo quy định.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2 vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân lớn tuổi mắc cùng lúc sỏi túi mật và sỏi ống mật chủ bằng kỹ thuật nội soi đa mô thức, giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng chỉ sau một lần can thiệp.
VinFast công bố chính thức ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng với 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin và một mẫu xe được tích hợp bàn đạp, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với học sinh. Để chuẩn bị sẵn sàng cho những mẫu xe mới vận hành, V-Green đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên và dự kiến sẽ đạt 45.000 tủ trên toàn quốc ngay trong Quý I/2026.
Dự án cầu Phú Mỹ 2 dài 6,3 km, thiết kế nhiều tầng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029 giúp rút ngắn lộ trình từ phía Nam thành phố đi sân bay Long Thành.
Làn sóng Trung tâm Năng lực Toàn cầu (GCC) thế hệ mới đang tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản văn phòng TP.HCM, khi phân khúc hạng A - văn phòng xanh, công nghệ cao trở thành lựa chọn ưu tiên trong chiến lược mở rộng dài hạn của các tập đoàn đa quốc gia.
Định vị kinh tế đêm trong bức tranh du lịch di sản Ninh Bình. Từ một điểm đến chủ yếu sôi động vào ban ngày, Ninh Bình đang từng bước mở rộng “không gian giá trị” của du lịch sang ban đêm (du lịch đêm), nơi di sản, văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật cùng hòa quyện, mở ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế di sản địa phương.
Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận dính chấn thương; Chelsea chi 300 triệu euro cho chuyển nhượng; M.U muốn chiêu mộ Ruben Neves; Barcelona muốn gia hạn hợp đồng với Robert Lewandowski; Vợ cũ của Mauro Icardi vỡ mộng lấy chồng lần thứ ba.
Từ kết quả triển khai năm 2025 đến những chỉ đạo mới cho giai đoạn tiếp theo, TP.HCM đang quyết liệt tăng tốc phát triển 2 ngành công nghiệp chủ lực là chế biến lương thực – thực phẩm và cơ khí – tự động hóa, hướng tới nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.
Ở tuổi 83 bà Nguyễn Thị Thanh Sơn vẫn minh mẫn, giọng nói rõ ràng. Chồng mất, con ở Bà chọn viện dưỡng lão là "trạm dừng chân nơi cuối đời". Bà xúc động, tự hào khi ba cha con từng xây Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nguồn cung căn hộ TP. HCM năm 2026 dự kiến đạt 32.000 - 34.000 căn, gần gấp đôi 2025. Giá sơ cấp trung bình lên 68 triệu đồng/m2, khu lõi 92 triệu đồng/m2, trong khi tỷ lệ hấp thụ quý 4/2025 đạt tới 90%.
Nằm giữa làng quê Đại Lộc (Quảng Nam), ngôi nhà vườn trên khu đất 500 m2, diện tích xây dựng 240 m2 là cuộc đối thoại tinh tế giữa kiến trúc bản địa và ngôn ngữ hiện đại, tạo nên không gian sống tiện nghi mà vẫn đậm ký ức quê nhà.
3 con giáp này được Thần Tài ưu ái đặc biệt: nỗ lực bao nhiêu, thu nhập tăng bấy nhiêu, công việc thuận lợi và may mắn dồi dào.
Ngọn lửa đã được lực lượng chức năng cùng bà con nhanh chóng khống chế, không để cháy lan. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn vẫn gây thiệt hại nặng nề khi 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị lửa thiêu rụi.
Vương Ngữ Yên dù được miêu tả là có nhan sắc thiên tiên xuất thần nhưng nàng vẫn không phải là người đẹp nhất trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Vì sao?
Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor cho biết trên kênh YouTube "Deep Dive" rằng phương Tây không hiểu Nga hy vọng đạt được điều gì bằng việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Với 5 cầu thủ nhập tịch, U23 UAE được đánh giá là đối thủ khó nhằn với U23 Việt Nam ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026.
Một đường dây buôn bán hàng giả với tang vật là 25 tấn mỹ phẩm nguồn gốc từ Trung Quốc vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Ninh Bình triệt phá.
Sáng ngày 14/1, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước đây) tổ chức lễ khởi công xây dựng đường số 2 kéo dài đoạn từ đường tránh S1 đến tỉnh lộ 454 với tổng mức đầu tư gần 390 tỷ đồng.
Trước đây, theo tập tục và thói quen, người dân vùng cao tỉnh Lào Cai thường chăn thả gia súc trên núi, nên tình trạng trâu bò bị chết rét mỗi khi mùa đông đến vẫn còn xảy ra. Những năm gần đây, bà con vùng cao đã biết xây chuồng trại, tích trữ thức ăn, giúp đàn gia súc không bị ảnh hưởng mỗi khi đông về.