Ngoại trưởng Anh bị cáo buộc bí mật thỏa thuận với Trump trên lưng Ukraine

V.N (Theo RT, UP) Thứ tư, ngày 15/05/2024 07:31 AM (GMT+7)
Nhà ngoại giao Anh được cho là đã cân nhắc rằng việc hỗ trợ Ukraine sẽ giúp tạo tiền đề cho việc đàm phán hòa bình với Nga vào tháng Giêng, khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Anh bị cáo buộc bí mật thỏa thuận với Trump trên lưng Ukraine- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh David Cameron rời cuộc họp Nội các hôm 14/5 tại London. Ảnh: Anadolou.

Ngoại trưởng Anh David Cameron được cho là đã cam kết với ứng cử viên tổng thống Mỹ tiềm năng Donald Trump sẽ ủng hộ dự luật viện trợ Ukraine, đồng thời nói với ông rằng sẽ có thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Nga nếu Trump tái đắc cử vào tháng 11 tới.

Theo các phương tiện truyền thông, Cameron đã "chào hàng" với ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa khi ông đến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump ở Florida vào tháng trước. Lúc đó rộ lên những câu hỏi về việc ông Cameron thăm Mỹ nhưng chỉ gặp ông Trump mà không gặp Tổng thống Joe Biden.

Trong cuộc gặp, Cameron coi dự luật tài trợ cho Ukraine bị đình trệ từ lâu, sau đó bị treo tại Quốc hội, như một cách giúp Kiev ổn định chiến tuyến đủ lâu để Trump đảm bảo một thỏa thuận với Nga nếu ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 - tờ Sunday Times của Anh đưa tin, trích dẫn một "nguồn cấp cao" không xác định.

"Những điều kiện tốt nhất để ông với tư cách là tổng thống có thể đạt được thỏa thuận vào tháng 1 là gì?" - tờ báo dẫn lời Cameron hỏi Trump. "Cả hai bên đều giữ vững lập trường của mình và phải trả giá cho điều đó".

Đề xuất này dựa trên việc Trump đánh bại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Nó cũng mâu thuẫn với quan điểm chính thức của chính phủ Anh rằng bất kỳ quyết định nào về các cuộc đàm phán hòa bình đều là do Ukraine đưa ra. Về mặt công khai, Cameron đã lên tiếng phản đối kế hoạch đàm phán thỏa hiệp với Moscow của Trump và nhấn mạnh rằng việc "xoa dịu" Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là "nguy hiểm".

Các phương tiện truyền thông đưa tin về lời kêu gọi của Cameron đối với cựu tổng thống Mỹ đã đặt ra những câu hỏi mới về chính sách Ukraine của London. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với các phóng viên hôm 13/5: "Tôi không công nhận những báo cáo đó. Quan điểm của chúng tôi không thay đổi. Putin phải thất bại". Người phát ngôn nói thêm rằng Anh sẽ hỗ trợ Ukraine "trong thời gian cần thiết".

Ông Sunak, người đã phải đối mặt với các thông tin trên từ truyền thông, cũng phản đối. Ông nói: "Đầu tư vào an ninh của Ukraine là đầu tư vào an ninh của chúng ta. Các đồng minh NATO của chúng tôi đã lo lắng về viễn cảnh nếu Putin thành công thì họ sẽ là người tiếp theo". 

Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Washington sẽ để Ukraine quyết định cuộc xung đột sẽ kết thúc như thế nào: Bằng cách đẩy lực lượng Nga ra khỏi Ukraine hoặc đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi. Tuy nhiên, sự ủng hộ chính trị của Mỹ đối với việc tiếp tục cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Kiev đã suy yếu trong những tháng gần đây trong bối cảnh thất bại trên chiến trường và sự phản đối của đảng Cộng hòa.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã phê duyệt 61 tỷ USD tài trợ bổ sung cho Ukraine vào tháng trước, khoảng hai tuần sau khi Cameron gặp Trump. Cựu tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách buộc cả hai bên ngồi vào bàn thương lượng. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (R-Kentucky) cho biết dự luật viện trợ chỉ được thông qua sau khi Trump ngừng lên tiếng phản đối.

Theo một cuộc thăm dò của New York Times công bố hôm thứ Hai, Trump đang dẫn trước Biden với cách biệt lớn ở một số bang xung đột có khả năng sẽ quyết định cuộc bầu cử tổng thống.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem