Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 20/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Cẩm Long – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn đạt gần 30.000 tấn".
Clip: Ngư dân ở xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) trúng đậm luồng cá nục.
Theo ông Nguyễn Cẩm Long, năm 2023, hoạt động thủy sản trên địa bàn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: Thiếu lao động trên tàu; ngư trường đánh bắt truyền thống ngày càng suy giảm nguồn lợi; tình hình áp thấp nhiệt đới, mưa bão những tháng cuối năm diễn biến phức tạp; Ủy ban Châu Âu rút thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.
Bên cạnh đó, nuôi trồng thủy sản phải đối mặt với tình hình dịch bệnh xảy ra trên đối tượng nuôi do thời tiết diễn biến phức tạp. Giá cả vật tư, yếu tố đầu vào tăng cao, trong khi giá bản thủy sản thấp nên không có hiệu quả.
Vượt lên tất cả, với sự cần cù, chịu khó của người dân, cùng với khích lệ, động viên từ các chính sách hỗ trợ, điều hành, chỉ đạo linh hoạt của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện này, tổng sản lượng thủy sản năm 2023 đạt gần 30.000 tấn, đạt 112,8% so với kế hoạch, tăng 2,79% so cùng kỳ.
"Thời gian tới, huyện Bố Trạch tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại ngành khai thác thủy sản, giảm số lượng tàu gần bờ, ổn định tàu xa bờ. Tiếp tục thực hiện chính sách trợ giá giống thủy sản, xây dựng các mô hình khuyến nông. Đặc biệt, xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, địa phương sẽ tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU", ông Nguyễn Cẩm Long – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.