Ngư dân Quảng Bình phấn khởi khi tàu "3 không" đã có hồ sơ hợp pháp, tự tin vươn khơi bám biển

Trần Anh Thứ bảy, ngày 06/07/2024 15:23 PM (GMT+7)
Ngư dân Quảng Bình rất phấn khởi khi tàu cá "3 không" hoạt động không phép nhiều năm, nay đã được chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ các thủ tục có hồ sơ hợp pháp để vươn khơi bám biển.
Bình luận 0

Những ngày đầu tháng 7, về xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), chúng tôi được gặp nhiều ngư dân hối hả chuẩn bị đồ dùng để vươn khơi.

Ngư dân Quảng Bình phấn khởi khi tàu "3 không" đã có hồ sơ hợp pháp, tự tin vươn khơi bám biển- Ảnh 1.

Một tàu cá của ngư dân Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) có hồ sơ hợp pháp đang chuẩn bị vươn khơi bám biển.

Hỏi ra mới biết, nhiều ngư dân có tàu cá thuộc diện "3 không (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản) vừa được chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục và đã được cấp phép.

Chia sẻ với PV, ngư dân Trương Văn Tý (ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), phấn khởi nói: "Tàu cá của tôi vừa được chính quyền địa phương cấp đăng kiểm, đăng ký và giấy phép hoạt động. Điều này không chỉ giúp cho chính quyền địa phương quản lý tàu thuyền đi vào quy củ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho chính bản thân ngư dân chúng tôi vươn khơi, bám biển khai thác thủy sản đúng quy định".

Ngư dân Quảng Bình phấn khởi khi tàu "3 không" đã có hồ sơ hợp pháp, tự tin vươn khơi bám biển- Ảnh 2.

Ngư dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) phấn khởi khi tàu "3 không" được chính quyền đồng hành, hỗ trợ hoàn thành cấp phép thành tàu cá có hồ sơ hợp pháp.

"Nhiều năm nay do không có hồ sơ đăng ký nên tàu cá của gia đình tôi xem như hoạt động không phép. Do đó, việc ra khơi đánh bắt thủy, hải sản rất khó, thậm chí không thể ra khơi được. Khi có chủ trương được hỗ trợ, gia đình rất vui mừng vì nay đã có đầy đủ giấy phép cho tàu cá ra khơi đánh bắt theo đúng quy định", bà Nguyễn Thị Hậu (ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh), chủ tàu cá QB – 11672 TS, cho hay.

Ngư dân Quảng Bình phấn khởi khi tàu "3 không" đã có hồ sơ hợp pháp, tự tin vươn khơi bám biển- Ảnh 3.

Ông Đào Xuân Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang hỗ trợ chủ tàu "3 không" hoàn thiện hồ sơ cấp phép tàu cá.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đào Xuân Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Ninh cho biết: "Từ giữa tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân xã, cùng cấp hội đã liên tục phát đi thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền qua các hội, nhóm trên mạng xã hội và thông qua các cuộc họp của khu dân cư về chủ trương Nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ ngư dân thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm tàu cá "3 không" theo quy định mới.

Ngay sau đó, ngư dân trên địa bàn đã tự giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để triển khai kế hoạch này trong thời gian sớm nhất.

Ngư dân Quảng Bình phấn khởi khi tàu "3 không" đã có hồ sơ hợp pháp, tự tin vươn khơi bám biển- Ảnh 4.

Tàu "3 không" ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) lên cơ sở đóng tàu trên địa bàn xã này để đăng kiểm tàu cá.

Quá trình triển khai, nhiều ngư dân phấn khởi, có mặt từ sớm tại cơ sở đóng tàu trên địa bàn để đăng kiểm tàu cá. Trung tâm đăng kiểm tàu cá và Chi cục Thủy sản Quảng Bình cũng cử tổ công tác đến xã Bảo Ninh khá sớm, mang theo thiết bị chuyên dụng để kiểm tra tàu, thiết bị nhằm cấp đăng kiểm cho tàu cá. Nhiều chủ tàu cá "3 không" rất vui với cách làm mới và có trách nhiệm cao của lực lượng chức năng".

"Đến thời điểm này, Hội Nông dân xã Bảo Ninh đã hướng dẫn hồ sơ để giúp cho gần 47 tàu cá có đầy đủ giấy phép hoạt động, đảm bảo khai thác đúng pháp luật và yên tâm sản xuất sau nhiều năm không có giấy tờ phải đậu bờ. Từ đó, đưa công tác quản lý tàu cá "3 không" vào nề nếp giúp địa phương giải quyết một trong những trở ngại lớn trong việc khắc phục IUU", ông Đào Xuân Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Ninh, chia sẻ.

Ngư dân Quảng Bình phấn khởi khi tàu "3 không" đã có hồ sơ hợp pháp, tự tin vươn khơi bám biển- Ảnh 5.

Cơ quan chức năng kiểm tra tàu, thiết bị để cấp đăng kiểm cho tàu cá.

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản Quảng Bình, từ trước đến nay, do có hàng trăm tàu cá "3 không" cho nên Chi cục cũng như các địa phương ven biển không thể quản lý. Trong khi đó, việc đăng kiểm tàu, cấp giấy phép khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và người dân cũng chưa tự giác thực hiện.

Trước thực tế đó, đầu tháng 5/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá… đã giúp cơ quan chức năng tháo gỡ những vướng mắc nêu trên.

Đến đầu tháng 7/2024, tỉnh Quảng Bình hoàn thành thủ tục cấp phép cho khoảng 600 tàu cá "3 không" thành tàu có hồ sơ hợp pháp để quản lý và đang tiếp tục triển khai cấp giấy phép cho các tàu còn lại. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem