Người dân Minh Quang rủ nhau làm đường hoa, xây dựng quê hương thành nơi “đáng sống”

Thiên Ngân Chủ nhật, ngày 13/11/2022 18:29 PM (GMT+7)
Cứ đến Chủ nhật cuối tháng, các hộ dân ở thôn Pheo, xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) lại tập trung quét dọn, tổng vệ sinh môi trường, trồng thêm cây xanh, hoa, cây cảnh ven đường, trong khuôn viên nhà văn hóa, nhà ở gia đình.
Bình luận 0

Nét đẹp này được duy trì nhiều tháng qua, nhờ đó mà bộ mặt đường làng, ngõ xóm ở đây ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Rủ nhau làm đường hoa

Từ khi địa phương phát động phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), chỉnh trang đường làng ngõ xóm, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (ở thôn Pheo, xã Minh Quang) đã hưởng ứng rất tích cực. 

Theo đó, nhà bà quyết định phá bỏ cổng cũ, xây lùi vào phần đất của gia đình rồi trồng 1 hàng cây hoa ngũ sắc, mười giờ, cúc vạn thọ ở trước cổng. Bẵng đi một thời gian, người dân đi qua lại đều không khỏi bất ngờ khi thấy hàng hoa nở đẹp rực rỡ, nhìn rất thích mắt.

Người dân Minh Quang rủ nhau làm đường hoa, xây dựng quê hương thành nơi “đáng sống” - Ảnh 1.

Chị em phụ nữ xã Minh Quang chăm sóc tuyến đường hoa tự quản. Ảnh: Hồng Đạt

Từ chiếc cổng đầy hoa của nhà bà Hồng, hiện giờ nhiều gia đình ở thôn Pheo cũng học theo, trồng các loại hoa ở trước cửa nhà, ven lối đi vào ngõ. Nhận thấy việc trồng hoa, cây xanh ven đường vừa không tốn nhiều chi phí, vừa làm đẹp đường làng ngõ xóm, Chi hội Phụ nữ thôn Pheo đã mạnh dạn đứng ra nhận trồng và chăm sóc tuyến đường hoa gần khu vực nhà văn hóa thôn và đường dẫn ra cánh đồng. Sau đó, Chi hội nông dân cũng nhận chăm sóc hàng cây của nông dân, hướng dẫn hội viên và nhân dân xử lý chất thải chăn nuôi, vận động hội viên thực hiện vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Chi đoàn Thanh niên cũng nhận trồng, chăm sóc tuyến đường hoa thanh niên, đồng thời trực tiếp tôn tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn; xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh sạch đẹp…

Điều đáng mừng là phong trào làm đường hoa nông thôn mới đến nay đã lan tỏa ra rất nhiều thôn xóm khác ở xã Minh Quang. Dọc tuyến đường từ thôn Đá Chông về tới thôn Mộc, thi thoảng lại bắt gặp một tuyến đường hoa đủ màu sắc đang đua nở. 

Người dân Minh Quang rủ nhau làm đường hoa, xây dựng quê hương thành nơi “đáng sống” - Ảnh 2.

Những hàng rào cây ngũ sắc tô điểm thêm cho những tuyến đường liên thôn ở xã Minh Quang. Ảnh: Hồng Đạt

Ông Trần Thanh Yên - Trưởng thôn Liên Bu cho biết “Cán bộ, nhân dân thôn Liên Bu chúng tôi nhận thấy cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn thực sự rất thiết thực. Đó cũng chính là phong trào nhằm xây dựng nông thôn yên bình, phát triển bền vững, sạch nhà, sạch ngõ, sạch làng, cùng nhau phòng chống hiệu quả các loại tội phạm”.

Đến nay, 5 tuyến đường vào 5 ngõ ở trong thôn Liên Bu đã được trồng hoa và được chăm sóc, bảo vệ thường xuyên, với các loại hoa ban, mẫu đơn, xanh táo, ngũ sắc, cúc..., với tổng chiều dài đường hoa toàn thôn là 1,8km.

Người dân Minh Quang rủ nhau làm đường hoa, xây dựng quê hương thành nơi “đáng sống” - Ảnh 4.

Từ một vài hộ dân trồng hoa trước cổng nhà, hai bên ngõ, đến nay ở xã Minh Quang đã hình thành phong trào trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa.

Bên cạnh đó, thôn Liên Bu còn huy động kinh phí đóng góp từ nhiều nguồn để vẽ tranh tường bích họa ở các khu vực trung tâm thôn. Triển khai lắp đặt 250 bóng điện và hệ thống đường dây điện phục vụ chiếu sáng... Tổng kinh phí xã hội hóa để làm các công trình ở Liên Bu khoảng 360 triệu đồng.

Từ nay đến năm 2024, Đảng bộ xã Minh Quang đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng hơn 10%, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao vào năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

Trao đổi với PV NTNN, ông Ngô Văn Thông – Bí thư Chi bộ thôn Pheo cho biết thêm, hưởng ứng phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn" của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì, từ đầu năm 2022 Chi bộ thôn Pheo đã thống nhất ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua nói trên, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường. Mục tiêu 100% các xóm, ngõ trên địa bàn tham gia cuộc thi.

Trên tinh thần đó, thôn đã tiến hành chỉnh trang lại toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước trên các tuyến giao thông ở ngõ, thôn; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường chính. Thực hiện phân loại, thu gom và vận chuyển 100% rác thải sinh hoạt, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng ở các điểm tập kết, khu dân cư; không để nước thải sinh hoạt, chăn nuôi chưa qua xử lý chảy ra môi trường. 

Vận động các hộ gia đình chủ động chỉnh trang tường bao, cổng ngõ, mặt tiền nhà sạch đẹp. Tổ chức mỗi tháng ít nhất 1 lần tổng vệ sinh môi trường trên toàn thôn, với trên 80% cán bộ, đảng viên, hội viên và đoàn viên hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh"…

Người dân Minh Quang rủ nhau làm đường hoa, xây dựng quê hương thành nơi “đáng sống” - Ảnh 5.

Những tuyến đường nông thôn mới tự quản sạch bong, không một cọng rác. Ảnh: Hồng Đạt

Đặc biệt, ông Thông cho biết, năm 2020 gần 20 hộ dân ở xóm Pheo đã có sáng kiến xây dựng ngõ Đoàn Kết. Theo đó, mỗi khi hộ gia đình nào trong ngõ có việc như ốm đau, cưới hỏi, ma chay, những hộ còn lại sẽ cắt cử người đến thăm hỏi, san sẻ công việc. Các hộ thống nhất xây dựng quỹ chung để lấy kinh phí sửa chữa ngõ xóm, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh…

Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Từ mô hình đi đầu thực hiện ở ngõ Đoàn Kết, đến nay các xóm còn lại trong thôn đều học tập, làm theo. Hàng tháng, căn cứ tiêu chí chấm điểm của Ban tổ chức cuộc thi "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn", thôn sẽ tự chấm điểm của thôn và các xóm. Xóm đạt điểm cao nhất sẽ được gửi về Ban tổ chức cuộc thi.

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang, địa phương đã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2019, và là xã miền núi thứ 2 của huyện về đích NTM. Từ đó đến nay, an sinh xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, có 13/15 làng giữ chuẩn làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 92%, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,65%.

Xây dựng quê hương thành nơi “đáng sống” - Ảnh 1.

Sân bóng tại xã Minh Quang được đầu tư sạch đẹp, trở thành địa điểm tổ chức giải bóng đá hàng năm của xã Minh Quang. Ảnh: T. L

Để đạt được kết quả này, trong quá trình xây dựng NTM, người dân 15 thôn của xã Minh Quang đã đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng và 80.858m2 đất thổ cư, đất canh tác (tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng) để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng.

Trong đó, người dân thôn Phú Lội đã tự nguyện đóng góp hơn 90 triệu đồng và 450 ngày công. Gia đình ông Dương Hùng Sơn, ở thôn Cốc - Đồng Tâm hiến gần 400m2 đất thổ cư. Gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh (ở thôn Vống Gốc Vải) hiến 1.250m2 đất nông nghiệp và 40.000 viên gạch, ủng hộ 40 triệu đồng. Gia đình ông Đào Tiến Dũng ở thôn Pheo ủng hộ 240 triệu đồng…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem