Người dân ngày đêm hứng bụi và tiếng ồn từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương

Thi Ngọc Thứ hai, ngày 23/08/2021 07:44 AM (GMT+7)
Người dân khu dân cư Mạc Ngạn (Đồng Lạc, TP.Chí Linh) phản ánh về việc thường xuyên bị ảnh hưởng khí bụi và tiếng ồn từ hoạt động của nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, đặc biệt là vào buổi đêm.
Bình luận 0

Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương do Công ty TNHH Điện lực Jaks làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 2,2 tỷ USD. 

Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 200 ha tại xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Đây là nhà máy nhiệt điện sử dụng nguyên liệu than với 2 tổ máy công suất 1120MW, sản xuất điện thương mại.

Nhà máy xây dựng trên địa phận thị xã Kinh Môn, bên sông Kinh Thầy. Phía bên này sông, là phường Đồng Lạc (thành phố Chí Linh) với hàng trăm hộ dân. Từ khi nhà máy đi vào hoạt động, người dân ở đây  bị ảnh hưởng bụi và tiếng ồn phát sinh từ nhà máy.

Hải Dương: Người dân kêu cứu vì ngày đêm hứng bụi và tiếng ồn từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương - Ảnh 1.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương tại xã Quang Thành, Kinh Môn, Hải Dương. (Ảnh: Thi Ngọc)

Theo phản ánh của người dân, từ thời điểm Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương đi vào hoạt động, cuộc sống của hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và khí bụi từ nhà máy. 

Người dân đã nhiều lần phản ánh về nỗi khốn khổ khi nhà máy nhiệt điện "tỷ đô" gây ô nhiễm môi trường, bởi nhà máy này chỉ cách nhà của họ khoảng 1 km. 

Phản ánh đến PV, bà Nguyễn Thị Lành, 73 tuổi, người dân khu dân cư Mạc Ngạn cho biết, từ khi nhà máy Nhiệt điện này hoạt động, tiếng ồn, bụi bặm, trong nhà, ngoài sân, ngoài bể nước chỗ nào cũng có, khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn.

Hải Dương: Người dân kêu cứu vì ngày đêm hứng bụi và tiếng ồn từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Lành, người dân khu dân cư Mạc Ngạn. (Ảnh: Thi Ngọc)

"Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương và đề nghị báo cáo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Hải Dương phải chấn chỉnh để hoạt động của nhà máy không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Chứ thế này, người già cũng khổ mà trẻ con cũng khổ", bà Lành cho biết.

Ông Vũ Đức Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư Mạc Ngạn cho biết, đường đi, sân nhà người dân lúc nào cũng bị bụi phủ đen kịt. Mỗi lần nhà máy múc than tại cảng, hoạt động ầm ầm gây nên tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến người dân.

Ông Nam cũng cho biết, người dân đã phản ánh lên thành phố Chí Linh nhưng nhà máy không nằm trên địa bàn nên rất khó xử lý, chấn chỉnh. Do đó, người dân rất mong chờ HĐND tỉnh Hải Dương, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, cơ quan có thẩm quyền về tiếp xúc để có ý kiến về việc này.

"Cứ bắt đầu đêm, nhà máy hoạt động cảng múc nhiều than, bụi lại ảnh hưởng đến khu dân cư Mạc Ngạn. Không những bụi khí mà còn bụi than. Nền nhà, sân nhà bụi bẩn bao phủ. Người dân sinh sống tại khu dân cư đều rất bức xúc và lo lắng", ông Nam cho biết thêm.

Ông Vũ Đức Nam, Trưởng khu dân cư Mạc Ngạn phản ánh về tình trạng bị ảnh hưởng do nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương.

Ông Vũ Đình Bảy, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của người dân và báo cáo của trưởng khu dân cư Mạc Ngạn về tình trạng bị ảnh hưởng khí bụi và tiếng ồn từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương.

"Dự án này nằm ở thị xã Kinh Môn và mới hoạt động được một thời gian nhưng đã có tình trạng tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân khu dân cư Mạc Ngạn, đặc biệt là ban đêm. Người dân phản ánh tiếng ồn từ nhà máy này rất lớn khiến bà con bị ảnh hưởng đến giấc ngủ. Người dân cũng phản ánh về tình trạng khí bụi. 

Mỗi khi gió đông, người dân Mạc Ngạn phải chịu ảnh hưởng lớn nhất do khu dân cư chỉ cách nhà máy này có một con sông. Vừa khói bụi từ hoạt động của nhà máy, vừa hệ thống băng tải xây ngay sát bờ sông của cảng than", ông Bảy cho biết.

Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc cho biết thêm, trưởng khu dân cư, người dân và một số cán bộ xã có nhà ở khu dân cư Mạc Ngạn đều phản ánh về tình trạng trên. 

"Chúng tôi đã có ý kiến phản ánh đến thành phố. Tuy nhiên, nhà máy Nhiệt điện lại nằm trên địa phận thị xã Kinh Môn, do đó thẩm quyền của thành phố Chí Linh chỉ có phối hợp với thị xã Kinh Môn và đề nghị với tỉnh, chứ TP.Chí Linh không thể tự xử lý được", ông Bảy thông tin.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thực - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương cho biết, Sở đã nhận được phản ánh của người dân và đang triển khai xác minh, thu thập thông tin.

"Sở TNMT đã giao cho Chi cục bảo vệ môi trường kiểm tra. Vấn đề này không chỉ người dân mà HĐND TP.Chí Linh cũng đã có văn bản gửi đến Sở", ông Thực cho biết.

Trước đó, từ cuối năm 2020, một số người dân hai xã Lê Ninh và Quang Thành (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cũng đã từng phản ánh về việc bị ảnh hưởng bởi hoạt động của nhà máy. 

Khi đó, trong quá trình chạy hiệu chỉnh thiết bị, máy móc chuẩn bị vận hành thử nghiệm dây chuyền 2, Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương đã phát sinh khói bụi, tiếng ồn, làm xáo trộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực nhà máy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem