Người duy nhất đánh bại Argentina tại World Cup 2022 tiết lộ cách “bắt chết” Messi

Chủ nhật, ngày 18/12/2022 18:10 PM (GMT+7)
HLV của Ả rập Xê út Herve Renard khẳng định ông biết cách làm thế nào để ngăn chặn Lionel Messi khi đội bóng châu Á là đại diện duy nhất từng vượt qua Argentina tại World Cup 2022 tính cho tới lúc này.
Bình luận 0

Dù không vượt qua được vòng bảng nhưng Ả rập Xê út đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại Qatar khi đánh bại đội bóng đến từ xứ sở điệu Tango 2-1 ngay ở lượt trận đầu tiên.

Người duy nhất đánh bại Argentina tại World Cup 2022 tiết lộ cách “bắt chết” Messi - Ảnh 1.

Ả rập Xê út là đội duy nhất từng đánh bại Argentina tại World Cup 2022. Ảnh: Alamy

Ở trận đấu đó, Messi giúp Argentina sớm vượt lên dẫn trước với cú sút 11m thành công nhưng đó cũng là tất cả những gì mà siêu sao đang khoác áo PSG làm được cho Albiceleste trong một ngày thi đấu mờ nhạt của mình.

Hai bàn thắng chóng vánh chỉ trong vòng 5 phút đầu hiệp hai của Al Shehri và Al Dawsari đã mang lại chiến thắng đầy bất ngờ cho Ả rập Xê út trước một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Kể từ sau thất bại gây sốc đó, Messi dường như chơi thứ bóng đá "đến từ hành tinh khác" khi anh liên tục tỏa sáng dẫn dắt Argentina lọt vào chung kết với ĐT Pháp. Siêu sao 35 tuổi đã có tổng cộng 5 pha lập công và 3 đường kiến tạo tại World Cup 2022.

Điều đáng lưu ý là Messi đã ghi bàn ở mọi trận đấu loại trực tiếp, bao gồm bàn mở tỷ số trong trận thắng Australia 2-1 ở vòng 1/8, cú sút penalty thành công vào lưới Hà Lan nâng tỷ số lên 2-0 ở vòng tứ kết và pha mở điểm cũng từ chấm 11m ở trận bán kết với Croatia.

Người duy nhất đánh bại Argentina tại World Cup 2022 tiết lộ cách “bắt chết” Messi - Ảnh 2.

Messi đang thể hiện phong độ chói sáng dẫn dắt Argentina vào tới trận chung kết. Ảnh: Getty

Tuy Messi đang thể hiện phong độ "hủy diệt" tại Qatar nhưng HLV Renard khẳng định ông nắm được bí quyết để ngăn chặn siêu sao người Argentina.

"Để ngăn chặn Messi, bạn phải gây sức ép lên De Paul, mắt xích kết nối quan trọng nhất với anh ta trong đội hình Argentina. Bạn phải luôn giữ Messi cách xa trái bóng trong khoảng 35-40m và ngăn anh ta có bóng ở tư thế thoải mái", HLV Renard chia sẻ trên tờ L’Equipe.

"Pháp đã làm được điều đó với Matuidi ở World Cup 2018 và giờ, họ có thể thành công với Rabiot và Tchouameni", nhà cầm quân người Pháp nói.

Hải Đăng (The Sun)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem