Người Hà Nội sáng chế máy nông nghiệp "15 trong 1" được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023

Minh Ngọc - Nguyễn Nam Thứ hai, ngày 09/10/2023 18:54 PM (GMT+7)
Để giới thiệu về chiếc máy nông nghiệp đa năng AHM có 15 chức năng, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Tạ Đình Huy (xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đánh hẳn siêu xe mui trần do chính anh chế tạo chở chúng tôi ra đồng.
Bình luận 0

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Tạ Đình Huy chia sẻ về nghề chế tạo máy nông nghiệp. Thực hiện: Nguyễn Nam

Người nông dân "lập dị" chế tạo máy nông nghiệp

Nhiều người gọi Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Tạ Đình Huy là "người nông dân lập dị", "nhà sáng chế chân đất", hay "nhà sáng chế không bằng cấp"... Nhưng khi được tiếp xúc trực tiếp và tận mắt chứng kiến chiếc máy nông nghiệp có đến 15 chức năng thì những biệt danh trên được mọi người đặt cho Huy không phải là nói chơi cho vui.

Sinh ra trong một gia đình nông dân, thời còn đi học, Huy đã sớm bộc lộ "thiên bẩm" của bản thân mình khi tự mày mò, tháo dỡ, rồi lại tự lắp ráp những đồ vật, máy móc trong gia đình. "Lúc nào cũng ước mơ tạo ra một sản phẩm gì đó", Huy nói.

Học lên phổ thông, Huy luôn mong muốn được tiếp tục học lên đại học chuyên ngành cơ khí. Thế nhưng ước mơ bước vào cánh cửa đại học phải dừng lại khi năm đang học lớp 12, bố anh đột ngột qua đời vì tai nạn lao động, gia đình càng khó khăn hơn.

"Nhà sáng chế chân đất" biến đồng nát thành máy nông nghiệp "15 trong 1" là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 2.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Tạ Đình Huy trò chuyện với PV Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Nguyễn Nam

Thế rồi sau biến cố ấy, bao ước mơ, hoài bão trở thành một kỹ sư cơ khí của Tạ Đình Huy buộc phải gác lại để nhường chỗ cho "cơm áo, gạo tiền". Anh nói: "Không còn lựa chọn nào khác, phải chuyển sang học nghề sửa chữa xe máy". 

Mặc dù nghề chính sửa xe máy nhưng niềm đam mê về lắp ráp máy móc như "dòng máu luôn chảy mạnh trong huyết quản" của tràng trai này. “Thời gian đầu, tôi chế những chiếc xe máy có hình thù kỳ dị, mỗi khi đi ra đường ai ai cũng nhìn như tôi là người sao Hỏa đến. Thế rồi tôi nhận ra những chiếc xe như vậy thật vô vị. Tại sao mình không thử làm ra cái gì đó có ích hơn, và tôi nghĩ đến việc làm ra máy nông nghiệp…”, anh Huy kể 

Năm 2005, "đứa con đầu đời" do chính bàn tay, khối óc của Huy chế tạo cũng ra đời - đó là chiếc máy nông nghiệp có hai chức năng. Anh bảo, tuy máy còn thô sơ nhưng khi đưa ra thực tế thử nghiệm thì thành công.

Huy sung sướng vì máy hoạt động theo ý mình. Sau đó, anh đem bán chiếc máy cho hàng xóm với giá 1,6 triệu đồng. Và cũng từ thời điểm này, nhiều người trong xóm, ngoài làng đã biết đến tài nghệ của Huy.

"Nhà sáng chế chân đất" biến đồng nát thành máy nông nghiệp "15 trong 1" là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 3.

"Nhà sáng chế chân đất" Tạ Đình Huy bên cạnh chiếc máy nông nghiệp có 15 chức năng. Ảnh: Nam Nguyễn

Không chịu dừng lại ở chiếc máy nông nghiệp đầu tiên có 2 chức năng. Năm 2013, anh Huy tiếp tục chế tạo chiếc máy với 7 chức năng; Năm 2014 là 8 chức năng và đến nay hoàn thiện 15 chức năng. Đặc biệt, năm 2019 anh đã sáng chế thành công bộ phận điều khiển từ xa, chỉ cần bấm nút điều khiển chiếc máy sẽ tự động cày bừa, người nông dân sẽ không phải tốn công sức vận hành máy như trước đây.

Anh Huy cho biết, 15 chức năng của máy hiện bao gồm: Cày đất, tạo luống, phay đất, bừa, bơm nước, tạo hàng để gieo hạt, làm cỏ vườn, kéo rơmóc, tời kéo, đào bồn cà phê, đảo phân vi sinh, phun thuốc bảo vệ thực vật, phát điện, nghiền thức ăn chăn nuôi, đào hố trồng cây.

Điều thú vị đến từ máy nông nghiệp mang tên AHM

Trong gần 2 giờ trò chuyện với anh Huy từ cánh đồng đến khi về xưởng, tôi dường như bị "thôi miên" bởi những kiến thức sâu rộng của chàng kỹ sư quê Chương Mỹ này về máy móc cũng như những sản phẩm được coi là "dị" do anh tự chế tạo.

Thấy tôi tò mò vì sao lại đặt tên cho chiếc máy nông nghiệp có tên "AHM", anh tâm sự: "AHM, viết tắt tên của 3 người trong gia đình là: Anh (tên con trai), Huy (tên anh) và Minh (tên vợ)". 

"Nhà sáng chế chân đất" biến đồng nát thành máy nông nghiệp "15 trong 1" là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 4.

Anh Tạ Đình Huy đặt tên cho chiếc máy nông nghiệp "15 trong 1" với tên AHM, bởi gắn liền với tên của các thành viên trong gia đình. Ảnh: Nam Nguyễn

Anh cũng chia sẻ: "Để có thành công như ngày hôm nay, gia đình chính là nơi giúp anh vượt qua giông bão, động lực lớn nhất để anh sáng tạo".

Bật mí với tôi, anh cho biết, bà xã cũng đã từ bỏ công việc cũ để "trở về" bên cạnh, cùng sát cánh đưa thương hiệu máy nông nghiệp AHM đến với nhiều người nông dân. Dí dóm, vui tính và chất phác, anh cũng nói với tôi rằng, trong số 3 người con thì chúng cũng đều "có gen từ bố", đó là đam mê với máy móc, lắp ráp.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chàng trai quê Chương Mỹ cũng rất khiêm nhường, anh nói: "Thành công mới chỉ là bước đầu, để có được như ngày hôm nay, tôi không thể nhớ hết số lần chế tạo hỏng, làm không được thì vứt đi làm lại. Cứ làm nhiều rồi sẽ cho một công thức, thông số để đưa ra chuyển động hợp lý. Đó là cách mà những người không có bằng cấp như tôi làm".

Anh nói tiếp: "Có những đêm mất ngủ vì phải suy nghĩ, cải tiến máy móc cho phù hợp với từng địa hình, đồng đất. Nghĩ ra được cái gì mới là tôi bật dậy, ghi chép lại ngay vào giấy. Nhưng khó khăn nhất là về mặt tinh thần. Thời gian đầu người thân trong gia đình, bạn bè đều bảo tôi dở người, mơ ước viển vông. Tôi phải cố gắng vượt qua hết, vững với lập trường, đam mê của mình", anh Huy chia sẻ.

"Nhà sáng chế chân đất" biến đồng nát thành máy nông nghiệp "15 trong 1" là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 - Ảnh 5.

Anh Tạ Đình Huy lái chiếc xe mui trần cho chính anh chế tạo chở chúng tôi ra đồng. Ảnh: Nguyễn Nam

Anh Huy cũng cho biết, năm 2017, anh đã thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất Máy Nông nghiệp Đa năng Hòa Phát với thương hiệu máy nông nghiệp đa năng AHM. Theo đó, chiếc máy nông nghiệp AHM của anh không chỉ được bà con nông dân cả nước biết đến mà còn nhận được đơn đặt hàng từ các nước bạn Lào, Campuchia...

Hiện anh Công ty Cổ phần Sản xuất Máy Nông nghiệp Đa năng Hòa Phát của anh Huy sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nông với giá thành tùy thuộc vào tính năng và công suất của máy, giá từ 13 - 100 triệu đồng/chiếc.

Chia sẻ về thành công của mình, anh Huy nói: “Là người trẻ, tôi nghĩ mình cần có chí hướng và đam mê. Nếu hướng đến làm những việc có ích cho xã hội và theo đuổi đam mê thì thành công sẽ đến”.

Với sự cố gắng, sáng tạo không ngừng nghỉ, anh Huy đã giành được nhiều giải thưởng cao quý. Theo đó, anh đã đạt giải nhất nhiều cuộc thi như cuộc thi “Nhà sáng chế”, “Ai là chuyên gia”, “Sáng tạo Việt” bằng chiếc máy nông nghiệp đa năng do chính anh sáng chế.

Anh Tạ Đình Huy cũng được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tặng bằng khen “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015”. Năm 2016, anh Huy được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1 năm sau đó, anh nhận được Bằng khen và tuyên dương của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016; được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017.

Năm 2018, cùng chiếc máy nông nghiệp đa năng, anh lọt vào top 2 cuộc thi “Sáng tạo nhà nông toàn quốc năm 2018”. Năm 2019, anh tiếp tục được trao giải thưởng Nhà khoa học của nhà nông.

Năm 2020, anh Tạ Đình Huy được vinh danh là 1 trong các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2023, anh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem