Người làm công chích điện giết chủ để cướp xe

Thứ sáu, ngày 27/07/2012 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mót làm công cho gia đình ông Nguyễn Văn Che (65 tuổi) tại xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi. Tại đây, Mót nảy sinh ý định sát hại ông Che nhằm cướp xe Dream của ông.
Bình luận 0

Ngày 26.7, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ Nguyễn Văn Út Mót (25 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Mót làm công cho gia đình ông Nguyễn Văn Che (65 tuổi) tại xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi. Tại đây, Mót nảy sinh ý định sát hại ông Che nhằm cướp xe Dream của ông.

Khoảng 1 giờ sáng 22.7, khi ông Che đang ngủ say, Mót cắm dụng cụ chích điện tự chế vào ổ điện rồi chích vào bụng ông Che. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ bị bỏng ở vùng bụng.

Sáng hôm sau, ông Che đã đến Công an huyện Củ Chi trình báo vụ việc. Cơ quan công an đã xác minh Mót chính là thủ phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem