Người nhà mang di ảnh 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông đến công ty taxi đòi "công bằng"

Tú Linh Thứ sáu, ngày 25/02/2022 21:06 PM (GMT+7)
Chiều 25/2, lãnh đạo UBND phường 9, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ việc trên xảy ra tại địa bàn. Cụ thể là tại trụ sở của Công ty CP thương mại và du lịch Quốc Tế (taxi Quốc Tế, chi nhánh tại Lâm Đồng).
Bình luận 0

Theo đó, một số người đã mang di ảnh của 2 nạn nhân là H.G.B (20 tuổi) và N.L.H (21 tuổi) đến trụ sở Công ty taxi Quốc Tế. Theo người nhà nạn nhân, mặc dù tài xế của công ty gây tai nạn, làm nạn nhân tử vong đã 1 năm nay nhưng công ty cũng như tài xế không hỏi thăm, động viên hay thắp một nén nhang.

Lâm Đồng: Xôn xao chuyện người nhà mang di ảnh 2 người chết đến công ty taxi đòi "công bằng" - Ảnh 1.

Người nhà hai nạn nhân của vụ tai nạn mang di ảnh đến trước cổng Công ty CP thương mại và du lịch Quốc Tế. Ảnh: CTV

Bà Đào Thị Thanh Tâm (ngụ xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, mẹ của H.G.B) cho biết, vụ tai nạn xảy ra đêm 30/4/2021 trên đường Quang Trung, phường 9 (TP.Đà Lạt). Lúc đó, con trai bà đi xe máy chở theo Ngô Trường Tới (23 tuổi), cùng thời điểm có N.L.H (ngụ xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) đi một xe máy khác thì bất ngờ bị xe taxi hãng taxi Quốc Tế tông. Hậu quả, B và H tử vong tại chỗ, Tới bị thương tích nặng, gãy chân, có kết quả giám định thương tật 36%.

Lâm Đồng: Xôn xao chuyện người nhà mang di ảnh 2 người chết đến công ty taxi đòi "công bằng" - Ảnh 2.

Di ảnh hai nạn nhân được để lên bàn làm việc tại trụ sở Công ty CP thương mại và du lịch Quốc Tế. Ảnh: Văn Long

Theo điều tra của Công an TP.Đà Lạt, tài xế gây tai nạn là Trương Quốc Anh (38 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường 8, TP.Đà Lạt). Vào thời điểm gây tai nạn, tài xế trên đã vượt xe taxi khác, lấn làn đường, va chạm với 2 xe máy trên. Khi gây ra vụ tai nạn, tài xế Trương Quốc Anh không có bằng lái (do vi phạm Luật Giao thông, bị cơ quan chức năng tạm giữ khoảng 1 tháng trước đó).

Được biết chiều 25/2, Tòa án nhân dân TP.Đà Lạt sẽ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự này, nhưng phiên tòa phải tạm hoãn vì chủ tọa bị mắc Covid-19. 

Lãnh đạo Công ty CP thương mại và du lịch Quốc Tế từ chối trả lời các câu hỏi mà phóng viên đưa ra và cho biết sẽ chờ khi có quyết định của tòa án, từ đó có cơ sở thực hiện bồi thường cho gia đình nạn nhân theo phán quyết của tòa án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem