Người Ukraine đồng ý nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy hoà bình tăng nhanh chóng mặt

PV (Theo RT) Thứ tư, ngày 24/07/2024 15:54 PM (GMT+7)
Theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS), số lượng người Ukraine sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow để đổi lấy hòa bình đã tăng gấp ba lần trong năm qua.
Bình luận 0
Người Ukraine đồng ý nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy hoà bình tăng nhanh chóng mặt- Ảnh 1.

Số lượng người Ukraine sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow để đổi lấy hòa bình đã tăng gấp ba lần trong năm qua. Ảnh RT

Cuộc khảo sát được công bố ngày 23/7 cho thấy, 32% số người được hỏi cho biết họ tin rằng "vì mục đích đạt được hòa bình càng sớm càng tốt và bảo vệ nền độc lập của mình, Ukraine có thể từ bỏ một số lãnh thổ của mình", so với chỉ 10% người nói như vậy vào tháng 5/2023.

Cuộc thăm dò được tiến hành thành hai đợt, vào ngày 16-22/5 và ngày 20-25/6, với sự tham gia của lần lượt 1.067 và 2.008 người.

Theo các cuộc thăm dò trước đây do KIIS thực hiện, số lượng người Ukraine chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ vẫn ở mức dưới 10% trong suốt năm đầu tiên của cuộc xung đột, nhưng đã tăng đều đặn kể từ tháng 5/2023.

Vào cuối năm 2023, sau khi cuộc phản công mùa hè được thổi phồng quá mức của Ukraine kết thúc trong thất bại, 19% số người được hỏi cho biết họ sẽ đồng ý nhượng một số đất để đổi lấy hòa bình. Vào tháng 2/2024, khi quân đội Nga phát động một cuộc tấn công của riêng họ và chiếm giữ thị trấn chiến lược Avdeevka của Donbass, con số này đã tăng lên 26%.

Vào tháng 5/2024, khi lực lượng của Moscow tiến hành một cuộc tấn công khác vào Khu vực Kharkov ở đông bắc Ukraine, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên 32%, theo KIIS. Số lượng những người phản đối bất kỳ sự nhượng bộ nào đã giảm từ 74% xuống 55% trong cùng kỳ.

Trong cuộc khảo sát mới nhất, những người trả lời cũng được trình bày một số mô hình về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Kiev và Moscow. Lựa chọn đầu tiên là Nga vẫn giữ quyền kiểm soát Crimea và bốn vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraine, và Kiev từ bỏ tham vọng NATO và chỉ gia nhập EU. Mô hình này được 38% người trả lời ủng hộ, với 30% gọi đây là lựa chọn "khó" nhưng "có thể chấp nhận được". Hơn một nửa số người trả lời (54%) đã từ chối.

Lựa chọn thứ hai là Nga giữ lại các vùng lãnh thổ mới giành được nhưng cho phép Ukraine gia nhập cả NATO và EU. Gần một nửa số người được hỏi ủng hộ (47%), trong khi 38% phản đối.

Lựa chọn thứ ba là Moscow nhượng lại quyền kiểm soát các khu vực Kherson và Zaporozhye cho Kiev, nhưng vẫn giữ lại hai nước cộng hòa Donbass và Crimea. Trong kịch bản này, Ukraine cũng sẽ gia nhập cả EU và NATO. Mô hình này được 57% số người trả lời ủng hộ, với 20% gọi đó là "thỏa thuận dễ chấp nhận". 1/3 số người trả lời đã từ chối.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022, khi cả hai bên cáo buộc nhau đưa ra những yêu sách không thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập và từ bỏ các yêu sách đối với các khu vực mới của Nga để bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào thành công. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem