Người xem bức xúc vì kết phim “Hướng dương ngược nắng” rối rắm, đạo diễn nói gì?

Hà Tùng Long Thứ ba, ngày 18/05/2021 19:15 PM (GMT+7)
Chỉ còn vài tập nữa là bộ phim “Hướng dương ngược nắng” khép lại. Tuy nhiên, nhiều khán giả tỏ ra bức xúc khi càng về cuối phim càng cài cắm nhiều chi tiết rối rắm, dài dòng.
Bình luận 0

"Hướng dương ngược nắng" sẽ kết thúc có hậu?

Sau tập 68, bộ phim "Hướng dương ngược nắng" sẽ chỉ còn vài tập nữa là kết thúc. Những ân oán, giận hờn, xích mích… giữa các tuyến nhân vật đang dần được tháo gỡ.

Bạch Cúc (NSND Thu Hà) và Diễm Loan (Vân Dung) – hai người phụ nữ đóng vai trò chính cho một mối xung đột tưởng chừng không hồi kết đã có thể ngồi lại nói chuyện với nhau một cách tử tế. Diễm Loan đã nói lời xin lỗi trước những sai lầm mình đã gây ra, Bạch Cúc cũng nhận ra những điều chưa phải của mình. Dù chưa hẳn đã quên được chuyện của ngày hôm qua nhưng cả hai đều muốn khép lại quá khứ để hướng tới tương lai.

Người xem bức xúc vì kết phim “Hướng dương ngược nắng” rối rắm, đạo diễn nói gì? - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa bà Cúc và ông Quân đã đi đến hồi kết sau nhiều thử thách, biến cố.

Chuyện tình cảm "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" giữa Bạch Cúc với ông Quân (NSƯT Phạm Cường) đã bước thêm một bước tiến mới. Người đàn bà mạnh mẽ, cá tính, sâu sắc, quyền lực… đã mềm lòng trước sự chân thành của người đàn ông đã dành 30 năm để theo đuổi mình. Họ đã hiểu thấu lòng nhau và phá bỏ những rào cản vô hình do chính mình dựng nên.

Cặp đôi Hoàng (Việt Anh) – Minh (Thu Trang) cũng đã chuyển từ "tôi" – "anh", "tôi" – "cô" sang "anh" – "em" sau khi đã thấu rõ những uẩn khúc mà Hoàng bấy lâu giấu kín. Thậm chí, ở tập 68, cả hai đã có nụ hôn đúng nghĩa tình yêu. Đa số khán giả đều "gia cát dự" rằng, Hoàng – Minh sẽ về chung một nhà và không phải trải qua bất kỳ thử thách nào nữa.

Cặp Trí (Đình Tú) – Ngọc (Quỳnh Kool) cũng trải qua không ít thử thách và sóng gió đã dần nhận ra tình cảm của nhau. Đặc biệt, sau nụ hôn mà Ngọc cố tình đặt lên môi Trí, biến chuyển tình cảm của anh chàng này đã khác. 

Ở tập 68, Trí chủ động tỏ tình với Ngọc bằng một màn hài hước. Anh chế lời một bài hát để xin lỗi Ngọc và tỏ tình bằng câu "bá đạo": "Cô sống phần đời của cô, tôi sống cuộc đời của tôi, còn sau này chúng ta sống với nhau". Nhiều người dự đoán, cặp đôi "chim sẻ - cu gáy" này đến với nhau sau cùng nhưng có khi lại "về đích" đầu tiên.

Người xem bức xúc vì kết phim “Hướng dương ngược nắng” rối rắm, đạo diễn nói gì? - Ảnh 2.

Cặp đôi Hoàng - Minh cũng sẽ có cái kết ngọt ngào.

Gay cấn và hồi hộp hơn cả vẫn là chuyện của Kiên (Hồng Đăng) với Châu (Hồng Diễm). Mặc dù, trải qua nhiều sóng gió, từng dấy lên trong lòng không ít thù hận nhưng khi chứng kiến những điều Kiên làm và nghe những lời bạn thân của Kiên kể lại, Châu đã có sự dao động rõ rệt.

Thực tế, những hận thù trong Châu vẫn chưa đến mức đỉnh điểm khiến cho tình yêu phải nguội tắt. Vì thế, mỗi cảnh Châu – Kiên đối thoại hoặc gặp gỡ luôn khiến cho người xem chơi vơi trong muôn suy nghĩ, đoán định.

Khán giả bức xúc vì có nhiều tình tiết rối rắm, đạo diễn nói gì?

Mặc dù, càng về cuối phim lại càng xuất hiện nhiều tình huống "ú tim" nhưng phim vẫn không tránh khỏi việc làm thừa chi tiết để câu kéo khán giả. 

Nhiều khán giả cảm thấy khó chịu khi phim trở nên dài dòng, thừa thãi với những chi tiết không cần thiết như: việc che giấu thân phận của mẹ Cami kéo dài tới 4 tập phim, đặc tả về Diễm Loan quá nhiều, lồng ghép nhiều chi tiết thể hiện sự lằng nhằng trong mối quan hệ Châu – Kiên... 

Chính những điều này khiến cho người xem cảm thấy ngán ngẩm và mệt mỏi vì trải qua gần 70 tập phim với nhiều sự rườm rà, đã đến lúc họ cần phải biết cái kết cô đọng nhất.

Người xem bức xúc vì kết phim “Hướng dương ngược nắng” rối rắm, đạo diễn nói gì? - Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng, việc giấu thân phận mẹ Cami kéo dài là tình tiết thừa thãi, rối rắm.

Chia sẻ riêng với Dân Việt, đạo diễn Vũ Trường Khoa cho rằng, bất kỳ một câu chuyện nào cũng cần phải có tiến trình của nó. Ở phần đầu, phim đã tung ra rất nhiều biến cố, bước ngoặt và sự phức tạp của câu chuyện thì ở phần cuối này sẽ tháo gỡ từng mâu thuẫn một. Và muốn làm được việc đó thì phải có thời gian.

"Nếu chúng ta giải quyết quá nhanh để tạo sự bất ngờ cho khán giả thì chúng ta sẽ bỏ qua quá trình đặc tả về sự chuyển biến trong nội tâm của nhân vật. Rõ ràng, nhân vật phải có sự chuyển biến nội tâm thì mới thể hiện bằng hành động bên ngoài. Nếu bỏ qua những chi tiết đó sẽ khiến câu chuyện trở nên khó hiểu. Những tình tiết được đưa ra ở phần cuối của "Hướng dương ngược nắng" đều phải có tình có lý.

Việc một số người xem nôn nóng muốn  biết cái kết của phim nên đã có những phản ứng cực đoan thì tôi nghĩ rằng, điều này rất khó để chiều lòng tất cả. Quan điểm của tôi lẫn biên kịch là cần phải có thời gian để giải quyết từng mối quan hệ. 

Và tất cả cái này đều phải bắt đầu bằng sự biến chuyển về mặt cảm xúc, suy nghĩ cho đến hành động. Ở thời điểm hiện tại, rõ ràng, chuyện phim đã tạo ra cái kết hợp lý của từng mối quan hệ dựa trên cả quá trình diễn ra", đạo diễn Vũ Trường Khoa nói thêm. 

Người xem bức xúc vì kết phim “Hướng dương ngược nắng” rối rắm, đạo diễn nói gì? - Ảnh 4.

Cặp đôi Trí - Ngọc cũng được dự đoán sẽ "về đích" sớm nhất phim.

Nói thêm về việc kết phim theo mô-típ quen thuộc, thiếu yếu tố bất ngờ, đạo diễn Vũ Trường Khoa cho rằng, xu hướng của phim cũng sẽ là "happy end" (kết thúc có hậu) cho các mối quan hệ. Có thể, cái kết này đã được nhiều khán giả dự đoán trước. Tuy nhiên, theo diễn biến của phim thì đó là cái kết không thể khác.

"Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi phụ nhất là ông Quân – bà Cúc không thể không đến với nhau. Mọi người đã thấy họ hàn gắn và phá bỏ rào cản để đến với nhau như thế nào rồi. Cặp đôi Minh – Hoàng sau tập 68 mọi người cũng sẽ thấy họ kết lại mối quan hệ một cách ngọt ngào nhất có thể.

Mối quan hệ của Châu – Kiên bây giờ chính là "điểm mấu chốt" để mọi người phải đoán định, tò mò... Nhưng với những gì đã xảy ra thì phải đến tập 70, khán giả mới có thể biết rõ, cuối cùng họ có đến với nhau hay không", đạo diễn Vũ Trường Khoa tiết lộ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem