Nguồn gốc bộ đồ lót của phụ nữ thời xưa và bí mật giúp Dương Quý Phi phong tình, quyến rũ

Tùy Ý/Theo SH Thứ sáu, ngày 17/07/2020 06:30 AM (GMT+7)
Dương Quý phi phát minh ra một loại đồ lót, vừa vặn bao phủ trước ngực, không chỉ che đậy được dấu vết gian dâm, còn khiến nàng trở nên phong tình, quyến rũ hơn. Đồ lót này được gọi là áo yếm.
Bình luận 0

Dương Quý phi Dương Ngọc Hoàn là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc thời cổ đại, nàng tiếng tăm lừng lẫy nhờ nhan sắc diễm lệ, gợi cảm cũng nổi danh là hồng nhan họa thủy, khiến trăm họ lầm than. Thế nhưng ít ai biết được, Dương Quý phi chính là người phát minh ra "yếm", loại đồ lót của phụ nữ thời xưa. Đáng nói, phát minh này ra đời để che giấu việc gian díu của nàng Quý phi tuyệt sắc và An Lộc Sơn.

Chắc hẳn mọi người đều biết, Đường Huyền Tông và Dương Quý phi có một con trai nuôi là An Lộc Sơn. Tuy tiếng là con trai nuôi, nhưng thực tế, tuổi của An Lộc Sơn lớn gấp đôi Dương Quý phi.

Theo ghi chép, An Lộc Sơn lớn lên cao ráo lại dễ nhìn, mặt mũi sáng láng, tâm cơ thâm trầm, làm chuyện gì cũng chu toàn, rất được Đường Huyền Tông yêu thích, tin tưởng. Nhờ vậy, An Lộc Sơn ở triều đình rất có danh vọng, không ai dám làm gì.

Nguồn gốc bộ đồ lót của phụ nữ thời xưa và bí mật của Quý phi nổi tiếng - Ảnh 1.

Mỗi lần tiến cung, An Lộc Sơn đều lấy danh nghĩa con trai nuôi bái kiến Dương Quý phi. Dã sử cho hay, mối quan hệ của Dương Quý phi không hề thuần khiết.

Ỷ vào tư cách con trai nuôi, An Lộc Sơn tùy ý ra vào tẩm cung của Dương Quý phi, hầu hạ nàng ăn uống, nói chuyện tâm sự. Hai người có thể say sưa xem hát múa, uống rượu, có lúc còn mải vui chơi suốt đêm.

Dương Quý phi và An Lộc Sơn cũng nổi danh với hành vi cẩu thả của mình, trong đó có tin đồn "Quý phi tắm 3 ngày cho con trai nuôi". Lễ "tắm ba ngày" là tập tục thời cổ đại. Trẻ con sinh ra đến ngày thứ 3 sẽ được cử hành nghi thức tắm rửa. Trong ngày này sẽ triệu tập họ hàng, bạn bè thân thích để chúc mừng, ý nghĩa rửa sạch ô uế bụi bẩn, đón nhận may mắn tốt lành.

Nguồn gốc bộ đồ lót của phụ nữ thời xưa và bí mật của Quý phi nổi tiếng - Ảnh 2.

Dương Quý phi ở trong cung cấm, tắm cho con trai gấp đôi tuổi mình không khỏi làm người khác bối rồi, không biết là nên khóc hay cười.

Không chỉ thế, trong "Đường sử diễn nghĩa" cũng nhắc tới chuyện An Lộc Sơn và Dương Quý phi phóng đãng, trác táng có thừa. An Lộc Sơn còn khinh nhờn hoàng đế đến mức để lại dấu vết trên cơ thể của Dương Quý phi.

Sợ hoàng đế nhìn thấy sẽ bại lộ chuyện xấu, Dương Quý phi phát minh ra một loại áo nhỏ, vừa vặn bao phủ trước ngực, không chỉ che đậy được dấu vết gian dâm, còn khiến nàng trở nên phong tình, quyến rũ hơn. Chiếc áo nhỏ này được gọi là áo yếm.

Sau, chiếc yếm nhỏ này được biến tấu, phối trí màu sắc khác nhau, rất phong phú và đa dạng về chủng loại, mẫu mã, hoa văn hình thêu, trở thành nội y không thể thiếu được của những phụ nữ cổ đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem