Nguyên do vì sao điểm chuẩn khối C năm 2020 có ngành lên tới 30 điểm?

Hà My Thứ ba, ngày 06/10/2020 06:28 AM (GMT+7)
Ngành Hàn Quốc học, trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) có số điểm trúng tuyển lên tới 30 điểm (thang điểm 30) khiến nhiều thí sinh "sốc".
Bình luận 0

Điểm chuẩn khối C cao kỷ lục

Mặc dù nhiều chuyên gia đã dự báo điểm chuẩn Đại học năm 2020 sẽ tăng cao đột biến, tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn bị "ngợp" trước mức tăng kỷ lục của một số trường, ngành nghề. Đơn cử như điểm chuẩn Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm nay, mặt bằng chung đều cao đột biến so với các năm trước. 

Riêng ngành Hàn Quốc học có số điểm trúng tuyển lên tới 30 điểm (thang điểm 30) khiến nhiều thí sinh "sốc". Tương tự, ngay sau đó là ngành Đông phương học với điểm chuẩn là 29,75 điểm. Ngành quan hệ công chúng lấy 29 điểm, ngành quốc tế học lấy 28,75 điểm, ngành báo chí và ngành khoa học quản lý đều lấy 28,5 điểm. Điểm chuẩn các ngành này tăng hơn 2 điểm so với năm 2019. Lý giải nguyên nhân này một số chuyên gia cho rằng việc phổ điểm nằm ở mức khá tới cao nhiều, chính vì vậy việc nhiều thí sinh được điểm cao sẽ nộp vào các ngành có số điểm an toàn ở năm 2019, dẫn tới các ngành này có số điểm tăng đột biến.

Nguyên do vì sao điểm chuẩn khối C năm 2020 có ngành lên tới 30 điểm? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tương tự, điểm chuẩn ngành báo chí của Học viện Báo chí tuyên truyền cũng tăng mạnh. Điểm chuẩn năm nay dao động từ 27 đến 30 điểm trong khi năm 2019 chỉ ở mức 24 điểm. Chuyên ngành báo in năm ngoái chỉ lấy 20,4 điểm thì năm nay tăng vọt lên lên 29,5.

Ngành sư phạm ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm ngoái lấy 24,75 điểm, năm nay lấy tới 26,5 điểm. Ngành văn học năm ngoái lấy 20,5 điểm, năm nay lấy 23 điểm. Nhìn vào số điểm này có thể dễ dàng thấy rằng nhiều thí sinh dù đạt mức điểm 24 - 25 nhưng vẫn phải theo dõi nguyện vọng bổ sung hoặc tìm các phương thức xét tuyển khác.

Khối ngành Công an lấy cao nhất 28,39 điểm 

Học viện An ninh Nhân dân thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành khóa D52 - năm 2020 như sau:

Đã có điểm chuẩn đại học của 7 trường công an, cao nhất là 28,39 điểm - Ảnh 1.

Học viện Cảnh sát Nhân dân thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:

Đã có điểm chuẩn đại học của 7 trường công an, cao nhất là 28,39 điểm - Ảnh 2.

Điểm trúng tuyển đại học hệ Chính quy tuyển mới của Trường Đại học An ninh Nhân dân năm 2020:

Đã có điểm chuẩn đại học của 7 trường công an, cao nhất là 28,39 điểm - Ảnh 3.

Điểm chuẩn năm 2020 của Đại học Cảnh sát Nhân dân:

Đã có điểm chuẩn đại học của 7 trường công an, cao nhất là 28,39 điểm - Ảnh 4.

Điểm chuẩn Đại học PCCC hệ chính quy năm 2020:

Đã có điểm chuẩn đại học của 7 trường công an, cao nhất là 28,39 điểm - Ảnh 5.

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND năm 2020:

Đã có điểm chuẩn đại học của 7 trường công an, cao nhất là 28,39 điểm - Ảnh 6.

Điểm chuẩn 2020 của Học viện Chính trị Công an nhân dân:

Đã có điểm chuẩn đại học của 7 trường công an, cao nhất là 28,39 điểm - Ảnh 7.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem