Nguyên nhân bất ngờ khiến ông chủ Wagner nhất quyết muốn giành được Bakhmut

Lê Phương (Reuters) Chủ nhật, ngày 08/01/2023 11:35 AM (GMT+7)
Hôm 7/1, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner cho biết ông muốn lực lượng của mình và quân đội chính quy Nga giành được Bakhmut vì nơi này sở hữu "các thành phố ngầm" có thể chứa quân đội và xe tăng.
Bình luận 0
Nguyên nhân bất ngờ khiến ông chủ Wagner nhất quyết muốn giành được Bakhmut - Ảnh 1.

Những cột khói bốc lên sau một cuộc không kích của Nga ở Bakhmut, Ukraine. Ảnh: Reuters

Nỗ lực kéo dài hơn 5 tháng của Nga nhằm cố gắng giành quyền kiểm soát Bakhmut đã khiến một số nhà phân tích quân sự phương Tây tỏ ra vô cùng lo ngại.

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đang chiến đấu trong trận chiến Bakhmut, hôm 7/1 đã trình bày chi tiết lý do tại sao ông nghĩ rằng việc giành được nơi này sẽ có ý nghĩa quan trọng.

"Chúng tôi chú ý đến hệ thống mỏ Soledar và Bakhmut, thực chất là một mạng lưới các thành phố dưới lòng đất. Nơi này không chỉ có khả năng chứa một lực lượng lớn quân đội ở độ sâu 80-100 mét, mà cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cũng có thể di chuyển qua đây".

Ông Prigozhin nói thêm rằng các kho dự trữ vũ khí đã được cất giữ trong những khu phức hợp dưới lòng đất kể từ Thế chiến thứ nhất.

Trước đó hôm 5/1, một quan chức Nhà Trắng cho biết Washington tin rằng ông Prigozhin muốn nắm quyền kiểm soát Bakhmut để khai thác các mỏ muối và thạch cao trong khu vực cho mục đích thương mại.

Ngoài ra, ông Prigozhin cũng nêu ra những lợi thế khác khi kiểm soát Bakhmut, ông gọi đây là "một trung tâm hậu cần quan trọng" với các công sự phòng thủ độc đáo.

Bakhmut (mà Nga gọi là Artyomovsk) là tâm điểm của cuộc giao tranh dữ dội nhất ở Ukraine. Ông Prigozhin đưa ra bình luận của mình sau khi một kênh Telegram khác liên kết với Wagner tuyên bố Nga đã giành được một khu định cư quan trọng chiến lược ở ngoại ô Bakhmut. Reuters không thể xác minh độc lập khẳng định này.

Hôm 7/1, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thị trấn Soledar, nằm gần Bakhmut và sở hữu một mỏ muối, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine bất chấp những cuộc tấn công ác liệt của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem