Nhà báo Hồ Quang Phương: “Giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt mang hơi thở của sân chơi chuyên nghiệp”

Đức Hiếu Thứ sáu, ngày 12/04/2019 07:56 AM (GMT+7)
Giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt tranh Cúp Mùa Xuân 2019 đã kết thúc vòng bảng với rất nhiều cuộc so tài kịch tính, hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết, cao thượng. Chia sẻ cảm xúc về giải, Trung tá, nhà báo Hồ Quang Phương, đội trưởng Báo Quân đội nhân dân khẳng định: “Đây thực sự là đấu trường sôi động với chất lượng rất cao về chuyên môn cũng như tăng cường tính giao lưu với những người làm báo”.
Bình luận 0

Trong nhiều năm qua, Báo Quân đội nhân dân luôn là khách mời trân trọng của giải bóng đá thường niên do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức. Gắn bó với giải từ những mùa đầu tiên, Trung tá, nhà báo Hồ Quang Phương, Phó trưởng phòng Kinh tế - Xã hội - Nội chính, đội trưởng Báo Quân đội nhân dân cho biết, cảm xúc của anh luôn hào hứng và rất “nhiệt” trong mỗi lần tham gia thi đấu.

img

Nhà báo Hồ Quang Phương (ngoài cùng bên phải) chia sẻ niềm vui với đồng đội sau chiến thắng ngoạn mục trước Báo Tiền Phong ở lượt trận cuối vòng bảng

Anh có thể chia sẻ những ấn tượng của bản thân về giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt qua hơn 10 mùa giải tranh tài?

Với cá nhân tôi, đây thực sự là giải đấu đã tạo được uy tín trong làng báo. Là giải đấu phong trào, nhưng Ban tổ chức luôn nỗ lực tạo ra sự chuyên nghiệp ở mức độ cao nhất, từ những việc nhỏ nhất. Danh sách đăng ký thi đấu được Ban tổ chức làm chặt chẽ ngay từ đầu, giúp các đội ra sân chơi bóng với tinh thần thoải mái và nỗ lực cao nhất.

Trong rất nhiều giải đấu mà tôi đã tham gia, giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt chính là giải mang lại cho tôi nhiều cảm xúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt ở giải lần này, kỷ niệm 35 năm Báo NTNN ra số báo đầu tiên, ý nghĩa của các trận đấu càng lớn hơn và chúng tôi cảm thấy vui khi được là đội khách mời thi đấu tại giải.

Đánh giá về những trận đấu đã qua, anh thấy đội nào là ứng cử viên vô địch?

Năm nay, đội chủ nhà NTNN/Dân Việt đã thể hiện được sức mạnh. Trao đổi với các đồng nghiệp của Báo NTNN/Dân Việt, tôi được biết đội có sự chuẩn bị vô cùng chu đáo với rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Tuy vậy, các đội VOV, Báo Nhân Dân cũng không hề lép vế và đây thực sự là các đội có nhiều khả năng đăng quang.

Về phía Báo Quân đội nhân dân, chúng tôi luôn thi đấu nỗ lực đến những phút cuối cùng. Chính điều đó đã tạo nên màn ngược dòng trước các đồng nghiệp Báo Tiền Phong ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Đã vào vòng đấu loại trực tiếp, mọi khả năng đều có thể xảy ra và tôi hy vọng Báo Quân đội nhân dân sẽ đạt được thành công.

Theo anh, ngoài chất lượng chuyên môn, đâu là giá trị lớn mà sân chơi này mang lại?

Đó chính là tinh thần thể thao cao thượng và sự giao lưu, đoàn kết giữa những người làm báo. Chúng tôi đều yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá nên được cùng nhau tranh tài ở sân chơi lành mạnh như thế này là vô cùng bổ ích. Sau các trận đấu, chúng tôi ngoài việc trò chuyện về bóng đá còn có thể giao lưu và trao đổi về công việc chuyên môn. Vì vậy, xin cảm ơn Ban tổ chức đã tạo ra và duy trì một sân chơi mang hơi hướng chuyên nghiệp như vậy.

Xin cảm ơn anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem