Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chính thức khởi công

Hồng Trâm Thứ bảy, ngày 24/12/2022 18:28 PM (GMT+7)
Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với quy mô khoảng 20 triệu hành khách/năm vừa chính thức được khởi công nhằm giúp giảm tải cho 2 nhà ga hiện hữu.
Bình luận 0

Ngày 24/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, đơn vị chủ đầu tư) vừa chính thức khởi công dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Buổi lễ có sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường... cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chính thức khởi công - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”. Ảnh: H.T

Theo ACV - đơn vị chủ đầu tư, dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gồm 3 hạng mục chính: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của ACV (70%) và vốn vay thương mại (chiếm 30%). Nhà ga được xây dựng với công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm, cùng các công trình phụ trợ đồng bộ.

Được biết, dự án ga T3 được Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư hai năm trước, nhằm nâng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm, cùng với hai nhà ga T1 và T2 hiện hữu. Công trình trước đó dự tính khởi công năm 2021, song chưa triển khai do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giao đất quốc phòng, đổi mục đích sử dụng đất...

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chính thức khởi công - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc phấn đấu khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 12/2022. Ảnh: H.T

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến thi công trong 24 tháng, sẽ hoàn thành và chạy thử vào cuối năm 2024, đáp ứng tiến độ đề ra theo yêu cầu của Chính phủ.

Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm. Dự án giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Hội đồng thẩm định chọn kiến trúc ga T3 từ ý tưởng áo dài truyền thống - một trong biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Nhà ga có lớp mái cong, trải dài đến vườn trung tâm của công trình phức hợp thương mại, văn phòng. Tại khu phức hợp thương mại, văn phòng trong nhà ga, việc thiết kế cũng hướng đến kiến trúc xanh, tích hợp các yếu tố tự nhiên và cảnh quan, tạo môi trường thân thiện...

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chính thức khởi công - Ảnh 4.

Ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.T

Trong bối cảnh cao điểm Tết đang đến gần, việc nhà ga T3 được khởi công là tín hiệu đáng mừng, góp phần sớm giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất vốn là đầu mối vận tải hàng không lớn nhất về diện tích, công suất nhà ga cùng lượng khách trong cả nước.

Nhà ga T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 khách/giờ cao điểm, khai thác được tất cả các loại máy bay Code C và Code E, được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông kết nối do TP.HCM làm chủ đầu tư, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chính thức khởi công - Ảnh 5.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất chính thức được khởi công. Ảnh: H.T

Dự án "Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất" là dự án quan trọng của ngành giao thông vận tải. Với tư cách là chủ đầu tư dự án, ACV cam kết hoàn thành đúng tiến độ, đưa dự án vào khai thác an toàn, chất lượng cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán 2023, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 4 triệu lượt hành khách. Trong ngày đông khách nhất của dịp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 144.000 lượt hành khách, tăng cao so với con số 127.885 lượt khách của năm 2019, tương đương mức tăng 13,1%. Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách kỷ lục.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem