Bất động sản quý 1/2025: Vốn tín dụng dồi dào, FDI tăng trưởng tốt
Bức tranh thị trường bất động sản quý 1/2025 "sáng bừng" nhờ dư nợ tín dụng bất động sản tăng 25% so với cùng kỳ, phát hành trái phiếu giảm sâu, FDI đổ mạnh vào lĩnh vực này...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, vua Lê Hiển Tông có tên thật là Lê Duy Diêu. Cũng theo sách này, ông là người có đôi mắt phượng, râu rồng. Khi còn làm Thái tử, ông đã phải chịu hoàn cảnh nguy hiểm, nếm trải nhiều gian khổ. Khi lên ngôi, ông trị vì gặp lúc nước nhà nhiều loạn lạc, nhưng về sau xã hội trở lại yên ổn, dân an cư lạc nghiệp. Mặc dù không có nhiều công tích nhưng cuộc đời làm vua của Lê Hiển Tông có khá nhiều điều thú vị.
Thứ nhất, Lê Hiển Tông được lên ngôi một cách may mắn nhất. Khi còn là hoàng tử, người chú là Lê Duy Mật nổi binh đánh lại họ Trịnh nhằm khôi phục quyền lực cho vua Lê, do đó ông bị Trịnh Giang nghi ngờ và đem giam ở nhà viên quan nội thị Hồng quận công. Năm Canh Thân (1740), Trịnh Doanh lên ngôi chúa mới chuyển hoàng tử đến giam ở nhà cậu mình là Vũ Tất Thận. Đêm trước đó, Vũ Tất Thận “mơ thấy thiên tử tới nhà, cờ quạt phấp phới, nhã nhạc vang lừng, rõ ra cảnh tượng của đời thái bình”. Sáng hôm sau, thấy quân lính giải hoàng tử đến nhà, ông ta rất kinh ngạc cho là ứng vào giấc mộng của mình bèn kể lại với chúa. Trịnh Doanh thấy vậy cho là người có phúc lớn bèn đón hoàng tử về tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Cảnh Hưng.
Thứ hai, sau khi lên ngôi, bên cạnh hình thức tuyển chọn nhân tài võ thuật, Lê Hiển Tông còn bổ sung thêm một hình thức là đề cử người tài được quy định lần đầu tiên vào năm Qúy Hợi (1743). Theo đó, những năm không có khoa thi võ thì các quan võ từ cấp tam phẩm trở lên đều phải đề cử một người có tài, trí, mưu mô, khỏe mạnh, giỏi võ và quả cảm. Năm Canh Tý (1780) đời Lê Hiển Tông, lần đầu tiên việc thi võ được quy định chặt chẽ, kỹ càng hơn trước. Phép thi được chia làm 4 kỳ: kỳ 1 thi giương cung, múa đao; kỳ 2 thi bắn cung, bắn súng; kỳ 3 thi phi ngựa bắn cung, đấu siêu đao, lăn khiêng, múa gươm, đâm giáo...; kỳ 4 thi văn sách. Điều đặc biệt là bắt đầu từ đây lệ thi còn chú ý đến xét duyệt khí sắc. Đó là tướng mạo, tiếng nói, sức chịu đựng sao cho thể hiện được sự hùng dũng, can trường.
Thứ ba, Lê Hiển Tông là vị vua cho mở nhiều khoa thi nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Trong thời gian ở ngôi, ông đã cho mở 16 khoa thi, lấy đỗ 131 tiến sĩ. Nhưng Lê Hiển Tông là vị vua lấy bảng Tam khôi ít nhất. Suốt 42 năm, từ khoa thi đầu tiên của triều đại ông tổ chức năm Quý Hợi (1743) cho đến khoa thi cuối cùng tổ chức năm Ất Tỵ (1785), chỉ lấy đỗ một Bảng nhãn là Lê Quý Đôn và hai Thám hoa là Phan Kính, Nguyễn Huy Oánh; không lấy ai đỗ trạng nguyên. Ông cũng là vị vua mở khoa thi lấy đỗ ít người nhất, đó là khoa thi năm Tân Sửu (1781), chỉ lấy hai người đỗ tiến sĩ là Nguyễn Cầu và Nguyễn Tân.
Thứ tư là vào năm Đinh Dậu (1777), vua Lê Hiển Tông cho ban hành bộ Quốc triều điều luật. Bộ luật này được xây dựng trên nội dung cơ bản của bộ Quốc triều hình luật (Bộ luật Hồng Đức) nhưng có bổ sung, sửa chữa cho phù hợp với tình hình mới. Quốc triều điều luật là thành tựu lập pháp nổi bật nhất của thời Lê Trung Hưng (1533-1788) và cũng là bộ luật lớn nhất của thế kỷ XVIII. Lê Hiển Tông cũng là vị vua cho ban hành bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta.
Theo sử cũ thì vào thời Lê Trung Hưng, nhà Lê mất hết quyền hành. Ngôi vua tuy có nhưng chỉ là bù nhìn, vì triều chính từ đối nội đến đối ngoại đều do các chúa Trịnh thao túng. Thậm chí ngay cả việc lập vua, lập hoàng hậu và thái tử đều có sự can thiệp của Phủ chúa. Sau cái chết bức tử của Lê Kính Tông (1619), các vua Lê đều nép mình không dám chống đối họ Trịnh. Vì thế, các nhà sử học đương thời cũng như đời sau đánh giá Lê Hiển Tông là một vị vua nhu nhược nhưng may mắn. Nói vua Lê Hiển Tông là hoàng đế may mắn là hoàn toàn không sai. Vì chỉ 5 tháng sau khi nắm quyền bính, chúa Trịnh Doanh đã ép vua Lê Ý Tông trả ngôi lại cho con trưởng của vua Lê Thuần Tông là Lê Duy Diêu, tức là Lê Hiển Tông. Và đây là điều may mắn thứ nhất đối với vị vua này. Thứ hai là vì vua Lê Hiển Tông là người nhẫn nhục chịu đựng, “khoanh tay rủ áo” để được yên vị nên ông là vị vua ở ngôi lâu nhất (47 năm) và là vua thọ nhất (70 tuổi) của nhà Hậu Lê.
Tuy nhiên, vua Lê Hiển Tông cũng đã để lại dấu ấn của mình đối với đất nước. Thứ nhất, vua Lê Hiển Tông là vị vua ban hành bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta. Trước đó, các điều khoản tố tụng chưa được phân định riêng mà vẫn nằm chung trong nội dung của các bộ luật. Đến năm Đinh Dậu (1777) bộ Quốc triều khám tụng điều lệ được ban hành, nội dung của bộ sách này là những điều lệ về kiện tụng, quy định thẩm quyền các cấp xét xử, thời hạn xét xử, trình tự bắt người, điều tra, khám xét... Thứ hai, vua Lê Hiển Tông là người đặt ra 36 phố phường của Hà Nội và hiện nay nhiều địa danh này vẫn còn mang tên cũ. Và chỉ riêng với hai việc này cũng đã là quá đủ để hậu thế phải tôn vinh ông.
Chu Nguyên Chương, là Hoàng đế sáng lập ra nhà Minh, là hoàng đế tạo dựng một triều đại mới nổi tiếng nhất trong lịch sử, con đường lên ngôi có thể kể là thăng trầm. Từ nhỏ đã chăn bò, đi xin ăn, thậm chí còn đi tu, từ một người ngay cả ăn cũng không có, bằng chính mình chăm chỉ từng bước trở thành hoàng đế.
Bức tranh thị trường bất động sản quý 1/2025 "sáng bừng" nhờ dư nợ tín dụng bất động sản tăng 25% so với cùng kỳ, phát hành trái phiếu giảm sâu, FDI đổ mạnh vào lĩnh vực này...
"Thủ phạm" khó lường khiến bệnh nhân sau mổ mãi không khỏi vết thương, sốt dai dẳng, thể trạng suy kiệt, cơ lực 2 chân bằng 0.
Nguyễn Quý Lâm, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa được nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2024 - 2025 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Moscow đã chuẩn bị cho các cuộc đàm phán vô điều kiện với Kiev dựa trên thực tế trên thực địa, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu tổng thống Dmitry Medvedev nói
"Dịu dàng màu nắng" đánh dấu sự trở lại của đề tài công nhân – lao động trên sóng truyền hình quốc gia VTV với sự tham gia của Duy Hưng, Lương Thu Trang cùng dàn diễn viên quen mặt trên sóng giờ vàng.
Trên khu đất 800 m2, gia chủ dành 200 m2 xây biệt thự hiện đại theo phong cách kiến trúc châu Âu, 600 m2 làm sân vườn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C. Bắc-Trung Trung có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa vừa, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Hôm nay (21/5), TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An dự kiến đưa bị cáo Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) ra xét xử sơ thẩm với tội danh “Loạn luân”.
Bắt giữ nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh cơ sở; thông tin mới Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên liên quan vụ kẹo rau củ Kera; truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia vì nhận hối lộ 39 tỷ đồng... là những tin nóng 24 giờ qua.
Món canh rêu suối là món ăn dân dã nhưng mang đậm hương vị của núi rừng, được nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Nùng ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Cao Bằng sử dụng.
Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Pha Lê Quảng Nam đã thuê giang hồ chém cổ đông để thâu tóm quyền điều hành công ty và quyền khai thác mỏ cát.
Trong năm 2025, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát tình trạng khai thác thủy sản trái phép, hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban Châu Âu
Ngày 20/5, tại cánh đồng lúa xã Liên Lộc và Quang Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra Hội thảo đầu bờ thăm quan mô hình trình diễn giống lúa thuần Dự Hương 8 và giống lúa lai Thụy Hương 308, hai giống lúa tiềm năng của Vinaseed.
Năm 2024, thông qua Dự án “Mô hình phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh một số sản phẩm thực phẩm từ cây vú sữa”, thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, HTX Nông nghiệp Trinh Phú (xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) góp phần tạo việc làm cho hàng chục thành viên với thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha.
Giờ đây, cô trò Trường Mầm non Nga My cùng bà con nhân dân trong xã đang náo nức, phấn khởi chờ đón chương trình “Khánh thành Điểm trường mơ ước Nga My và Trao tặng sinh kế cho người dân Nghệ An” do Báo NTNN/Dân Việt và các nhà tài trợ tổ chức.
Tôi đã phải lập tức sửa sai.
Một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất về tục bó chân là câu chuyện về cung phi Triệu Phi Yến của vua Hán Thành Đế. Phi Yến thường quấn những dải lụa quanh bàn chân khi nhảy múa. Hán Thành Đế rất thích đôi chân bó gọn nên gọi nó là “kim liên tam thốn” và lệnh cho các cung phi khác cũng bắt chước theo.
Bị phạt 3 năm tù vì một bài đăng trên Facebook cá nhân, cựu luật sư Trần Đình Triển kháng cáo kêu oan, cho rằng bài viết của mình có 11 nội dung gồm 5 “khen” và 6 góp ý, phản biện nên không xâm phạm quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân nào.
Người sinh tháng Âm lịch này dù không thông minh, sắc ảo nhưng không muốn tụt hậu, nên đã cố gắng hết sức để vươn lên, vô tình trở nên vượt trội.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27/5/2025.
Sau 69 giờ gây án, Tòng Văn Vương (sinh năm 2005, trú tại bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La, Sơn La) - đối tượng sát hại tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở đã bị bắt giữ.
Tây Tấn có vị đại thần là Giả Sung (217-282). Ông có công giúp 2 quyền thần nhà Tào Ngụy là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu phát triển thế lực và trở thành công thần khai quốc nhà Tấn. Thế nhưng, con cháu của Giả Sung lại không có hậu vận tốt đẹp...
Cảnh sát hình sự Long An phối hợp Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức chốt chặn tuyến giao thông bắt quả tang hai nữ nghi phạm bắt cóc trẻ em từ Tây Ninh chạy sang
Thủ tướng Netanyahu nổi giận chỉ trích Anh, Pháp, Canada vì kêu gọi Israel dừng cuộc chiến tranh đẫm máu ở Gaza. Ông Netanyahu thề sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi "đạt được chiến thắng hoàn toàn".
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không siết chặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga vào thời điểm hiện tại. Quyết định này chắc chắn sẽ khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - người không ngừng kêu gọi áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga - thất vọng tột cùng.
Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình, ngày 19/5, lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ đã phát hiện, trục vớt thêm một lượng lớn vật nổ tồn sót sau chiến tranh tại lòng sông Đà, đoạn gần chân cầu Hòa Bình thuộc phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình).
Thông tin từ Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, GS.TSKH Hoàng Xuân Phú đã được bầu là viện sĩ của Viện hàn lâm Khoa học châu Âu.
HLV Kim Sang-sik gọi Văn Toàn, Tuấn Anh trở lại ĐT Việt Nam? Malaysia nhập tịch cho tiền đạo người Argentina; Thành Chung hé lộ căn nhà mới xây; Gyokeres muốn đầu quân cho Arsenal; M.U đón tin vui trước màn đọ sức Tottenham.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với các lãnh đạo châu Âu ngày 19/5 đã "rõ ràng ám chỉ" rằng ông sẽ rút Mỹ ra khỏi cuộc xung đột, để Ukraine và Nga tự đàm phán trực tiếp, theo Financial Times.
Ngày 19/5, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.