Căn nhà mặt tiền quận 4 đóng cửa, bỏ trống vì nhà hàng xóm nuôi gần 100 con chó

Quang Sung Thứ năm, ngày 20/06/2024 14:18 PM (GMT+7)
Căn nhà số 188 đường Hoàng Diệu (phường 9, quận 4, TP.HCM) bỏ trống hơn 3 năm vì mùi hôi và tiếng ồn từ căn nhà số 190 nuôi gần 100 con chó hơn 10 năm qua.
Bình luận 0

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt tại Hội thảo Nuôi động vật cảnh (chó, mèo) trên địa bàn TP.HCM sáng 20/6, bà Hương Giang - chủ nhân số nhà 188 cho biết, căn nhà rộng 45m2 của bà đã đóng cửa bỏ trống hơn 3 năm qua. Nguyên nhân vì nhà bên cạnh nuôi gần 100 con chó, mùi hôi và tiếng ồn khiến gia đình bà không thể sinh sống.

Khổ sở vì hàng xóm nuôi gần 100 con chó

Bà Giang nhiều lần liên hệ cho thuê, đến nay số lượng người đến thuê đếm không xuể, nhưng không có ai ở được quá 2 năm. “Có nhiều người đến thuê nhà, thấy nhà bên cạnh nuôi chó, cộng mùi hôi là họ đi luôn, không cần xem nhà, mình mất công mở cửa”, bà Giang nói.

Căn nhà mặt tiền quận 4 đóng cửa, bỏ trống vì nhà hàng xóm nuôi gần 100 con chó- Ảnh 1.

Căn nhà số 190 Hoàng Diệu, phường 9, quận 4 nuôi gần 100 con chó. Ảnh: FBNV

Mẹ của bà Giang hiện đã dọn sang chung cư khác để sống, bỏ lại căn nhà khóa trái cửa. Đã nhiều năm qua, gia đình bà Giang chịu cảnh có nhà nhưng không thể ở.

“Mùi hôi phải nói là không thể chịu được, không thể sống nổi. Ban đêm nghe tiếng chó sủa inh ỏi, kèm nhiều tiếng động ồn ào rất khó chịu. Đồng ý mình yêu chó, nhưng nuôi ở số lượng vừa phải, nuôi trên dưới trăm con chó trong đô thị là không thể chấp nhận”, bàn Giang cho biết.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Phương - Phó chủ tịch UBND phường 9 (quận 4, TP.HCM) xác nhận có tình trạng trên.

“Hộ này nhà rất nhỏ nhưng nuôi rất nhiều chó với hình thức từ thiện. Chó sinh sống trong gia đình thời gian dài, thả chó đi trong nhà, ăn uống ngủ chung với chó”, ông Phương nói.

Căn nhà mặt tiền quận 4 đóng cửa, bỏ trống vì nhà hàng xóm nuôi gần 100 con chó- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Phương - Phó chủ tịch UBND phường 9 phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Sung

Theo Phó chủ tịch UBND phường 9, hiện nay, tình trạng này vẫn chưa xử lý dứt điểm. Phường đã nhiều lần vận động hộ này, giảm đàn và chia sẻ đàn chó cho các nơi khác, nhưng cả hai phương án gia đình này đều không đồng ý. Để có kinh phí chăm sóc đàn chó, hộ này thường đăng các bài viết vận động kinh phí từ các mạnh thường quân trên mạng xã hội.

Tại Hội thảo Nuôi động vật cảnh (chó, mèo) trên địa bàn TP.HCM bà Hương Giang mong muốn sớm có quy định về quản lý nuôi chó tại thành phố.

Quy định chặt chẽ việc nuôi chó, mèo trong đô thị

“Phải có quy định cụ thể, được nuôi bao nhiêu con chó, trên diện tích bao nhiêu. Không thể để nuôi tràn lan như vậy, vừa ô nhiễm, vừa không đảm bảo an toàn dịch bệnh và ngay cả những con chó cũng không được chăm sóc tốt”, bà Giang nói.

Căn nhà mặt tiền quận 4 đóng cửa, bỏ trống vì nhà hàng xóm nuôi gần 100 con chó- Ảnh 4.

Cảnh đàn chó chen chúc được chủ nhân căn nhà 190 Hoàng Diệu đăng lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Đồng tình với ý kiến này, Phó chủ tịch UBND phường 9 Nguyễn Đức Phương đề nghị được các cơ quan, ban ngành hướng dẫn thêm về cách lấy mẫu nước để kiểm tra mức độ ô nhiễm. Đồng thời hướng dẫn những quy chuẩn về nước thải trong chăn nuôi, để làm căn cứ xử phạt khi có vi phạm. Bên cạnh đó cần giới hạn số lượng vật nuôi trên diện tích, trên từng địa chỉ để quản lý vật nuôi hiệu quả.

Ông Lê Việt Bảo - Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM cho biết, hiện nay việc quản lý nuôi chó, mèo trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn. Trong đó nguyên nhân chính là do chưa có quy định rõ ràng, cụ thể.

“Thành phố có nhiều vấn đề về quản lý chó, mèo. Ví dụ như đi vào quán ăn, quán cà phê người ta dắt theo chó, không rọ mõm; hoặc các quán ăn thả chó đi loanh quanh trong khi khách đang ăn, rất phản cảm và nhiều người dân bức xúc”, ông Bảo cho biết.

Căn nhà mặt tiền quận 4 đóng cửa, bỏ trống vì nhà hàng xóm nuôi gần 100 con chó- Ảnh 5.

Ông Lê Việt Bảo - Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Sung

Về việc hộ dân nuôi gần 100 con chó, ông Bảo cho biết vẫn phải chờ cấp trên ban hành các quyết định, vì hiện nay không có căn cứ để xử phạt hay cưỡng chế người nuôi.

Được biết, mới đây Sở NNPTNT TP.HCM đã trình UBND TP.HCM về việc ban hành quy định quản lý nuôi chó, mèo trên địa bàn TP.HCM và đang chờ duyệt.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, thành phố hiện có tổng đàn chó, mèo là 183.700 con được nuôi tại 106.060 hộ. Trung bình mỗi hộ nuôi 1,73 con, tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị (66,32%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem