Nhà mỏng "như tờ giấy", chỗ hẹp nhất 20cm và cảnh sống không thể ngờ bên trong

Nghi Dung (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 12/08/2019 10:03 AM (GMT+7)
Ngôi nhà có một đầu được so sánh mỏng như tờ giấy với cảnh sống chen chúc của hàng chục hộ dân.
Bình luận 0

nha mong

Đây là một tòa nhà chung cư hình đa giác. Một đầu có vị trí chỉ rộng 20cm nhưng vẫn là nơi sinh sống của nhiều hộ dân.

nha mong

Tòa nhà tọa lạc ở số 40 đường Ninh Ba, Thượng Hải, Trung Quốc. Ở đầu kia nở ra là nơi mà mọi người vẫn sinh sống.

nha mong

Khi đứng nhìn từ một đầu cứ tưởng tòa nhà "mỏng dính" như tờ giấy.

nha mong

Đây là tòa nhà được xây dựng năm 1920. Các hộ dân sống bên trong vất vả với không gian sống, điện, nước, gas.

nha mong

Nhà ông Ping sống trong căn hộ 24m2. Trong nhà ông có vị trí mỏng nhất của tòa nhà.

nha mong

Gia đình ông sống ở đây đã 40 năm. Căn hộ được chia làm 3 phần gồm một phòng ngủ cho con trai đã ly hôn, một phòng ngủ khác cho vợ chồng ông và nhà tắm ở ngay vị trí hẹp nhất của tòa nhà.

nha mong

Nhà ông không có bàn ăn vì không có chỗ để. Nếu đặt bàn ăn có thể chắn cả lối vào nhà tắm.

nha mong

Ông sống ở tầng trên cùng nên nước yếu, cống hay tắc nghẽn. Ông hi vọng được chuyển đến một nơi khác để sinh sống.

nha mong

Có khoảng 40 gia đình sống trong tòa nhà. Họ nấu nướng ở hành lang vì bên trong quá chật.

nha mong

Hệ thống đường ống dẫn nước chằng chịt bên trong.

nha mong

Bà Đường - một người sống bên trong chât vật leo lên nhà suốt nhiều năm nay. 

nha mong

"Chỉ cần một nhà rán cá ngoài hành lang là cả tòa nhà ngửi thấy hết", người phụ nữ quản lý tòa nhà nói.

nha mong

Trước đây, nhà của người phụ nữ này sở hữu nhiều căn hộ bên trong nhưng vì làm ăn thất bát nên phải bán đi vì làm ăn thất bát nên bây giờ bà cũng sống trong cảnh chật chội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem