Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy kể về nụ hôn đầu dành cho Cẩm Ly sau 30 năm gắn bó

Yến Thanh Thứ ba, ngày 25/07/2023 10:02 AM (GMT+7)
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy chia sẻ nhiều kỷ niệm về tình bạn giữa anh và ca sĩ Cẩm Ly và gửi lời cảm ơn sự xuất hiện của cô trong liveshow mới nhất.
Bình luận 0

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã có những dòng chia sẻ cảm động về tình bạn giữa anh và nữ ca sĩ Cẩm Ly. Tại bài viết, anh gọi Cẩm Ly bằng biệt danh thân thiết "Bà Lùn", cảm ơn cô đã đồng hành cùng anh trên con đường âm nhạc suốt 30 năm qua.  

Nguyễn Nhất Huy viết: "Rồi kỷ niệm cũng sẽ mờ phai theo dòng đời bươn chải áo cơm của mỗi người, nhưng có lẽ "nụ hôn" này sẽ còn đọng mãi. Nó không phải là "nụ hôn tình ái" mà là nghĩa tình nếm trải 30 năm của tôi với bà. Có bạn hỏi: "Sao hồi trẻ anh không "hun" (hôn - PV) chị Tư mà để tới 30 năm mới "hun"?". Tôi nói: "Hồi trẻ tôi hôn thì ông Minh Vy (chồng Cẩm Ly - PV) ghen thì sao, mà đợi già thì rụng răng hết, nên dịp "30 năm tình khúc Nguyễn Nhất Huy" là đúng thời điểm cho nụ hôn này". 

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy kể về nụ hôn đầu dành cho Cẩm Ly sau 30 năm gắn bó - Ảnh 1.

Nguyễn Nhất Huy hôn lên má Cẩm Ly khi cô biểu diễn trong chương trình "30 năm tình khúc Nguyễn Nhất Huy". (Ảnh: FBNV)

Tác giả của ca khúc "Người về cuối phố" khẳng định: Nụ hôn này là "nụ hôn đại sứ" để thay lời cảm ơn cho những khó khăn, gian khổ mà Cẩm Ly đã phải trải qua để đứng lên sân khấu cùng anh trong "30 năm tình khúc Nguyễn Nhất Huy": "Tôi hiểu nỗi khổ của chứng viêm đa xoang hành hạ như thế nào, hiểu nỗi lo mấy lần "lên bàn mổ" của bà vì bà là người rất sợ "dao kéo". Hôm ông Minh đưa tôi coi mấy tấm hình cuộc phẫu thuật của bà làm tôi mém xỉu, thương cho tấm thân nhỏ bé chiều cao khiêm tốn của bà phải chịu nhiều đau đớn. Vậy mà khi tôi điện thoại nói: "Bà Lùn ơi!",  bà liền trả lời: "Tôi biết rồi, hát show 30 năm của ông phải không, ông nói với ông mập đi"… - Nguyễn Nhất Huy chia sẻ.

Trong mắt nhạc sĩ Nhất Huy, Cẩm Ly thông minh và "nguy hiểm". Cũng bởi vậy, anh thổ lộ nhiều khi từng thấy sợ khi cô hiểu anh nhiều quá, định giữ khoảng cách an toàn. Thế nhưng khi nghĩ lại, anh trân trọng tình bạn giữa hai người nhiều hơn. 

Cẩm Ly thể hiện ca khúc "Người về cuối phố" của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. (Clip: YT Pops Music)

Cuối bài viết, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy khẳng định anh yêu quý Cẩm Ly cả những lúc cô "càu nhàu: "Nhớ lúc gọi điện, nghe giọng bà càu nhàu, xuống máy bay, nghe bà càu nhàu, vào nhận phòng rồi tập chương trình cũng nghe bà "càu nhàu", nghe riết rồi đâm quen và thích cái giọng càu nhàu của bà. Bởi vì lúc bà càu nhàu là sức khỏe bà đang ổn định, bà đang còn nhiều năng lượng, nên mỗi khi làm việc mà nghe giọng bà càu nhàu là tôi thấy yên tâm, thấy vui và có niềm tin".

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy sinh năm 1975 tại Cà Mau. Anh từng có chặng đường hoạt động âm nhạc sôi nổi với một loạt tình khúc lọt vào bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh qua tiếng hát của Cẩm Ly, Phương Thanh, Đan Trường, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Thanh Thảo... 

Trong đó, Cẩm Ly thể hiện thành công nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhất Huy như "Người về cuối phố"; "Người thầy", "Bến vắng"... Đêm nhạc "30 năm tình khúc Nguyễn Nhất Huy" cũng là sự kiện hiếm hoi cô trở lại sân khấu sau một thời gian vắng bóng vì sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem