Nhạc sĩ Vũ Minh Đức tiếp tục hành trình "Chắp cánh ước mơ" cho sinh viên nghèo hiếu học

M.T Chủ nhật, ngày 10/09/2023 12:54 PM (GMT+7)
Tối 9/9, tại phòng trà Đồng Dao (TP.HCM), bác sĩ - nhạc sĩ Vũ Minh Đức tổ chức đêm nhạc "Nghe nhớ thương nhau". Đây là cũng sự kiện giới thiệu album mới nhất cùng tên của anh, góp phần tiếp tục xây dựng quỹ học bổng "Chắp cánh ước mơ – Heart to heart" dành cho các sinh viên khó khăn hiếu học.
Bình luận 0

Đêm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ Hương Giang, Duy Hưng, Hà Vân, Tấn Đạo, Đức Vĩnh, nhóm Lạc Việt…

Nhạc sĩ Vũ Minh Đức tiếp tục hành trình "Chắp cánh ước mơ" cho sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 1.

Đức Vĩnh - thí sinh Vietnam's Got Talent 2015 và quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017 biểu diễn tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Minh Đức. Ảnh: BTC

Đặc biệt, sự xuất hiện của "cậu bé Thị Mầu" Đức Vĩnh trong chương trình như một chứng nhân cho mục đích tốt đẹp của quỹ "Chắp cánh ước mơ – Heart to heart". Sớm trở nên nổi tiếng sau nhiều chương trình truyền hình, Đức Vĩnh nhận được sự hỗ trợ từ quỹ để tiếp tục rèn luyện thanh nhạc, nâng cao chuyên môn ca hát. Nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng thường viết ca khúc mới và mời em thu âm cũng như giới thiệu các chương trình biểu diễn để hỗ trợ em toàn diện.

Đức Vĩnh tâm sự: "Chú Đức đã hỗ trợ em rất nhiều trong thời gian em bị vỡ giọng". Không ít ca sĩ nhí bước qua độ tuổi dậy thì phải đối mặt với áp lực mất giọng hát. 

Thấu hiểu được điều đó, nhạc sĩ Vũ Minh Đức đã đồng hành cùng Đức Vĩnh để em được rèn luyện giọng hát theo phương pháp khoa học nhất. Nhờ vậy, hiện tại, giọng hát của Đức Vĩnh đã hoàn thiện để có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp. 

Nhạc sĩ Vũ Minh Đức tiếp tục hành trình "Chắp cánh ước mơ" cho sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 2.

Nhạc sĩ - bác sĩ Vũ Minh Đức sáng tác nhiều ca khúc đi vào lòng khán giả

Đêm nhạc được chia thành 2 phần, với phần đầu dành cho những sáng tác của Vũ Minh Đức như: Ngày hạnh phúc, Ru em ngả nghiêng trăng rằm… bên cạnh những sáng tác đã quá quen thuộc với khán giả như: Mùa hè đẹp nhất (Đức Huy), Về đâu mái tóc người thương (Hoài Linh). 

Nhạc sĩ Vũ Minh Đức cho biết: "Tôi làm đêm nhạc, album không chỉ để người nghe, khán giả trẻ biết đến tôi mà còn biết đến những ca khúc vừa hay vừa đẹp trong dòng nhạc xưa". 

Đối với anh, công việc từ thiện không phải là việc xin lòng thương hại của người khác. Anh luôn cố gắng mang đến những giá trị tinh thần cho khán giả, để từ đó họ sẽ cùng anh vun đắp cho những mầm xanh tương lai.

Nhạc sĩ Vũ Minh Đức tiếp tục hành trình "Chắp cánh ước mơ" cho sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 3.

Ca sĩ Hương Giang chia sẻ về những bài hát của nhạc sĩ mà chị tâm đắc

Tiết mục ý nghĩa nhất trong đêm nhạc là khi nhạc sĩ Vũ Minh Đức hát một đoạn sáng tác của mình với phần đệm đàn của nghệ sĩ guitar trẻ Vĩnh Phú. Vĩnh Phú vừa là một nghệ sĩ vừa là một trong những học sinh nhận được sự hỗ trợ từ quỹ "Chắp cánh ước mơ - Heart to heart". 

Vĩnh Phú từng đoạt được giải thưởng Mandolin quốc tế và được đặc cách vào học bậc đại học tại nhạc viện với cùng lúc hai ngành học là guitar và mandolin. 

Phần còn lại của đêm nhạc là 50% các bài hát nằm trong album "Nghe nhớ thương nhau" của Vũ Minh Đức. Các ca khúc trong phần 2 được thể hiện qua 2 tiếng hát của Duy Hưng và "Sầu nữ phòng trà" Hương Giang. 

Nhạc sĩ Vũ Minh Đức tiếp tục hành trình "Chắp cánh ước mơ" cho sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 4.

Trong chương trình, bác sĩ - nhạc sĩ Vũ Minh Đức đã mở bán 1.000 đĩa in đợt 1, toàn bộ doanh thu bán đĩa và đêm nhạc sẽ dùng cho quỹ Chắp cánh ước mơ

Nói về những ca khúc trong album, ca sĩ Hương Giang chia sẻ: "Ai cũng nói nhạc của anh Minh Đức thường viết cho đàn ông. Nhưng trong album lần này anh đã viết những ca khúc rất phụ nữ dành riêng cho Hương Giang. Đây là lần hiếm hoi Hương Giang có được một ca khúc nữ tính đến thế".

Đối với đạo diễn MV Tùng Phan, ca khúc thật sự chạm đến trái tim anh, đến nỗi anh đã nửa đùa nửa thật: "Phải là một bác sĩ hiểu rõ về tim như anh Vũ Minh Đức mới viết được những bài hát chạm đến trái tim như vậy".

Trong chương trình, bác sĩ - nhạc sĩ Vũ Minh Đức đã mở bán 1.000 đĩa in đợt 1, toàn bộ doanh thu bán đĩa và đêm nhạc sẽ dùng cho quỹ Chắp cánh ước mơ. Vũ Minh Đức duy trì các chương trình âm nhạc khoảng 3 tháng/lần nhằm tạo dòng tiền ổn định, ngoài ra anh viết sách, làm kênh YouTube kiếm thêm một ít thu nhập cho quỹ.

Cùng với đêm nhạc, nhạc sĩ Vũ Minh Đức cũng đồng thời phát hành 2 MV Phía không anh (Hương Giang) và Còn chờ nhau đến kiếp nào (Duy Hưng) trên kênh YouTube chính thức của mình.

Tốt nghiệp Đại học Y khoa năm 1995, năm 2000, bác sĩ Vũ Minh Đức nhận học bổng y khoa tại Paris (Pháp) và là một trong những bác sĩ đầu tiên của TP.HCM học về kỹ thuật chụp, nong động mạch vành - phương pháp giúp cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim.

Có thể gọi anh là con người "3 trong 1", bởi lẽ ngoài vai trò bác sĩ, nhạc sĩ, anh còn sáng tác văn chương. Năm 2016, tác phẩm Sài Gòn chữ vội trên vai của anh ra mắt và được tái bản nhiều lần.

Quỹ "Chắp cánh ước mơ - Heart to heart" được anh và 2 con gái thành lập vào năm 2016 để hỗ trợ các em học sinh, sinh viên giỏi nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem