Nhận định bảng B AFF Cup 2022: Việt Nam, Malaysia vào bán kết?

Minh Chí Thứ tư, ngày 21/12/2022 09:10 AM (GMT+7)
Phần lớn các chuyên gia và nhà cái đều dự đoán rằng, Việt Nam và Malaysia sẽ là 2 đội tuyển ở bảng B AFF Cup 2022 giành tấm vé vào chơi ở vòng bán kết.
Bình luận 0

Nhận định bảng B AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam mạnh nhất

Bảng B AFF Cup 2022 quy tụ 5 gương mặt gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào. 10 trận đấu ở bảng B sẽ diễn ra từ ngày 21/12/2022 đến ngày 3/1/2023.

Vào lúc 19h30 ngày 21/12, ĐT Việt Nam đá trận mở màn với Lào trên sân khách. 6 ngày sau, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp Malaysia trên sân nhà. Trận đấu thứ 3 với Singapore trên sân khách vào 19h30 ngày 30/12. Trận cuối cùng vòng bảng của ĐT Việt Nam vào 19h30 ngày 3/1/2023.

Nhận định bảng B AFF Cup 2022: Việt Nam, Malaysia vào bán kết? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam được đánh giá cao nhất bảng B. Ảnh: VFF.

Với tư cách là 1 trong 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch (cùng với Thái Lan), đương nhiên, ĐT Việt Nam được đánh giá cao nhất bảng B. Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ cần thi đấu đúng phong độ, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu các "Chiến binh Sao vàng" đứng đầu bảng.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn chưa chốt danh sách 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2022. Trong danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam sang Lào dự trận mở màn với đội chủ nhà, sự thiếu vắng đáng tiếc nhất là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng vì lý do cá nhân.

Những ngôi sao đáng chú ý nhất trong đội hình ĐT Việt Nam như Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải... vẫn được thầy Park triệu tập.

Ở bảng B, Việt Nam là đội tuyển sở hữu đội hình chất lượng, đồng đều và có chiều sâu nhất. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Park Hang-seo còn có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà ở 2 màn so tài với Malaysia và Myanmar. 2 cuộc đụng độ với Lào và Singapore diễn ra trên sân khách.

Đây là giải đấu cuối cùng, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam. Hiện tại, cả chiến lược gia người Hàn Quốc và tất cả các học trò đều quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup 2022 để làm món quà chia tay nhau.

Nhận định bảng B AFF Cup 2022: Việt Nam, Malaysia vào bán kết? - Ảnh 2.

Malaysia sẽ giành vé vào bán kết? Ảnh: Ảnh: FAM.

Chắc chắn, mục tiêu duy nhất mà ĐT Việt Nam hướng tới ở vòng bảng là đứng đầu bảng B nhằm tránh khả năng đụng độ đội nhất bảng A (có thể là Thái Lan) tại vòng bán kết.

Ở bảng B, Lào bị đánh giá là "kẻ lót đường". Sẽ không có gì bất ngờ nếu đội bóng xứ sở triệu voi đứng bét bảng. Tấm vé còn lại nhiều khả năng là sự cạnh tranh giữa Malaysia, Singapore và Myanmar.

Trong số 3 cái tên kể trên, Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn. Cách đây ít ngày, HLV Kim Pan-gon đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Malaysia dự AFF Cup 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc loại 2 cầu thủ nhập tịch gồm Mohamadou Sumareh và Guilherme De Paula.

Tuy nhiên, đội hình Malaysia dự ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực lần thứ 14 vẫn có những gương mặt đáng chú ý như thủ môn Rahadiazli Rahalim, hậu vệ Dominic Tan, Sharul Nazeem, Azam Azmi, tiền vệ Stuart Wilkin, Lee Tuck, Brendan Gan, tiền đạo Faisal Halim, Darren Lok, Safawi Rasid, Sergio Ezequiel Aguero.

Một số cầu thủ nhập tịch đáng chú ý của Malaysia như tiền vệ Stuart Wilkin, Lee Tuck (gốc Anh), Brendan Gan (gốc Australia), tiền đạo Darren Lok (gốc Anh), Sergio Ezequiel Aguero (gốc Argentina). Với sức mạnh của mình, "Những chú hổ" hoàn toàn đủ sức cạnh tranh tấm vé vào chơi ở vòng bán kết AFF Cup 2022.

Nhận định bảng B AFF Cup 2022: Việt Nam, Malaysia vào bán kết? - Ảnh 3.

Singapore không được đánh giá cao tại AFF Cup 2022. Ảnh: FAS.

Trong danh sách 23 tuyển thủ Singapore dự AFF Cup 2022, chân sút chủ lực Ikhsan Fandi và tiền vệ "nhạc trưởng" Adam Swandi không thể góp mặt vì lý do chấn thương.

Danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ Singapore vẫn có những gương mặt quen thuộc như thủ môn Hassan Sunny, hậu vệ Shakir Hamzah, Nazrul Nazari, Hariss Harun, Irfan Fandi, tiền vệ Anumanthan Kumar, Shahdan Sulaiman, Zulfahmi Arifin, tiền đạo Shawal Anuar, Faris Ramli.

Với lực lượng hiện có, HLV Takayuki Nishigaya được dự đoán sẽ khó có thể giúp Singapore giành vé vào vòng bán kết AFF Cup 2022.

Trong những giải đấu gần đây ở khu vực Đông Nam Á bao gồm cả SEA Games và AFF Cup, bóng đá Myanmar không có được thành tích tốt. Mặc dù sở hữu một số cầu thủ tốc độ và thi đấu đột biến ở mặt trận tấn công như Yan Naing Oo, Win Naing Tun, Aung Kaung Mann hay Maung Maung Lwin, song lối chơi của "Chinthe" thiếu đi sự gắn kết.

Ngoài ra, HLV Antoine Hey cũng chưa thể tìm ra phương án giúp hàng thủ Myanmar thi đấu kín kẽ. Điều đó khiến họ không được đánh giá cao ở khả năng đi tiếp tại AFF Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem