Nhận định, dự đoán kết quả Croatia vs Bồ Đào Nha (02h00 ngày 26.6): Chờ Ronaldo “nổ súng”

Minh Chí Thứ sáu, ngày 24/06/2016 20:00 PM (GMT+7)
Sau khi “thông nòng” ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, giới chuyên môn và người hâm mộ đang chờ đợi siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục tỏa sáng ở vòng 1/8 EURO 2016 để giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia.
Bình luận 0

Đội hình dự kiến:

Croatia: Subasic; Srna, Corluka, Vida, Strinic; Modric, Badelj; Brozovic, Rakitic, Perisic; Mandzukic.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Vierinha, Ricardo Carvalho, Pepe, Raphael Guerreiro; Andre Gomes, William Carvalho, Joao Moutinho, Joao Mario; Nani, Cristiano Ronaldo.

Trọng tài: Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha).

img

Ronaldo (phải) được kỳ vọng sẽ lập công giúp Bồ Đào Nha hạ Croatia.

Ở 2 lượt trận đầu tiên tại vòng bảng EURO năm nay, Ronaldo thi đấu khá vô duyên trước cầu môn đối phương. Trong đó phải kể tới tình huống bỏ lỡ phạt đền ở trận hòa 0-0 với ĐT Áo. Điều đó khiến “CR7” gặp phải vô vàn lời chỉ trích.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đang gặp sức ép dữ dội, Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Hungary ở lượt trận cuối cùng để giúp Bồ Đào Nha cầm hòa đối thủ với kết qua 3-3, qua đó giành vé đi tiếp.

Với cá nhân Ronaldo, cú đúp này giúp anh trút bỏ được áp lực tâm lý. Đồng thời, siêu sao 31 tuổi đã thu hẹp khoảng cách với chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ EURO là cựu danh thủ Michel Platini (9 bàn) xuống còn 1 bàn. Chắc chắn, mục tiêu mà cầu thủ đang khoác áo Real Madrid hướng đến ở trận đấu tới là tiếp tục “xé lưới” Croatia để giúp ĐT Bồ Đào Nha thẳng tiến vào vòng tứ kết.

Mặc dù không sở hữu ngôi sao xuất sắc nhất nhì thế giới như Ronaldo trong đội hình, song Croatia lại có một tập thể đồng đều và luôn nỗ lực chiến đấu hết mình mỗi khi có cơ hội ra sân. Trận đấu tới, đội bóng vùng Balkan sẽ chào đón sự trở lại của tiền vệ Luka Modric và tiền đạo Mario Mandzukic. Việc bộ đôi này có thể ra sân thi đấu sẽ giúp sức mạnh nơi tuyến giữa và trên hàng công Croatia được cải thiện đáng kể.

img

img

Tương tự như Croatia, Bồ Đào Nha cũng đón nhận tin vui khi hậu vệ cánh trái Raphael Guerreiro cũng sẵn sàng xung trận sau khi vắng mặt ở cuộc chạm trán Hungary vì chấn thương đùi.

Dưới thời HLV Fernando Santos, Bồ Đào Nha luôn thi đấu với lối chơi tấn công phóng khoáng. Nhiều khả năng, điều đó sẽ tiếp tục tái diễn ở trận đấu tới. Thế nhưng, hàng thủ “Seleccao” cần phải đặc biệt lưu tâm tới những tình huống phản công của Croatia nếu không muốn phải “ôm hận” nói lời chia tay giải đấu.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, đội bóng của HLV Ante Cacic cũng bị đương kim vô địch Tây Ban Nha dồn ép trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, nhờ sự chắc chắn trong khâu phòng ngự cùng khả năng chớp thời cơ tốt trong những tình huống phản công, Croatia đã xuất sắc lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1.

Tỷ lệ cược mà nhà cái Sky Bet đưa ra ở trận này là 13/8 (đặt 8 ăn 13) cho cửa thắng cho Croatia, 19/10 cho kết quả hòa (trong 90 phút) và 2/1 cho khả năng Bồ Đào Nha giành vé vào vòng tứ kết sau 90 phút thi đấu.

img

Thành tích đối đầu giữa Croatia với Bồ Đào Nha.

img

img

Tỷ lệ cược trận Croatia vs Bồ Đào Nha.

Dự đoán kết quả của các tờ báo uy tín:

Whoscored: 2-1.

ESPN: 2-2.

Bleacherreport: 2-1.

101greatgoals: 3-1.

Thống kê đáng chú ý:

- Trong 3 lần chạm trán trước đây, Bồ Đào Nha đều giành chiến thắng trước Croatia.

- Ở vòng bảng, Bồ Đào Nha là đội dứt điểm nhiều nhất với 69 lần sau 3 trận.

- Sau 3 trận vòng bảng, các cầu thủ Croatia đã di chuyển tổng cộng 319 km, Bồ Đào Nha kém hơn 1 km.

- Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình mỗi trận của Croatia ở vòng bảng là 48%, Bồ Đào Nha 61%.

- Tiền đạo Cristiano Ronaldo là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất vòng bảng EURO 2016, bình quân 10 lần/trận.

- Trải qua 3 trận vòng bảng, các cầu thủ Croatia thực hiện được 1.024 đường chuyền với tỷ lệ chính xác đạt 82%. Con số đó của Bồ Đào Nha là 1.634 đường chuyền, tỷ lệ chính xác ở mức 89%.

- Số pha phạt góc mà Croatia được hưởng ở vòng bảng là 19, còn Bồ Đào Nha là 30 lần.

- Croatia, Pháp, Đức, Ba Lan là 4 đội tuyển có thành tích tốt nhất ở vòng bảng (7 điểm).

- Trong 5 lần dự EURO (cả năm nay), Croatia có 3 lần lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. 2 lần trước vào các năm 1996 và 2008.

- Trong 12 trận gần nhất ở các kỳ EURO, Croatia chỉ có 1 lần không thể sút tung lưới đối phương (thua 0-1 trước Tây Ban Nha vào năm 2012).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem