Nhật Bản: Hút du khách với khu đèn đỏ, khách sạn tình yêu

Thứ tư, ngày 26/10/2022 08:17 AM (GMT+7)
Ngay sau khi Nhật Bản loại bỏ các quy định hạn chế nhập cảnh ngày 11/10, khá đông khách du lịch đổ tới nước này tận hưởng cảnh quan mùa Thu lá đỏ tuyệt đẹp cùng các lễ hội truyền thống, những nét văn hóa độc lạ của cuộc sống về đêm...
Bình luận 0

Du khách đổ tới Nhật Bản sau khi các hạn chế Covid-19 được dỡ bỏ từ 11/10. (Video: AP)

Nhật Bản: Dòng khách du lịch nhộn nhịp trở lại khuấy động các điểm đến nổi tiếng

Nhiều điểm du lịch của Nhật Bản chứng kiến sự trở lại của dòng khách du lịch bao gồm cả nội địa và quốc tế ngay dịp cuối tuần đầu tiên (15-16/10), sau khi Chính phủ Nhật Bản loại bỏ các quy định kiểm soát biên giới, đồng thời thực thi chương trình trợ cấp du lịch nội địa.

Nhật Bản: Nhiều điểm đến sôi động trở lại, cuốn hút với cuộc sống về đêm - Ảnh 2.

Những thay đổi được thực hiện từ ngày 11/10 là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm "sống chung với Covid-19", bằng cách phục hồi kinh tế khi dịch bệnh đã được kiểm soát khá tốt. (Ảnh: Kyodo)

Nhật Bản: Nhiều điểm đến sôi động trở lại, cuốn hút với cuộc sống về đêm - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài dạo phố Nakamise ở khu trung tâm Asakusa của Tokyo, sau khi Nhật Bản dỡ bỏ các quy định hạn chế phòng Covid-19. (Ảnh: EPA-EFE)

Hôm 15/10 nhiều khách du lịch đã tập trung tại ga East Japan Railway Co.'s Tokyo chờ lên tàu siêu tốc (bullet trains) tới phía tây Nhật Bản, nơi có những thành phố lớn như Osaka, Kyoto và Kobe.

Đón đầu dòng khách du lịch quốc tế đang đổ tới Nhật Bản ngày càng đông, chuyên trang du lịch uy tín của Mỹ CNTraveller ngày 23/10 giới thiệu "15 điều cần biết trước khi đến thăm Thủ đô của Nhật Bản". Trong đó nhấn mạnh sức cuốn hút của các khu ngoại ô Tokyo - "mỗi nơi đều đem đến những ấn tượng và trải nghiệm khác nhau", bao gồm:

Nhật Bản: Nhiều điểm đến sôi động trở lại, cuốn hút với cuộc sống về đêm - Ảnh 4.

Phố Golden Gai là một điểm đến cuộc sống về đêm nổi tiếng ở Shinjuku; gồm 6 hẻm nhỏ nối với nhau bằng những lối đi chỉ đủ 1 người lách qua, nhưng tập trung hơn 200 quán bar, câu lạc bộ và quán ăn nhỏ xíu. (Ảnh: Lily Crossley-Baxter)

Shibuya cuồng nhiệt nơi tập trung nhiều người trẻ tuổi; Ikebukuro là khu vực nghệ thuật lâu đời, ít hội hè và thân thiện với các gia đình hơn; Roppongi là khu vực sang trọng "dành cho người lớn" có nhiều điểm giải trí thân thiện với khách du lịch; Ginza là khu vực thượng lưu sang trọng, cũng là khu mua sắm theo phong cách phương Tây với hàng loạt cửa hiệu danh tiếng.

Nhật Bản: Khu ngoại ô Shinjuku "không ngủ" nổi tiếng với khu đèn đỏ, khách sạn tình yêu…

Đặc biệt nổi tiếng với cuộc sống về đêm là khu ngoại ô Shinjuku "không ngủ". Nơi đây tập trung nhiều khu thương mại, có phục vụ giải trí sau giờ làm việc cho những người làm công ăn lương của Nhật Bản. 

Một điểm đến cuộc sống về đêm khá đông khách là red light district (khu đèn đỏ) Kabukicho lớn nhất Tokyo, quy tụ gần 300 nightclubs (câu lạc bộ đêm), love hotels (khách sạn tình yêu), host and hostess clubs (câu lạc bộ có tiếp viên nam và nữ), các nhà hàng phục vụ khách suốt đêm.

Nhật Bản: Nhiều điểm đến sôi động trở lại, cuốn hút với cuộc sống về đêm - Ảnh 5.

Một điểm đến cuộc sống về đêm khá đông khách là red light district (khu đèn đỏ) Kabukicho lớn nhất Tokyo. (Ảnh: iStock)

Nhật Bản: Nhiều điểm đến sôi động trở lại, cuốn hút với cuộc sống về đêm - Ảnh 6.

Kabukicho được mệnh danh là "thánh địa" của love hotels (khách sạn tình yêu) và nhiều thứ… xa hơn thế nữa. (Ảnh: sabukaru)

Trong bài viết đăng trên Tsunagujapan.com ngày 9/8, tác giả Jack Xavier (người đã sống tại Nhật Bản gần 10 năm, đã tới hầu như tất cả 47 tỉnh của nước này và hiểu rõ đường phố Tokyo) chia sẻ: "Trước khi đến Kabukicho vào ban đêm, cần lưu ý rằng bạn rất dễ mất thời gian để tận hưởng bầu không khí vui chơi tại đó và có thể lỡ chuyến tàu về khách sạn… 

May mắn là có rất nhiều khách sạn xung quanh Kabukicho, mà nếu bạn sẵn sàng trải nghiệm điều gì đó khác biệt một chút thì các love hotels (khách sạn tình yêu) có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của bạn..."

Nhìn chung khách du lịch muốn khám phá red light district (khu đèn đỏ) được khuyên nên tham gia các tour có hướng dẫn viên. Một trong những tour thú vị nhất là khám phá Tokyo’s "alien world" ( "thế giới khác" của Tokyo) là Yoshiwara - nơi vốn là một yūkaku (khu đèn đỏ) ở Edo (tên cũ của Thủ đô Tokyo ngày nay).

Được thành lập năm 1677, Yoshiwara là 1 trong 3 yūkaku (khu đèn đỏ) nổi tiếng và được cấp phép vào đầu thế kỷ 17, cùng với yūkaku Shimabara ở Kyoto và yūkaku Shinmachi ở Osaka. Hoạt động giải trí được cung cấp tại Yoshiwara cùng những khu đèn đỏ được cấp phép khác cuối cùng đã dẫn tới việc tạo ra các Geisha.

Nhật Bản: Nhiều điểm đến sôi động trở lại, cuốn hút với cuộc sống về đêm - Ảnh 7.

Các Geisha đã làm việc tại yūkaku (khu đèn đỏ) Yoshiwara ở Tokyo từ ngày mới thành lập. Nhưng Geisha biểu diễn nghiêm túc và chính thức bị cấm có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào với khách. (Ảnh: itsyourjapan)

Nhật Bản: Nhiều điểm đến sôi động trở lại, cuốn hút với cuộc sống về đêm - Ảnh 8.

Khu đèn đỏ Yoshiwara xưa, hiện nay là một điểm đến du lịch độc lạ rất hút khách của Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: itsyourjapan)

Các Geisha được biết đến như "hồng nhan tri kỷ" theo mốt của tầng lớp Chōnin (thị dân và thương nhân thời Edo), mà sự xuất hiện của họ đã khiến các Oiran (kỹ nữ hạng sang) được coi là tầng lớp thượng lưu tại các yūkaku (khu đèn đỏ) sau đó bị "xóa sổ".

Yoshiwara hiện nay nổi tiếng là khu đèn đỏ có ý nghĩa nhất, với những hình ảnh sống động về cảnh tượng yūkaku (khu đèn đỏ) của thời đại Edo (giai đoạn 1603-1868), đồng thời cũng là một điểm đến du lịch độc lạ rất hút khách. Bên cạnh những tàn tích còn sót lại của yūkaku (khu đèn đỏ) Yoshiwara, nơi này còn có những ngôi nhà và cửa hiệu hơn 100 năm tuổi, cùng một số địa điểm nghệ thuật và thời trang rất đáng để tham quan…



Linh Quyên (CNTraveller, Kyodo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem