Nhật Trường Olympia: Viết Đức rất xứng đáng!

Hạ Nhiên Thứ ba, ngày 18/08/2015 09:35 AM (GMT+7)
Dù về nhì trong hành trình chinh phục đỉnh núi Olympia nhưng Huỳnh Anh Nhật Trường vẫn không hề hối tiếc sau những cố gắng trong suốt thời gian qua.
Bình luận 0

Huỳnh Anh Nhật Trường (trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) là một trong những thí sinh được kỳ vọng nhất tại chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 15. Nhật Trường đã có những màn thi đấu ấn tượng tại các vòng thi tuần, tháng và là người có số điểm thi quý cao nhất trong 4 thí sinh góp mặt tại chung kết (300 điểm).

img

Nhưng vì một chút thiếu may mắn mà Nhật Trường trở thành người về nhì trong đoàn leo núi, không có được vòng nguyệt quế danh giá trong cuộc thi quan trọng cuối cùng. Tuy vậy, chàng trai Bình Thuận vẫn rất vui vẻ, lạc quan và chia sẻ rằng, bản thân không hề hối tiếc về kết quả này. 

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Huỳnh Anh Nhật Trường, nghe Trường chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc sau khi giành ngôi vị Á quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 15:

Nhật Trường có cảm thấy tiếc nuối khi chỉ về nhì trong cuộc thi chung kết "Đường lên đỉnh Olympia"?

Mình rất hài lòng với kết quả đạt được và thấy không có gì phải hối tiếc. Đã là cuộc chơi thì sẽ có người thắng kẻ thua nên với mình, việc về nhì không quá quan trọng.

Trong phần thi tăng tốc và về đích, khán giả đã được chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số rất gay cấn giữa bạn và Viết Đức. Cảm giác của bạn lúc đó thế nào?

Khi trả lời được nhiều câu hỏi ở những phần thi cuối mình rất phấn khích. Nhưng có lẽ, do thiếu một chút may mắn mà mình đã không thể về nhất.

Bạn nghĩ sao về quán quân Viết Đức? Trước khi bước vào chung kết, bạn có nghĩ Viết Đức là đối thủ đáng gờm?

Không chỉ Viết Đức mà cả Huy Hoàng và Ngọc Vũ đều là những đối thủ đáng gờm của mình. Cả ba bạn đều rất giỏi và bản lĩnh. 

Còn bạn Viết Đức thì ai cũng thấy rồi đấy, bạn ấy thi đấu xuất sắc, tư duy tốt, đầu óc nhạy bén nên đã vượt chướng ngại vật thành công và chơi tốt trong những phần thi sau. Bạn ấy rất xứng đáng với ngôi vị quán quân.

Sau cuộc thi chung kết, các bạn có ngồi lại để chia sẻ với nhau về hành trình tham gia cuộc thi?

Chiều hôm đó, tụi mình đi chơi với nhau rất vui vẻ. Tối về cả bốn đứa được xếp chung một phòng nên có cơ hội cùng nhau trò chuyện, tâm sự về gia đình, dự định, ước mơ trong tương lai.

Vậy kỷ niệm nào khiến bạn nhớ nhất trong suốt thời gian tham sự Đường lên đỉnh Olympia?

Tham gia chương trình mình nhận được hai điều quý báu. Một là, có được động lực từ các bậc anh chị đi trước và hai là có được những người bạn tốt.

Trong 4 phần thi, Nhật Trường thích nhất phần thi nào?

Mình thích nhất phần thi về đích vì nó tập trung nhiều kiến thức. Hơn nữa, đây là phần thi cuối cùng nên nó còn thể hiện được bản lĩnh của từng thí sinh.

Trường được mệnh danh là "Vua về đích" vì trong các cuộc thi tuần, tháng, quý bạn về đích xuất sắc. Nhưng trong cuộc thi chung kết vừa rồi, dường như bạn làm không được tốt lắm?

Có thể do mình thiếu may mắn nên chon phải gói câu hỏi không phù hợp. Dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức mình nên không có gì phải nuối tiếc.

Trường là thí sinh có số điểm thi quý cao nhất (300 điểm) và được rất nhiều người kỳ vọng. Bạn có thấy áp lực trước khi bước vào cuộc thi chung kết?

Từ khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia cho đến giờ mình chưa bao giờ bị áp lực. Đơn giản bởi mình nghĩ, Olympia là một cuộc chơi trí tuệ, mình tham gia để thử sức, cọ xát và biết bản thân đang ở đâu. 

Trong khi thi THPT Quốc gia vừa qua, Trường đăng ký vào ngành nào và được bao nhiêu điểm?

Mình đăng ký vào trường ĐH Bách khoa TP.HCM và được 25,75 điểm (chưa cộng điểm vùng - PV).

Vậy bạn đã có dự định gì trong tương lai ?

Mình sẽ tập trung học tiếng Anh và chuẩn bị hồ sơ du học.

Bạn sẽ lựa chọn ngành gì, ở đâu?

Mình học công nghệ sinh học và du học ở Úc.

Cảm ơn Trường, chúc bạn thành công trên con đường đã chọn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem