Nhiều hoạt động tưởng niệm Đại vương Trần Quốc Tảng

Thứ sáu, ngày 13/09/2013 10:12 AM (GMT+7)
Trong 3 ngày (18, 19 và 20.9), trong Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, UBND TP.Cẩm Phả sẽ long trọng tổ chức đại lễ cầu siêu cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và các hội thảo khoa học…
Bình luận 0
Ông Nguyễn Trọng Minh- Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả cho biết: Để phát huy các giá trị văn hóa, trong năm 2013 cụm văn hóa di tích lịch sử văn hóa đền Cửa Ông đã nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng, công trình kè giao thông... với tổng đầu tư 183 tỷ đồng. Kinh phí tổ chức kỷ niệm từ công đức của nhân dân và du khách. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý tình trạng ăn xin, đeo bám, chèo kéo khách sẽ được siết chặt và tăng cường.

Họp báo Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng.
Họp báo Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng.

Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng là con thứ 3 của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, là một vị Anh hùng dân tộc. Ông được biết đến là người có tính khí mạnh mẽ, thích trừ bạo nghịch. Năm 1285, ông đã đứng lên tập hợp quân từ trang ấp để tiếp ứng cho mặt trận Vạn Kiếp, góp phần chiến thắng quân Nguyên. Sau đó ông được Vua Trần ban thưởng lập ấp ở Tĩnh Bang (Quảng Ninh), trấn giữ vùng Cửa Suốt – miền Đông Bắc cửa ngõ của Tổ quốc. Tiếp đó, năm 1287, ông trấn giữ các đồn Sa, Từ, Trúc ở biên giới giáp châu Tư Minh, chặn đường tiến công của quân Nguyên. Sau khi chiến thắng vẻ vang quân Nguyên, ông được phong làm Tiết Độ Sứ. Năm 1297, ông vâng lệnh Vua Trần Anh Tông cầm quân đi đánh Sách Cầm Tử (Thanh Hóa). Ông qua đời vào tháng 3.1313, được Vua Trần Minh Tông thăng chức Thái Úy, lập đền thờ tại Cửa Ông (Quảng Ninh) và được phong Thượng Đẳng Thần. Ngôi đền được xây dựng thờ vị thần chính là Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng. Đến đền Cửa Ông, du khách cũng sẽ được tham quan 3 khu vực chính là đền Hạ, đền Trung và đền Thượng. Đền Hạ nằm ở phía dưới thờ Mẫu; khu đền Thượng gồm đền chính thờ Trần Quốc Tảng, lăng Trần Quốc Tảng, đền Quan Châu, đền Quan Chánh… Đây là đền duy nhất thờ đầy đủ gia thất Trần Hưng Đạo và các cận thần của ông còn lại đến ngày nay. Hiện nay, đền Cửa Ông còn lưu giữ 34 pho tượng lớn nhỏ được chạm trổ công phu, có giá trị nghệ thuật cao…

Cứ vào ngày 3-4.2 âm lịch hàng năm, Lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức. Từ năm 1996 đến nay, cứ 2 năm 1 lần Lễ hội đền Cửa Ông lại được tổ chức với quy mô lớn hơn. Ngoài phần lễ giữ nguyên nghi thức, phần hội cũng ngày càng được mở rộng hơn, với nhiều trò chơi dân gian mang đậm nét văn hoá truyền thống.
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem