Nhiều lao động đón Tết xa quê, Đà Nẵng "không để ai bị bỏ lại phía sau"

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 07/01/2022 15:20 PM (GMT+7)
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 và để tiết kiệm chi phí, nhiều lao động tại Đà Nẵng quyết định không về quê đón Tết.
Bình luận 0

Lao động Đà Nẵng chấp nhận đón Tết xa quê

Theo Cục thống kê TP.Đà Nẵng, địa phương đang có hơn 584 nghìn lao động.Trong năm 2021, Đà Nẵng có hơn 1,6 nghìn lao động mất việc. Tỉ lệ thất nghiệp đạt 8,76%, thuộc mức cao so với nhiều tỉnh thành cả nước. Ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19 khiến kinh tế của các lao động trên địa bàn TP gặp khó. Nhiều người lao động trở nên đắn đo trước kế hoạch về quê đón Tết Nguyên đán.

Trở lại công việc từ tháng 11/2021, anh Huỳnh Thanh Duy (quê Thanh Hoá), hướng dẫn viên du lịch, Công ty DL COOP, Đà Nẵng cho biết, dù TP đang từng bước mở cửa du lịch nhưng vẫn chưa có khách.

Theo anh Duy, năm 2021 đầy biến cố đã qua, lao động còn giữ được việc là may mắn. Tết này, anh Duy ở lại Đà Nẵng làm thêm việc, không về quê mà chỉ gửi ít quà về cho cha mẹ ở nhà.

Nhiều lao động đón Tết xa quê, Đà Nẵng "không để ai bị bỏ lại phía sau" - Ảnh 1.

Nhiều người lao động tại Đà Nẵng không về quê đón Tết. Ảnh: D.B

Tương tự, chị Đinh Mỹ Hậu (quê Quảng Bình), công nhân tại HTX Mây tre An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho hay, mình quyết định sẽ ở lại TP để đón Tết. Môi trường làm việc khép kín, mỗi ngày tiếp xúc với hàng trăm công nhân, chị e ngại không dám về quê vì sợ lây dịch cho người nhà.

"Tôi đăng ký tăng ca dịp Tết để tăng thêm thu nhập. Chồng và con sẽ về quê đón Tết sớm. Năm thứ 3 không về Tết, tuy buồn nhưng phải đặt an toàn lên trên hết", chị Hậu chị nói.

Đà Nẵng sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau

Theo Sở LĐTB&XH TP.Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất tại Đà Nẵng là hơn 1,4 tỷ đồng, đến từ khối doanh nghiệp dân doanh. Khối doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có mức thưởng 50 triệu đồng, doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước 45 triệu đồng, doanh nghiệp FDI 150 triệu đồng. Thưởng Tết Âm lịch thấp nhất 200 nghìn đồng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty DL COOP Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp chỉ có thể duy trì mức lương cơ bản cho 30% lượng lao động, nên nếu cán đán thêm khoản thưởng Tết sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết công ty sẽ có lì xì may mắn đầu năm để khích lệ NLĐ.

"Biết là Tết này nhân viên không có thưởng sẽ buồn, nhưng công ty cam kết rằng khi vượt qua được khó khăn sẽ có những hỗ trợ thay lời cảm ơn đã đồng hành", ông Sơn cam đoan.

Nhiều lao động đón Tết xa quê, Đà Nẵng "không để ai bị bỏ lại phía sau" - Ảnh 2.

thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất tại Đà Nẵng là hơn 1,4 tỷ đồng. Ảnh: D.B

Còn ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc HTX Mây tre An Khê cho hay, ngoài đảm bảo lương, các phụ cấp, Tết đến Xuân về, đơn vị cũng sẽ có thưởng cho người lao động. Dự kiến thưởng Tết Âm lịch từ 1 đến 2 tháng lương. Ông Hồng cho mức thưởng có giảm khoảng 20% so với 2021. Tuy nhiên, để đảm bảo thưởng Tết đầy đủ, đơn vị đã phải cắt giảm những chi tiêu không cần thiết.

"Dù ít hay nhiều cũng có thưởng để mọi người cùng vui", ông Hoàng nói.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng cho biết, đã lên kế hoạch cho các loạt kế hoạch đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như chương trình "Tết không xa nhà", "Phiên chợ Tết Công nhân năm 2022", chương trình "Chuyến xe Công đoàn"…

"LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ tăng cường nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ tốt nhất, nhiều nhất cho đoàn viên, NLĐ khó khăn. Mục tiêu chung là giúp họ ở lại cùng doanh nghiệp đón Tết, đồng hành với người sử dụng lao động trong tiến trình phục hồi sản xuất, kinh doanh", ông Nguyễn Duy Minh khẳng định.

Cạnh thưởng Tết từ các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn TP,  ông Nguyễn Hà Nam, Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo TP đã thống nhất chủ trương sẽ hỗ trợ tiền/quà cho nhiều đối tượng.

Theo đó, Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ mỗi tổ dân phố 5 triệu đồng, mỗi thôn 10 triệu đồng. UBND TP.Đà Nẵng đã giao Sở LĐ-TB&XH thống kê số liệu cụ thể các đối tượng được hỗ trợ, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

"Đà Nẵng cam kết đảm bảo cho người dân đón Tết yên vui, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau", Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem