Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân

Nhật Lệ Thứ sáu, ngày 12/05/2023 10:59 AM (GMT+7)
Tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại tình trạng dây điện, cáp viễn thông chưa được hạ ngầm giăng mắc chằng chịt gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.
Bình luận 0
Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 1.

Cột điện trước ngõ 71 đường Mỹ Đình dày đặc các loại dây cáp, dây điện. Ảnh: Nhật Lệ

Vừa qua, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 177/KH-UBND 2023 về việc hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại 300 tuyến đường phố trong giai đoạn 2022-2025. Theo kế hoạch, thành phố sẽ ưu tiên huy động nguồn vốn doanh nghiệp (xã hội hoá) để hoàn thành hạ ngầm đồng bộ các đường dây, cáp viễn thông và điện lực treo tại 45 tuyến phố còn lại trong khu vực 4 quận nội đô lịch sử (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng).

Video dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân. Thực hiện: Nhật Lệ.

Việc triển khai, thực hiện ngầm hóa cáp điện lực, viễn thông đã giúp một phần nội đô Hà Nội trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, tại nhiều con ngõ, ngách nhỏ, tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt như mạng nhện, võng xuống đường vẫn diễn ra, gây nên phiền toái không hề nhỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường như Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Trần Quốc Vượng; Nguyễn Khang; Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), Đê La Thành (quận Đống Đa) hay Kim Mã (quận Ba Đình) còn tồn tại tình trạng nhiều búi dây điện, dây cáp được giăng rối như tơ nhện. Một số dây lâu ngày võng xuống đường hoặc ngang đầu người vừa gây mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 3.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với các cột điện nằm trên đường Trần Quốc Vượng. Ảnh: Nhật Lệ

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 4.

Dây cũ và mới đan xen nhau, một số dây điện xuống cấp, trùng xuống trước nhà của nhiều hộ dân. “Dây điện lâu ngày rủ xuống, chạm vào lan can tầng 2, mở cửa ra là thấy; một số dây còn sà xuống ngang đầu người, trời mưa gió hay sấm chớp rất sợ”, ông Bùi Định Công, người dân sinh sống tại ngõ 63, Trần Quốc Vượng cho biết. Ảnh: Nhật Lệ

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 5.

Những cuộn dây điện nằm ngổn ngang trên đường Nguyễn Khang mà không có một tấm biển cảnh báo hoặc chỉ rõ số dây điện này có điện hay gây nguy hiểm cho người dân hay không. Ảnh: Nhật Lệ

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 6.

Dây cáp lộ thiên tồn tại đã lâu trên đường Xuân Thủy, ngay gần Đại học Quốc gia Hà Nội. Thường xuyên đi qua con đường này, bạn Phan Minh Thảo, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ rằng mỗi lần đi bộ qua đây, Thảo hay nhiều người khác đều phải tìm cách tránh những đoạn dây này vì sợ nguy hiểm cho bản thân. Ảnh: Nhật Lệ

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 7.

Dây điện, cáp viễn thông được “gia cố” bằng cách buộc lại từng búi để không rủ xuống nhưng lại gây mất mỹ quan. Ảnh: Nhật Lệ

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 8.

Trên đoạn đường Cầu Giấy, dây điện, cáp viễn thông xen lẫn nơi tập kết rác cùng phế liệu xây dựng của người dân. Ảnh: Nhật Lệ

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 9.

Dây điện rủ xuống cạnh một cửa hàng bán giày nằm trên đường Đê La Thành. Dù việc này không được nhiều người quan tâm nhưng về lâu dài, nó có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là khi thời tiết đang bước vào đợt nắng nóng, lượng điện tiêu thụ của người dân Thủ đô cũng cao hơn bình thường. Ảnh: Nhật Lệ

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 10.

Hộp điện, đầu nối cùng dây mắc chằng chịt, rủ xuống đường. Nhiều năm nay, người dân trong con ngõ nhỏ trên đường Kim Mã dường như đã quen với điều này, mặc cho nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. “Nó trùng xuống như vậy từ lâu, mấy năm nay rồi. Bên trong ngõ kia cũng đầy dây điện như thế, người dân tại đây họ thấy bình thường vì quen rồi, cũng chưa chập cháy bao giờ”, bà Hoàng Thị Bình, một người bán nước chè trên đường Kim Mã chia sẻ. Ảnh: Nhật Lệ

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội: Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, “giăng bẫy” người dân - Ảnh 11.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch 177/KH-UBND 2023 về việc hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại 300 tuyến đường phố trong giai đoạn 2022-2025. Theo kế hoạch, thành phố sẽ ưu tiên huy động nguồn vốn doanh nghiệp (xã hội hoá) để hoàn thành hạ ngầm đồng bộ các đường dây, cáp viễn thông và điện lực treo tại 45 tuyến phố còn lại trong khu vực 4 quận nội đô lịch sử (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng). Ảnh: Nhật Lệ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem