Nhìn từ bê bối của bóng đá Trung Quốc: Thêm cảm phục HLV Park Hang-seo

PV Chủ nhật, ngày 30/05/2021 16:10 PM (GMT+7)
Nhìn từ bê bối của bóng đá Trung Quốc thời gian qua, người hâm mộ càng thêm cảm phục HLV Park Hang-seo với sự tận tâm với bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Bóng đá Trung Quốc đang trải qua thời kỳ đen tối với rất nhiều bê bối xảy ra, khiến thành tích của đội tuyển nước này tụt dốc không phanh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nằm ở vấn đề tâm lý của các cầu thủ.

Tờ Sina (Trung Quốc) cho hay, rất nhiều ngôi sao đã rơi vào trạng thái ức chế do phải tập luyện trong các khu vực biệt lập quá lâu, qua đó có những hành vi bộc phát trên sân cỏ, thậm chí là các pha bạo lực không đáng có. Sự gia tăng của các hành vi xấu xí này khiến Liên đoàn bóng đá Trung Quốc buộc phải đưa ra mức hình phạt cực cao để tăng sức răn đe.

Nhìn từ bê bối của bóng đá Trung Quốc: Thêm cảm phục HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Cầu thủ Trung Quốc bộc phát bạo lực sân cỏ.

Cụ thể, cầu thủ xô xát trên cỏ có thể bị treo giò ít nhất 3 trận đấu và phạt tiền lên đến 30.000 nhân dân tệ (khoảng 106 triệu đồng). Đặc biệt, những hành vi như cố tính khạc nhổ về phía người khác còn bị tính lỗi kép do vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Hình phạt sẽ bị tăng gấp đôi với những trường hợp này, khi cầu thủ bị treo giò ít nhất 6 trận và phạt 60.000 nhân dân tệ (khoảng 212 triệu đồng).

Nhìn từ vụ việc của bóng đá Trung Quốc, người hâm mộ bóng đá Việt Nam càng thêm cảm phục HLV Park Hang-seo. Bởi lẽ, thay vì để các cầu thủ ức chế tâm lý bộc phát ra hành động, HLV Park đã ngăn chặn ngay từ đầu. Chiến lược gia người Hàn Quốc coi tâm lý là một vấn đề quan trọng, cần được quan tâm và chia sẻ một cách kịp thời.

Nhìn từ bê bối của bóng đá Trung Quốc: Thêm cảm phục HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo coi trọng vấn đề tâm lý của các cầu thủ.

Trong buổi chia sẻ đầu tiên trên đất UAE, HLV Park Hang-seo đã chủ động nói về tâm lý của các cầu thủ. Do tình hình dịch Covid-19, các tuyển thủ phải tập luyện và sinh hoạt trong môi trường hạn chế và tạo ra những khó khăn về mặt tâm lý. Trước đây, toàn đội chưa bao giờ trải qua tình cảnh tương tự.

Nhằm giải quyết vấn đề này, HLV Park Hang-seo đã nghĩ ra nhiều phương pháp giúp cho các học trò cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình tập trung. Trong khách sạn, nhà cầm quân 63 tuổi tổ chức các trận bóng bàn để toàn đội vừa có thêm hình thức giải trí, vừa gia tăng sự đoàn kết. Trước giờ lên đường sang UAE, các cầu thủ cũng được tạo điều kiện gặp gỡ gia đình.

Nhìn từ bê bối của bóng đá Trung Quốc: Thêm cảm phục HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo chơi bóng bàn với các học trò.

Tới khi sang UAE, tất cả các cầu thủ đều đạt trạng thái tinh thần tốt và sẵn sàng chinh phục mục tiêu giành tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem