Những con số không biết nói dối: Nga tấn công Ukraine khiến NATO mạnh mẽ hơn

Phương Đăng (theo 19 Forty Five) Thứ bảy, ngày 04/06/2022 09:10 AM (GMT+7)
Theo các chuyên gia, một trong những điều không mong muốn lớn nhất và có lẽ khó lường nhất khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraine là sự củng cố của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương NATO.
Bình luận 0
Những con số không biết nói dối: Nga tấn công Ukraine khiến NATO mạnh mẽ hơn - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Challenger 2 trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở Grafenwöhr, Đức. Ảnh: Creative Commons.

Theo 19 Forty Five, vào thời điểm này năm ngoái, ít ai có thể nghĩ rằng chỉ 12 tháng sau, các quốc gia thành viên NATO sẽ đồng loạt tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cũng như Phần Lan và Thụy Điển - hai đất nước vốn theo đuổi chính sách không liên kết chính trị bền vững sẽ đã nộp đơn xin gia nhập liên minh.

Trước đó, một số thành viên liên minh NATO thường bị chỉ trích là không chỉ tiêu đầy đủ cho quốc phòng theo quy định của liên minh (tối thiểu 2% tổng sản phẩm quốc nội - GDP - của quốc gia thành viên).

Ví dụ, trong năm 2017, chỉ có 4 quốc gia thành viên NATO chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng: Mỹ (3,6%), Hy Lạp (2,4%), Vương quốc Anh (2,1%) và Ba Lan (2,0 %).

Những con số không biết nói dối: Nga tấn công Ukraine khiến NATO mạnh mẽ hơn - Ảnh 2.

Má bay NATO bay qua Lithuania trong một nhiệm vụ huấn luyện với lực lượng không quân nước này ngày 23/4 . Ảnh

Nhưng tới năm 2021, con số đã cải thiện với 10 quốc gia thành viên NATO chi hơn 2% tổng sản phẩm quốc nội của họ cho quốc phòng. Những nước này bao gồm Hy Lạp với 3,82%, Mỹ 3,52%, Croatia 2,79%, Vương quốc Anh 2,29%, Estonia 2,28%, Latvia 2,27%, Ba Lan 2,10% Lithuania 2,03%, Romania 2,02% và Pháp 2,01%.

Sau khi Nga tấn công Ukaine vào ngày 24/2, phần lớn các thành viên NATO đều mạnh tay tăng chi tiêu quốc phòng nhiều hơn, thậm chí cả nước Đức - quốc gia nhiều năm vẫn bị chỉ trích vì không chi đủ 2% GDP cho quốc phòng.

"Ngày càng nhiều đồng minh đáp ứng phương châm 2% - chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây nhấn mạnh.

Những con số không biết nói dối: Nga tấn công Ukraine khiến NATO mạnh mẽ hơn - Ảnh 3.

Xe tăng Leopard của NATO. Ảnh: Creative Commons.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thêm: "Và điều quan trọng nữa là tăng lượng tài trợ chung để mạng lưới của chúng ta - NATO có các nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ mà các nhà lãnh đạo của chúng ta đã giao phó".

Trên thực tế, về các khoản đóng góp, Mỹ lâu nay vẫn vượt trội hơn mọi quốc gia thành viên NATO khác và thực sự là quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trên thế giới với ngân sách quốc phòng lên tới hơn 800 tỷ USD.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem