Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ dân xã đạt chuẩn nông thôn mới “khát” nước sạch

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 04/03/2023 19:00 PM (GMT+7)
Xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có khoảng 2.500 hộ dân, nhưng trong đó có 1.100 hộ dân hằng ngày phải dùng nước sông, giếng khoan, nước mưa… để sinh hoạt. Mặc dù, xã Yên Mạc đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, nhưng đến nay người dân vẫn “khát” nước sạch.
Bình luận 0

Dùng nước sông, giếng khoan để sinh hoạt

Từ lâu, nhiều hộ dân xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, vào thời điểm mùa khô, tình trạng thiếu nước càng nghiêm trọng hơn.

Clip: Nhiều hộ dân xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) phải sử dụng nước sông, giếng khoan...để sinh hoạt hàng ngày

Bà Phạm Thị Hải (xóm 4, xã Yên Mạc) cho biết: "Nhiều năm nay nhà tôi phải dùng nước sông, nước mưa lọc qua hệ thống để lấy nước sinh hoạt hằng ngày. Để có nguồn nước sông về được tới nhà phải đầu tư đường ống nước, máy bơm, bể, téc… rất tốn kém về kinh tế".

Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ đạt chuẩn dân xã nông thôn mới “khát” nước sạch - Ảnh 2.

Muốn có nước sinh hoạt, hộ bà Phạm Thị Hải (xóm 4, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô) phải bơm nước sông về dùng. Ảnh: Vũ Thượng

"Thậm chí năm 2022, nhà tôi thuê thợ về khoan giếng sâu xuống lòng sông khoảng 100 mét với chi phí 10.000.000 đồng nhưng vẫn không có nguồn nước. Sau đó, tôi lại thuê máy xúc đào ở lòng sông, rồi đặt từng ống cống bê tông loại cao gần 1 mét xuống mới có nước dẫn về nhà", bà Hải cho biết thêm.

Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ đạt chuẩn dân xã nông thôn mới “khát” nước sạch - Ảnh 3.

Bể tích nước mưa khoảng 15 m3 hộ bà Hải (xóm 4, xã Yên Mạc) dùng để ăn, uống hàng ngày. Ảnh: Vũ Thượng

Qua tìm hiểu, hiện nay nhà bà Hải muốn có nước sinh hoạt phải xây một bể xi măng khoảng 15 m3 dùng để tích nước mưa. Còn khi nào hết nước mưa, bí quá gia đình bà Hải đi mua nước đóng bình về dùng.

"Tôi rất mong chính quyền các cấp quan tâm, sớm giải quyết nhu cầu về nước sạch cho bà con, để đảm bảo sức khỏe và giảm tốn kém tiền của cho người dân", bà Hải chia sẻ mong muốn.

Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ đạt chuẩn dân xã nông thôn mới “khát” nước sạch - Ảnh 4.

Nước mưa được bà Phạm Thị Hải múc từ trong bể lên. Ảnh; Vũ thượng

Cũng trong tình trạng "khát" nước sạch, gia đình bà Hoàng Thị Lâm (xã Yên Mạc, huyện Yên Mô) nói với PV Dân Việt: "Lâu nay nhà tôi lấy nước từ giếng khoan và lọc qua 3 lớp (than, cát, đá) mới sử dụng được".

Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ đạt chuẩn dân xã nông thôn mới “khát” nước sạch - Ảnh 5.

Bà Hoàng Thị Lâm (73 tuổi, xã Yên Mạc), sử dụng xe kéo để vận chuyển nước mưa về nhà dùng. Ảnh: Vũ Thượng

"Nhiều hôm tôi phải kéo xe, đem từng bình nhựa đi xin nước mưa về dùng, mãi vừa rồi gia đình mới xây được cái bể xi măng 10m3 để tích nước mưa. Chờ ít ngày bể xi măng khô, tôi vệ sinh sạch sẽ đợi mưa xuống hứng là có nước dùng thôi", bà Lâm vui mừng nói. 

Lãnh đạo xã xấu hổ vì dân không có nước sạch

Trong khi đợi nguồn nước sạch, nhiều gia đình trên địa bàn xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã chủ động thực hiện những cách làm thủ công như: Lọc, lắng qua nhiều tầng, lớp để nhằm tạo nguồn nước sạch sử dụng, dù không biết chất lượng nước có đảm bảo hay không.

Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ đạt chuẩn dân xã nông thôn mới “khát” nước sạch - Ảnh 6.

Nhiều hộ dân xã Yên Mạc (huyện Yên Mô) phải dùng cống bê tông đặt dưới dòng sông để tích nước dẫn về nhà. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, xã Yên Mạc có khoảng 2.500 hộ dân sinh sống, trong đó có tới 1.100 hộ dân không có nước sạch để dùng, phải tận dụng nước từ các nguồn giếng, bể nước mưa, sông hoặc phải mua nước bình để sử dụng. Khó khăn hơn là nhiều hộ dân mất tiền, mất công khoan giếng nhưng vẫn không có nước sạch.

Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ đạt chuẩn dân xã nông thôn mới “khát” nước sạch - Ảnh 7.

Ông Phạm Hữu Thọ-Chủ tịch UBND xã Yên Mạc thấy xấu hổ vì nhiều hộ dân trên địa bàn không có nước sạch. Ảnh: Vũ Thượng

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, ông Phạm Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Yên Mạc cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn xã Yên Mạc có 2 điểm (trạm) cấp nước sạch bán cho người dân, trong đó một điểm là tư nhân và một trạm xã quản lý, vận hành để cấp bán giá 8.000 đồng/m3".

"Tuy nhiên, do trạm xây dựng đã lâu, công suất nhỏ nên không đáp ứng đủ nước sạch cho người dân toàn xã. Chúng tôi thấy xấu hổ lắm, làm lãnh đạo mà không lo cho dân dùng được nước sạch. Trước mắt, các hộ chưa có nước sạch dùng chúng tôi tuyên truyền, khuyến cáo nếu sử dụng nước sông, giếng khoan thì phải lọc cẩn thận, có máy lọc nước… mới nên sử dụng", ông Thọ cho biết thêm.

Ninh Bình: Hơn 1.000 hộ đạt chuẩn dân xã nông thôn mới “khát” nước sạch - Ảnh 8.

Trạm cấp nước sạch xã Yên Mạc (huyện Yên Mô), công suất 25 m3/h. Ảnh: Vũ Thượng

Xã Yên Mạc về đích nông thôn mới năm 2018, nhưng hiện có 1.100 hộ dân hàng ngày dùng nước sông, giếng khoan… để sinh hoạt, không đảm bảo an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật. Quá đó, mong các cấp, các ngành huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) sớm có phương án cấp nước sạch để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem