Ninh Thuận: Kiểm tra, xử lý khai thác đá trái phép ở núi Ma Quít sau khi Dân Việt phản ánh

Quang Đăng- Bùi Phụ Thứ năm, ngày 26/05/2022 19:20 PM (GMT+7)
Chiều 26/5, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận xung quanh việc “đá tặc”chẻ đá ở núi Ma Quít (Mavieck), xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Bình luận 0

Sẽ lập đoàn kiểm tra hiện trường từng vị trí "đá tặc" chẻ đá

Tại buổi làm việc, ông Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết, lãnh đạo sở đã đọc kỹ bài báo và bày tỏ sự cảm ơn Dân Việt đã kịp thời phản ánh sự việc.

Ninh Thuận: Kiểm tra, xử phạt “đá tặc” ở núi Ma Quít mà Dân Việt phản ánh - Ảnh 1.

Cảnh những phiến đá lớn bị "chia 5 xẻ 7" nằm ngổn ngang dưới chân núi Mavieck ở Thôn từ Thiện, xã phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Q Đ)

Theo ông Huy Anh, khu vực núi Mavieck (dân địa phương thường gọi Ma Quít) đã được các cơ quan chức năng quy hoạch thành vùng khai thác đá ốp lát, đá xây dựng. 

Nhưng đến thời điểm Dân Việt phản ánh, Sở chưa cấp giấy phép khai thác đá chẻ (dùng xây móng nhà) cho bất cứ cá nhân, hay tổ chức nào ở khu vực núi này…

"Sắp tới, Sở sẽ lập đoàn đi kiểm tra hiện trường từng vị trí tọa độ, những nơi chẻ đá mà Dân Việt đã phản ánh. Khi có kết quả chính thức, sở sẽ thông tin sớm đến báo chí sự việc này một cách sớm nhất…", ông Lê Khắc Huy Anh thông tin.

Cũng theo ông Huy Anh, trước đó các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã từng xử phạt nhiều vụ khai thác đá chẻ trái phép ở khu vực núi Mavieck. Các cơ quan chức năng huyện Thuận Nam và công an đã xử phạt hơn 50 trường hợp với số tiền gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó là giữ 5 máy phát điện, một máy đào đưa ra bán đấu giá…

Còn theo báo cáo của UBND huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), qua công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về khoáng sản tại khu vực thôn Từ Thiện, Bầu Ngứ, trong tháng 5/2022, UBND xã Phước Dinh đã nhiều lần tổ chức, ra quân phối hợp kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về khoáng sản trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm đa số là khai thác đá chẻ xây dựng.

Từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành, Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã phát hiện và xử lý đối với 54 trường hợp khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, không có giấy phép và tận thu khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới được phép khai thác... 

Xã Phước Dinh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp với số tiền trên 4 triệu đồng. Bên cạnh đó là thu giữ 18 máy phát điện, khoảng 200 viên đá chẻ do các đối tượng vi phạm bỏ chạy bỏ lại tại hiện trường.

Ninh Thuận: Kiểm tra, xử phạt “đá tặc” ở núi Ma Quít mà Dân Việt phản ánh - Ảnh 3.

Hiện trường một bãi khai thác đá chẻ vẫn còn nguyên bạt che nắng của các đối tượng bỏ lại. (Ảnh: Q.Đ)


"Đá tặc" sẵn sàng chống đối sự kiểm tra của lực lượng chức năng

Theo UBND huyện Thuận Nam, thời gian qua, do trên địa bàn huyện có nhiều dự án lớn triển khai thực hiện nên nhu cầu về xây dựng hạ tầng của nhân dân ngày càng tăng cao kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng thông thường.

Do vậy, các vi phạm hành chính về tài nguyên khoáng sản có những diễn biến phức tạp; các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi như cắt cử người khai thác cảnh giới, thống nhất lời khai từ trước để đối phó với cơ quan chức năng… không những hoạt động vào ban ngày mà hoạt động cả ban đêm gây khó khăn cho hoạt động theo dõi, kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh đó, các đối tượng vi phạm sẵn sàng chống đối sự kiểm tra của lực lượng chức năng gây khó khăn, nguy hiểm cho cả người vi phạm, người dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. 

Mặt khác, các đối tượng vi phạm đa số đều là người dân sinh sống tại địa phương, không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định. Được các đối tượng khác thuê để thực hiện hành vi vi phạm, mặc dù khi bị phát hiện và vận động, tuyên truyền, tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn các cá nhân này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Về Quy hoạch mỏ đá chẻ xây dựng, các vị trí quy hoạch mỏ đá chẻ xây dựng đa số là đá lộ thiên, không tập trung mà nằm rải rác tại nhiều vị trí, là loại đá có chất lượng thấp không đủ tuổi đá để làm đá xây dựng. Đồng thời, thủ tục xin cấp phép mỏ đá xây dựng còn nhiều bất cập; không khả thi đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân xin cấp Giấy phép để khai thác. 

Dự báo, thời gian đến địa bàn huyện tiếp tục có nhiều dự án lớn được triển khai thực hiện, nhu cầu về vật liệu san lấp, xây dựng là rất lớn; để chủ động phòng, ngừa, ngăn chặn giải quyết, dứt điểm các vị trí, điểm nóng thường xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 

UBND huyện Thuận Nam sẽ chỉ đạo Đoàn Kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả xem xét xử lý hình sự các đối tượng cố tình tái phạm theo quy định pháp luật; phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn trong kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác tại các điểm mỏ đã được cấp phép…

Không để xảy ra tình hình phức tạp "điểm nóng" về an ninh trật tự liên quan đến môi trường. Đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, mật phục nhằm kịp thời phát hiện các vụ vi phạm pháp luật về khoáng sản, kịp thời xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật...  

Ninh Thuận: Kiểm tra, xử phạt “đá tặc” ở núi Ma Quít mà Dân Việt phản ánh - Ảnh 4.

Đường dây điện được các đối tượng kéo và lấp đất lên để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. (ảnh: Q.Đ)

Trước đó, nhiều bạn đọc phản ánh, với PV Dân Việt tình trạng "đá tặc" vô tư chẻ đá tại núi khu vực núi Mavieck. 

Sau nhiều này ngày thâm nhập thực tế, PV cũng đã ghi nhận những hình ảnh và clip tại hiện trường, dấu vết chẻ đá và dụng cụ hành nghề của các đối tượng này vẫn còn ở hiện trường ngổn ngang. Thậm chí hình ảnh của các đối tượng đang trực tiếp khai thác và vận chuyển đá từ chân núi ra bên ngoài…

clip "Đá tặc" chẻ đá ở núi Mavieck, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. 

Dân Việt tiếp tục thông tin khi sự việc có diễn biến mới...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem