Nóng: Ảnh vệ tinh tiết lộ TQ ồ ạt xây pháo đài phòng thủ ở biên giới với Ấn Độ

Minh Nhật Thứ năm, ngày 25/06/2020 13:00 PM (GMT+7)
Hình ảnh vệ tinh vừa được công bố cho thấy số lượng các công trình/lều trại và phương tiện được cho là của Trung Quốc tại khu vực biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ ở Thung lũng Galwan, Ladakh - nơi xảy ra vụ ẩu đả chết người giữa lính biên phòng 2 nước - đã tăng từ 3 lên 46.
Bình luận 0
Nóng: Ảnh vệ tinh tiết lộ TQ ồ ạt xây pháo đài phòng thủ ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh khu vực biên giới dài 3.500 km giữa Trung Quốc và Ấn Độ

Theo Sputnik, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở châu Á đã tham gia vào các cuộc đàm phán cấp cao để hạ nhiệt căng thẳng biên giới sau vụ ẩu đả đẫm máu hôm 15/6 khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Quân đội Ấn Độ tuyên bố vào hôm 23/6 rằng, 2 bên đã đạt được sự đồng thuận, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa ra yêu sách chủ quyền đối với Thung lũng Galwan.

Hình ảnh vệ tinh được công bố hôm qua 24/6 về Thung lũng Galwan ở khu vực Ladakh đã tiết lộ rằng Trung Quốc vẫn đang ồ ạt tiếp tục xây dựng pháo đài phòng thủ tại khu vực tranh chấp với Ấn Độ trong bối cảnh cả 2 bên triển khai thêm lực lượng tới đây.

Theo các hình ảnh và video vệ tinh được biên soạn bởi Nathan Ruser, một chuyên gia về hình ảnh vệ tinh tại Viện Chính sách chiến lược Úc, số lượng các công trình/lều trại được cho là của Trung Quốc trong phạm vi 1 km xung quanh Đường kiểm soát thực tế (LAC) đã tăng từ 3 lên 46 trong giai đoạn từ 22/5 đến 22/6. Trong khi đó, phía Ấn Độ - chuyên gia Ruser cho biết - trong cùng thời gian đã giảm số lượng các công trình từ 84 xuống còn 17. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho rằng, các công trình mới được xây dựng là của Ấn Độ chứ không phải của Trung Quốc.

Trước đó một ngày, Trung Quốc đã lên tiếng đổ lỗi cho Ấn Độ về vụ ẩu đả đẫm máu tại Thung lũng Galwan hôm 15/6. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng quân đội Ấn Độ đã vượt qua LAC và làm leo thang căng thẳng thành đụng độ bạo lực. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem