Cảnh báo: Áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông khả năng thành bão số 4 có điều kiện hình thành giống bão YAGI

P.V Thứ hai, ngày 16/09/2024 22:23 PM (GMT+7)
Có điều kiện hình thành tương đối giống bão số 3 (bão YAGI), ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng cao vào biển Đông, thành bão số 4 sẽ còn diễn biến khá phức tạp.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ban đầu về áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, có khả năng cao vào biển Đông, thành bão số 4 và những vấn đề lưu ý. Nguồn: NCHMF.

Tin áp thấp nhiệt đới gần biển Đông (có khả năng cao thành bão số 4) mới nhất, hồi 19 giờ ngày 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15km/h.

Đến 19 giờ ngày 17/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h, di chuyển vào biển Đông, mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông. Lúc này bão đạt cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 19 giờ ngày 18/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Đông Đông Nam, lúc này bão đạt cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo gì về áp thấp nhiệt đới có khả năng cao thành bão số 4? - Ảnh 1.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng cao vào biển Đông, mạnh lên thành bão số 4. Ảnh: nchmf.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng cao thành bão số 4 này có điều kiện hình thành tương đối giống bão YAGI, cũng trên vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philipines nhưng điều kiện để hoàn thành cấu trúc bão thì không thuận lợi như bão YAGI.

"Áp thấp nhiệt đới phải chia sẻ năng lượng ẩm cho báo Pulasan đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương nên khi đi vào biển Đông không mạnh ngay thành bão mà phải mất 1 - 2 ngày mới hoàn thành cấu trúc bão. Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới còn chịu tác động của khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam từ ngày 19/9 nên bước đầu chúng tôi nhận định cơn bão mới này có khả năng phức tạp hơn bão số 3. Dự kiến, ngày 17/9, áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông, ngày 18/9 mạnh lên thành bão", ông Hưởng nhận định.

Theo ông Hưởng, đến thời điểm này, chuyên gia khí tượng nhận định có 2 kịch bản đổ bộ của áp thấp nhiệt đới có khả năng cao thành bão số 4. Một là, bão di chuyển thẳng vào Trung Trung Bộ, kịch bản thứ 2 là bão đổi hướng về phía Tây Tây Bắc thì có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung bộ.

"Nếu theo kịch bản số 2 thì bão sẽ vào Bắc Bộ vào cuối tuần này còn nếu theo kịch bản thứ nhất thì sẽ vào Trung Trung Bộ sớm hơn 1 - 2 ngày", ông Hưởng nói.  

Ông Hưởng cũng cảnh báo một số tác động đáng lưu ý do áp thấp nhiệt đới, đó là, từ sáng ngày 17/9, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), biển động mạnh.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m, từ chiều mai tăng lên 3,0-5,0m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem