NÓNG: Cây không khí trổ hoa, giá tới nửa triệu đồng, dân miền Tây vẫn nườm nượp mua

Trọng Bình Thứ tư, ngày 17/09/2014 10:56 AM (GMT+7)
Những ngày qua, do sự hiếu kỳ người dân miền Tây nườm nượp đi mua cây không khí, một dạng cây kiểng “lạ” mới vừa được du nhập vào miền Nam để về làm cảnh.
Bình luận 0

 “Từ khi cây không khí nở rộ hoa (khoảng 1 tuần nay) thì lượng khách hàng nườm nượp tới đây (TP.Sa Đéc) để mua hàng. Có người mua chưng, nhưng cũng có nhiều người mua đi các nơi khác bán lại”. – ông Tống Thiên Lộc, ủy viên Hội Sinh vật cảnh TP.Sa Đéc – Đồng Tháp cho biết như vậy.

img

Cây không khí được bày bán tại chợ hoa TP.Sa Đéc.

Ông Lộc còn cho biết thêm: Do loại cây này mua từ Thái Lan về và chủ yếu theo con đường “xách tay” (những người đi du lịch mua về) nên mặt hàng này vốn  rất hiếm.

Đặc tính của cây là không cần đất, chỉ cần không khí và thỉnh thoảng phun nước là cây sống tốt. Đặc biệt loại cây này có hoa cũng giống như hoa Lan (đẹp và lâu tàn).

Hiện tại, TP.Sa Đéc có bán khá phong phú các loại cây không khí như: Tóc Tiên, Thạch Thảo, Hồng Hạnh, Thiên Phú, Sao Mai, Nữ Hoàng, Thanh Hoàng,  Đuôi Cáo, Nhân Sâm… giá bán từ 35.000 - 500.000 đồng/chậu tùy loại và tùy số lượng cây trong chậu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt hiện tại, cây không khí trổ hoa tại TP.Sa Đéc đã “cháy” hàng.

Theo nhiều người kinh doanh hoa tại phường Tân Qui Đông, TP.Sa Đéc thì họ phải qua tận Thái Lan mua về để bán; một số ít thì lấy hàng từ các thương lái ở TP.HCM.

“Trước nhu cầu ngày càng cao mà nguồn cung không đủ nên đã có một số nhà vườn đã “trồng” nhân giống để sản xuất loại cây không khí này” – bà Nguyễn Thị Phượng, chủ một quầy hoa (khóm Sa Nhiên, P.Tân Qui Đông) cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem