NÓNG Chiến sự Ukraine: Đại tá Nga tử trận ở Ukraine vì vượt sông thất bại

Phương Đăng (theo News Week) Thứ năm, ngày 19/05/2022 10:51 AM (GMT+7)
Truyền thông Nga mới đây đưa tin về một đại tá tử trận ở Ukraine. Theo News Week, vị đại tá Nga đã tử trận vì bị quân đội Ukraine phục kích trong cuộc vượt sông Siverskyi Donets thất bại vào tuần trước.
Bình luận 0
NÓNG Chiến sự Ukraine: Đại tá Nga tử trận ở Ukraine vì vượt sông thất bại - Ảnh 1.

Chân dung vị đại tá Nga Denis Kozlov, 40 tuổi, được thông báo tử trận ở Ukraine vì bị phục kích trong lúc vượt sông hôm 11/5. Ảnh News Week.

Hãng thông tấn Murom24 của thành phố Murom thuộc Vladimir Oblast nằm dọc theo tả ngạn sông Oka mới đây đưa tin về việc 2 quân nhân Nga là người địa phương vừa tử trận ở Ukraine. Thông tin được Murom24 đăng tải hôm thứ Ba 18/5 cho biết, 1 trong 2 quân nhân Nga người Murom tử trận là đại tá Denis Kozlov, chỉ huy Lữ đoàn Công binh Cận vệ Biệt kích số 12 của Nga. 

Hai tháng trước, đại tá Kozlov được bổ nhiệm thay cho đại tá Sergei Porokhnya - người cũng tử trận ở Ukraine, theo News Week.

 Theo Murom24, đại tá Kozlov, 40 tuổi, đã tử trận một cách "anh dũng" vào ngày 11/5 khi đang xây dựng "một chiếc phao vượt sông để quân đội tiến xa hơn".

Murom24 không nói rõ vị đại tá Nga tử trận khi đang vượt sông nào ở Ukraine nhưng theo News Week, có lẽ, đó là sông Siverskyi Donets - nơi quân đội Nga bị các lực lượng Ukraine phục kích và hứng kết thúc đau thương vào tuần trước.

Các lực lượng Nga đang cố gắng vượt sông giữa các tỉnh Donetsk và Luhansk nhưng bị đẩy lùi bởi một cuộc phục kích của quân đội Ukraine. Người Ukraine đã phá hủy cây cầu phao mà người Nga đang băng qua khiến nhiều phương tiện và quân nhân Nga thiệt mạng.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố những hình ảnh tại địa điểm xảy ra vụ tấn công cho thấy một cây cầu phao bị phá hủy rõ ràng và các phương tiện bị hư hỏng. Không rõ có bao nhiêu binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc phục kích.

Theo Murom24, thi thể của đại tá Kozlov, cùng với một trung sĩ 26 tuổi đã được đưa về thành phố Murom quê hương. Những người tử trận được truy tặng Huân chương Dũng cảm để ghi nhận những hành động dũng cảm quên mình của họ, theo Murom24.

Trong bài đăng của hãng thông tấn Murom24 về cái chết của đại tá Kozlov trên mạng xã hội VK - một phiên bản Facebook của Nga - nhiều người đã bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của vị đại tá và gửi lời chia buồn đến gia đình ông.

Kênh truyền hình Zebra TV của Nga đã đưa tin về tang lễ của đại tá Kozlov diễn ra với sự tham dự của các quan chức địa phương ở Murom.

Theo The Evening Standard, 42 đại tá Nga đã tử trận trên chiến trường Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Ít nhất 7 tướng Nga được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Ukraine tính từ ngày 24/2 đến nay. Tuy nhiên, Nga chưa xác nhận con số ước tính trên. 

NATO ước tính có tới 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng tại Ukraine trong gần 3 tháng chiến sự vừa qua. Các nhà chức trách Ukraine ghi nhận con số cao hơn nhiều, ước tính hơn 28.000 người. Nhưng các nhà chức trách Nga chính thức thông báo chỉ có 1.500 quân nhân thương vong ở Ukraine trong thông cáo mới nhất của họ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem