Nóng chiến sự Ukraine: Nga ồ ạt vận chuyển thiết bị quân sự tới Kherson, Crimea

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 30/07/2022 08:55 AM (GMT+7)
Thị trưởng Melitopol tuyên bố Nga đang ồ ạt chuyển thiết bị quân sự tới Kherson và Crimea suốt nhiều ngày qua trong bối cảnh quân đội Ukraine tiến hành các cuộc phản công để giành lại lãnh thổ Kherson, miền Nam nước này.
Bình luận 0
Nóng chiến sự Ukraine: Nga ồ ạt vận chuyển thiết bị quân sự tới Kherson, Crimea - Ảnh 1.

Thị trưởng Melitopol của Ukraine tuyên bố, Nga đang ồ ạt vận chuyển thiết bị quân sự tới Kherson, Crimea. Ảnh minh họa Pravda.

Theo Pravda, cư dân thành phố Melitopol của Ukraine - hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga - đã quan sát thấy các đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga ồ ạt tiến về Kherson và Crimea trong nhiều ngày.

Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov (do Ukraine bổ nhiệm) cho biết trong chương trình tin tức chung 24/7 rằng: "Chúng tôi đã quan sát thấy thiết bị quân sự quá cảnh qua Melitopol ngày thứ tư liên tiếp. Có ba đến bốn đoàn xe đi qua mỗi ngày. Họ chạy qua trung tâm thành phố cũng như các vùng ngoại ô; mỗi đoàn xe chở 20 đến 30 thiết bị. Đây là nhiều loại vũ khí khác nhau: từ xe tăng đến xe tấn công đổ bộ và xe chiến đấu bộ binh. Ngoài ra còn có vũ khí bọc thép và lính bộ binh".

Đặc biệt, cư dân Melitopol đã nhận ra hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M2 được đoàn xe Nga chuyên chở vào ngày hôm 28/7. Theo ông Fedorov, tất cả thiết bị quân sự và nhân lực đang hướng về Kherson và Crimea từ Donbass, Mariupol và Berdiansk.

Thị trưởng Melitopo lIvan Fedorov trước đó từng cho biết, các lực lượng Nga đã di chuyển khoảng 80 thiết bị về phía Kherson.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công dữ dội với mục tiêu giành lại Kherson - vốn bị Nga kiểm soát từ tháng 3.

Ukraine đã thực hiện loạt cuộc tấn công nhằm vào 3 cây cầu mà quân đội Nga sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị của họ đang chiến đấu ở phía Tây và Tây Bắc thành phố Kherson.

Thành phố Kherson được bao quanh bởi các con sông Dnepr và Inhulets – nơi quân tiếp viện của Nga phải vượt qua trên đường tới mặt trận. Tiến sĩ Jack Watling thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết: “Chiến lược của Ukraine là đánh sập các cây cầu bắc qua sông Dnipro, nhằm hạn chế sự hỗ trợ về hậu cần của đối phương. Những gì chúng ta đang chứng kiến về mặt chiến thuật là các cuộc tiến công nhỏ dọc theo nhiều trục để đẩy phía Nga vào tình thế khó khăn và giúp Ukraine đạt mục tiêu giành lại thành phố ở một thời điểm nào đó”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem