Nông dân Hậu Giang làm gì mà có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên?

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 01/08/2020 15:46 PM (GMT+7)
Sau 5 năm triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), tỉnh Hậu Giang có 50.226 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp, đặc biệt có 1.313 hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên.
Bình luận 0

Ngày 31/7 Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam (T.Ư Hội NNVD) cùng 168 đại biểu là những nông dân ưu tú của tỉnh tham dự.

Nông dân hăng hái thi đua sản xuất

Báo cáo tại nghị, bà Huỳnh Thị Ngọc Hường, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hậu Giang, cho biết: Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch giao ước thi đua cho các cấp Hội và đăng ký với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; đồng thời phát động các đợt thi đua ngắn hạn trong năm.

 Kết thúc mỗi đợt thi đua và cuối năm có kiểm tra, đánh giá, bình xét, phân loại, đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Phong trào thi đua của Hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân hăng hái thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 1.

Lãnh đạo T.Ư Hội NDVN cùng lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm đặc thù của nông dân Hậu Giang

Phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Tỉnh ủy đánh giá là phong trào thực chất, hiệu quả có sức lan tỏa, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực. 

Hàng năm, các cấp Hội trong tỉnh chỉ đạo triển khai tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân quán triệt các chủ trương, mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của phong trào thi đua, các quy định tiêu chuẩn hộ nông dân SXKDG để hội viên nông dân tự nguyện đăng ký phấn đấu trở thành nông dân SXKDG.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 2.

Sản phẩm nông sản tiêu biểu của nông dân Hậu Giang được trưng bày tại hội nghị

Từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh có tổng số 483.181 lượt hộ nông dân đăng ký, bình quân hàng năm có trên 96.000 hộ đăng ký. 

Đến nay, có 50.226 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG, chiếm 38,05% hộ nông dân, tăng 1,81% so với năm 2015.

Hàng nghìn mô hình thu nhập "khủng"

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hường cũng cho biết, qua phong trào thi đua SXKDG, đến nay toàn tỉnh có 34.679 mô hình sản xuất có hiệu quả; 14 trang trại chăn nuôi, 8 trang trại tổng hợp, 3 trang trại thủy sản, 179 HTX, 562 tổ hợp tác… 

Điển hình như mô hình nuôi và chế biến cá thát lát của hộ ông Võ Đình Chiến (TX Long Mỹ); mô hình sản xuất lươn giống và lươn thương phẩm của hộ ông Trần Văn Niềm (huyện Long Mỹ); mô hình trồng dưa lưới của hộ ông Võ Văn Trưng (huyện Phụng Hiệp); mô hình nuôi heo rừng và gà thả vườn của hộ ông Đặng Ngọc Bổn (Châu Thành); mô hình trồng dâu kết hợp tham quan du lịch của hộ ông Lê Minh Tâm (TP Ngã Bảy); mô hình sản xuất lúa giống, rau màu các loại, mua bán lúa hàng hóa, dịch vụ bơm tưới, xới đất phục vụ sản xuất của HTX Toàn Tâm (Long Mỹ)…

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Thơm (thứ hai bên trái) đánh giá cao các sản phẩm nông sản của nông dân Hậu Giang

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 4.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam ấn tượng với nông sản của nông dân Hậu Giang.

Theo thống kê, số hộ thu nhập đạt dưới 100 triệu đồng/ha/năm có 37.520 hộ, chiếm 74,6%; hộ đạt từ 100 đến dưới 500 triệu đồng/ha/năm trở lên có 11.393 hộ, chiếm 22,7%; hộ đạt từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng/ha/năm trở lên có 1.183 hộ, chiếm 2,4%; hộ đạt từ 1 tỷ đồng trở lên/năm có 130 hộ, chiếm 0,3%.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 6.

Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã đao Bằng khen cho 16 tập thể và 160 cá nhân nông dân ưu tú trong 5 năm qua

Ngoài ra, Hội còn phối hợp hỗ trợ xây dựng được nhãn hiệu cho 11 loại sản phẩm chủ lực của địa phương, được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa như: Chanh không hạt Hậu Giang, quýt đường Long Trị, cá thát lát Hậu Giang, khóm Cầu Đúc Hậu Giang...

 Trong đó, 3 nông sản (cam sành, khóm Cầu Đúc, cá thát lát) đã phát triển thành thương hiệu nổi tiếng và 5 loại nông sản (bưởi, cam sành, khóm, cá thát lát, cá rô đồng) thực hiện đạt tiêu chuẩn GAP, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo, thi đua làm giàu; xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn… Trong 5 năm qua đã giúp 3.139 hộ nông dân thoát nghèo, kết nạp 33.095 hội viên, bổ sung lực lượng đáng kể vào tổ chức Hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm thay mặt Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN biểu dương, ghi nhận những thành tích mà tổ chức Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là 168 đại biểu nông dân ưu tú được tuyên dương hôm nay.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 7.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đánh giá cao phong trào thi đua SXKDG của tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức công tác Hội và phong trào thi đua vẫn còn những hạn chế, trong thời gian tới các cấp Hội quan tâm, có giải pháp, kế hoạch để sớm khắc phục trong thời.

Cụ thể, hiện nay Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, các cấp Hội, cán bộ hội viên phải làm gì để giúp nông dân tranh thủ được cơ hội, phát huy lợi thế địa phương.

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, gắn với hòng trào thi đua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 

Trong đó cần tập trung hướng dẫn, vận động nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, thành lập các HTX, THT, xây dựng các chuỗi giá trị, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, thông tin sản xuất, tiêu thụ … cho nông dân; sản xuất hàng hóa quy mô lớn, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển nền nông nghiệp sạch, bền vững, đạt mục tiêu phấn đấu Hậu Giang trở thành trung tâm nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh của vùng ĐBSCL.

 Cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ tổng kết các phong trào thi đua và phổ biến đến cán bộ hội viên, nông dân kết quả của hội nghị này hôm này"- Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Một số hình ảnh sản phẩm nông, thủy sản đặc thù của nông dân tỉnh Hậu Giang:

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 8.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 9.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 10.

Cá thát lát, khóm Cầu Đúc, cam xoàn là 3 sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng của nông dân Hậu Giang

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 11.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 12.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 13.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 14.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 15.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 16.

Hậu Giang có 1.313 hộ thu nhập “khủng” từ 500 triệu đồng trở lên - Ảnh 17.

Một số sản phẩm của Hậu Giang trưng bày tại Hội nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem