Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai: Phát huy vai trò của nông dân từ phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

Nguyên Vỹ Thứ năm, ngày 11/07/2024 18:53 PM (GMT+7)
Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh nhằm phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa màu, ông Võ Văn Tám ở xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) cho biết hiệu quả kinh tế không cao. Được Hội Nông dân xã hỗ trợ, ông Tám có dịp đi tham quan nhiều mô hình, và đã mạnh dạng chuyển đổi từ cây hoa màu sang trồng bưởi, sầu riêng.

Giờ đây, ông Tám đang sở hữu vườn trái cây với hơn 2ha bưởi, hơn 1ha sầu riêng. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm ông thu lợi nhuận gần 1,5 tỷ đồng.

Hội Nông dân xã Phú Lộc tham quan vườn trái cây của gia đình ông Võ Văn Tám (trái). Ảnh: Trung Hiếu

Hội Nông dân xã Phú Lộc tham quan vườn trái cây của gia đình ông Võ Văn Tám (trái). Ảnh: Trung Hiếu

Ngoài công việc chăm sóc vườn, ông Tám còn tổ chức kinh doanh trái cây. Vựa trái cây của ông tạo việc làm cho hơn 15 lao động, với thu nhập mỗi người từ 5-6 triệu đồng/tháng.

Từ sự hỗ trợ của Hội Nông dân, ông Tám giúp ngược lại cho các hộ dân khác về vốn, cây giống, hoặctạo điều kiện cho các hộ khó khăn mượn tiền không tính lãi để mua phân bón.

Ông Võ Văn Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lộc đánh giá, ông Tám không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi mà còn thường xuyên tương trợ, giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

"Những tấm gương tiêu biểu như ông Tám đang góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và mức sống nông dân địa phương", ông Hải nói.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tham quan mô hình liên kết trồng lúa sạch của nông dân. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tham quan mô hình liên kết trồng lúa sạch của nông dân. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

Theo bà Hồ Thị Sự – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một phong trào nhằm phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 78.398 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2024. Phong trào đã giúp đỡ 142 hộ khó khăn với 1.405 ngày công, hỗ trợ vật tư, lương thực… với trị giá hơn 2,9 tỷ đồng. Cũng qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024, bà Sự cho biết, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã kết nạp mới 2.213 hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 120.734 hội viên (đạt tỷ lệ tập hợp 89,2%).

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: T.L

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: T.L

Đặc biệt, Hội Nông dân không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn cho nông dân.

Trong 6 tháng đầu năm, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã được cấp bổ sung 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Tổng dư nợ cho vay nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh hiện nay là 161,655 tỷ đồng; phát vay cho 2.832 hộ với 331 dự án nhóm hộ.

Hội Nông dân tỉnh cũng phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Hội Nông dân các huyện và thành phố nhận ủy thác cho 41.432 hộ vay 1.726,3 tỷ đồng thông qua các chương trình ủy thác cho vay.

Chất lượng và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng được củng cố và nâng cao cả về lượng và chất. Toàn tỉnh hiện có tổng số 846 tổ tiết kiệm và vay vốn nhận ủy thác, góp phần tích cực thực hiện giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, phát triển giáo dục, dạy nghề, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Sự cho biết, 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình, nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó Hội Nông dân tập trung nhiệm vụ trọng tâm phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Bà Hồ Thị Sự – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai thăm mô hình trồng trà đặc sản của nông dân huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

Bà Hồ Thị Sự – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai thăm mô hình trồng trà đặc sản của nông dân huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

Hội sẽ khuyến khích, vận động các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn kết cộng đồng nông dân, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nông dân khác phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

"Đồng thời, Hội triển khai thí điểm mô hình tổ hợp tác, HTX do Hội Nông dân hướng dẫn thành lập, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình", bà Sự chia sẻ.

6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã thành lập mới 4 chi hội nông dân nghề nghiệp, và 14 tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 140 chi hội nông dân nghề nghiệp (với 3.317 hội viên), và 416 tổ hội nông dân nghề nghiệp (với 4.838 hội viên).

Hội Nông dân các cấp cũng phối hợp vận động, hướng dẫn thành lập mới 18 tổ hợp tác và 5 HTX; nâng tổng số đến nay có 814 tổ hợp tác (với 29.836 thành viên) và 231 HTX (với 5.955 thành viên).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem