NÓNG: Phát hiện 3 cá thể nghi báo hoa mai tại vườn cà phê ở Lâm Đồng

Phong Lâm Thứ ba, ngày 17/12/2019 22:56 PM (GMT+7)
Một số hộ dân tại xã Lộc Nga (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã phát hiện ba cá thể động vật nghi là báo hoa mai với nhiều vết chân để lại tại vườn cà phê của bà Trần Thị Huệ và báo cơ quan chức năng địa phương.
Bình luận 0

Ngày 17/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Hạt Kiểm lâm TP. Bảo Lộc về việc người dân báo rằng có 3 cá thể động vật nghi là báo xuất hiện tại vườn cà phê của bà Trần Thị Huệ.

Qua đó Chi cục Kiểm lâm đã làm việc với bà Huệ và một số người dân địa phương, qua đó đơn vị xác định được 2 cá thể cao khoảng 80cm và 1 cá thể cao khoảng 30cm, có lông nền màu vàng với các đốm màu đen, đầu giống loài mèo, trong đó có 1 cá thể đang bị thương ở chân. Bên cạnh đó, Chi cục đã in hình ảnh nhận dạng có liên quan đến các loài thú họ mèo (gồm: mèo rừng, báo gấm, báo hoa mai, báo lửa và hổ). Các hộ dân xác nhận 3 cá thể thú nói trên có hình dạng giống loài báo hoa mai.

img

Những vết chân mà ba cá thể để lại tại vườn cà phê của người dân địa phương.

Bà Hoàng Công Hoài Nam - Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) cho biết: “Qua trao đổi và làm việc với Hạt Kiểm lâm TP. Bảo Lộc và những dấu vết còn lại tại khu vườn thì khả năng đây đúng là báo hoa mai (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB được ưu tiên bảo vệ)”.

Bà Nam cũng cho biết, qua vài năm theo dõi gần đây, khả năng 3 cá thể báo này cùng đàn với 3 cá thể báo hoa mai đã xuất hiện tại địa bàn xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), quanh khu vực đèo Bảo Lộc vào tháng 12/2012.

img

Cơ quan chức năng nhận định những gì mà người dân cung cấp thì ba cá thể có thể là báo hoa mai. Ảnh: Wipidedia.

Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị chức năng phối hợp với UBND các xã trên địa bàn tổ chức thông báo cho các hộ dân sinh sống và sản xuất nương rẫy gần rừng thông tin về 3 cá thể báo này để người dân cảnh giác và chủ động bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản. Bên cạnh đó, thực hiện giải pháp xua đuổi nếu 3 cá thể báo xuất hiện trong vườn, rẫy của các hộ dân. 

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Hạt Kiểm lâm TP.Bảo Lộc tiếp tục cử cán bộ theo dõi, xác định chính xác loài động vật rừng nói trên và thu thập các thông tin để làm rõ quy luật hoạt động của chúng và báo cáo về Chi cục để có cách xử lý phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem